Bản tin 20H: Thủ lĩnh IS đã trốn khỏi Mosul

Tên Abu Bakr al-Baghdadi. (Nguồn: Getty)
Tên Abu Bakr al-Baghdadi. (Nguồn: Getty)
TPO - Thông báo của quân đội Iraq cho biết, tên Abu Bakr al-Baghdadi cầm đầu nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trốn khỏi chiến trường Mosul, miền Bắc Iraq.

Sáng 7/11, hàng trăm người thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương vẫn tham gia tìm kiếm chị K’ Duyên, 24 tuổi, trú tại thôn Preteng 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Chiều hôm trước, K’ Duyên cùng 2 người em họ là K’ Uyên (23 tuổi) và K’ Thu (15 tuổi) đi xe máy từ thôn Preteing 1 để về nhà ở thôn Preteng 2 (xã Phú Sơn). Khi chạy xe máy qua chiếc cầu treo bắc ngang sông Đạ Dâng, cả 3 người cùng chiếc xe máy bị lũ cuốn. K’ Thu và K’ Uyên bám được vào thành cầu nên thoát nạn, còn K’ Duyên bị lũ cuốn mất tích. Chiếc cầu này rộng 1m, dài khoảng 30m. Những ngày qua do mưa lớn, lũ tràn về nên nước sông dâng cao quá mặt cầu, lòng sông sâu khoảng 5m, nước chảy xiết và rất lạnh khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (7/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng sáng mai (8/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía Bắc, chiều và đêm mai mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm mai (8/11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, núi cao 9-11 độ C. (Xem chi tiết)


Chiều 7/11, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đang cân nhắc tạm dừng toàn bộ hoạt động karaoke trên địa bàn từ nay đến 31/12. Trong thời gian đó, thành phố rà soát lại toàn bộ các tiêu chí trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của karaoke trên địa bàn hiện nay. Lãnh đạo TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị liên quan xem xét kiểm tra việc đèn LED nhập từ Trung Quốc. Bởi theo phân tích đèn LED nhập từ Trung Quốc có nhược điểm rất rõ là thời gian sử dụng ngắn, bởi bộ phận tản nhiệt rất kém. Đây cũng là nguyên nhân gây cháy nổ, trong khi đó vật liệu ở các biển quảng cáo rất dễ cháy, bên trong buồn karaoke lại kín mít. (Xem chi tiết)


Chiều 7/11, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có cuộc họp khẩn với tỉnh Đồng Nai để nắm bắt tình hình và bàn giải pháp khắc phục sự cố học viên đập phá, gây rối xảy ra tại cơ sở điều trị ma túy Đồng Nai. Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH, đây là trách nhiệm của Bộ. Tuy nhiên, ông Đào Ngọc Dung đặt vấn đề, tại sao trên cả nước có 142 cơ sở cai nghiện, nhiều nơi tình hình ma túy phức tạp hơn, Đồng Nai chưa phải là địa bàn trọng điểm, nhưng chỉ có tại Đồng Nai mới liên tục xảy ra tình trạng học viên cai nghiện gây rối, trốn trại? (Xem chi tiết)


Ngày 6/11, UBND huyện Xín Mần phối hợp với Sở GTVT Hà Giang, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (CIENCO8) cùng các đơn vị thực hiện dự án tổ chức lễ khánh thành cầu Cốc Pài. Cầu Cốc Pài được khởi công xây dựng vào ngày 26/1/2015 và được thi công trong 15 tháng với tổng kinh phí gần 160 tỉ đồng. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Cốc Pài giúp phát huy và nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến QL4 nối Hà Giang với Lào Cai, góp phần tạo động lực để phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các huyện phía tây tỉnh Hà Giang nói riêng và các tỉnh miền núi phía Tây Bắc Bộ nói chung. (Xem chi tiết)


Thông báo của quân đội Iraq cho biết, tên Abu Bakr al-Baghdadi cầm đầu nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trốn khỏi chiến trường Mosul, miền Bắc Iraq. Theo bộ phận báo chí của lực lượng vũ trang Iraq, "nguồn tin tình báo xác nhận trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi ở Mosul đã cùng với 150 gia đình trốn chạy khỏi các cuộc không kích (ở Mosul)". Trước đó, quân đội Iraq thông báo đã tiêu diệt hơn 2.000 phần tử IS ở Mosul kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố này từ ngày 17/10 vừa qua. 


Thống đốc vùng Odessa của Ukraine là ông Mikhail Saakashvili vừa công bố quyết định từ chức.Theo Thống đốc Saakashvili, việc ông từ chức phải được coi là một "giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh". Ông Saakashvili giữ chức Tổng thống Gruzia từ tháng 1/2004 và đã rời đất nước vào giữa tháng 11/2013 vài ngày trước khi hết nhiệm kỳ. Sau đó ông tới sống ở Mỹ và Ukraine. Đầu năm 2015 ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quốc tế về cải cách của Ukraine. Tháng 5/2015 ông được cấp quốc tịch Ukraine và ngày 30/5/2015 được bổ nhiệm làm Thống đốc vùng Odessa.


Chuyến bay TR2067 của hãng Tigerair cất cánh từ Hong Kong lúc 19h28 hôm 5/11, dự kiến đến Singapore vào 22h45 cùng ngày, theo Flight Aware. Tuy nhiên, chiếc Airbus A320-232 buộc phải quay lại điểm xuất phát ngay sau đó và hạ cánh xuống Hong Kong vào 20h34. Tờ báo tiếng Trung Quốc Shin Min Daily News đưa tin, phi công phát hiện một bên kính chắn gió ở buồng lái bị nứt, nghi do bị chim đâm vào. Người phát ngôn Tigerair xác nhận thông tin trên, cho biết thêm máy bay "quay lại Hong Kong để sửa chữa". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.