Bản tin 8H: Bà Clinton được 'giải oan' trước thềm bầu cử

Bà Clinton
Bà Clinton
TPO - FBI hôm qua thông báo giữ nguyên kết luận ban đầu rằng Clinton không bị truy tố hình sự sau cuộc điều tra bà sử dụng máy chủ email cá nhân cho việc công khi còn làm ngoại trưởng Mỹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến khoảng ngày 8/11 tới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 8/11, các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C; vùng núi 13-15 độ C, núi cao 9-11 độ C. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy làm thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hồi tháng 4/2016, ông Ngô Mạnh Hoài, Ủy viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, việc bổ nhiệm này là do Bộ Công Thương có văn bản gửi xuống tập đoàn đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Việc bổ nhiệm do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương (ông Vũ Huy Hoàng-PV) trực tiếp quyết định. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch bệnh do virus Zika vẫn diễn biến phức tạp. Đã gần 1 tháng kể từ ngày Bộ Y tế nâng mức cảnh báo dịch bệnh Zika, số bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng. Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), TPHCM hiện là điểm nóng về dịch Zika khi có số bệnh nhân cao nhất cả nước. Nguyên nhân là do nơi đây có mật độ dân số đông, nhưng vấn đề vệ sinh môi trường, nhà ở, ý thức phòng bệnh chưa cao, nên dễ xảy ra dịch. Ngoài ra, TPHCM cũng đang trong mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết, nên dịch bệnh do virus Zika càng đáng lo ngại hơn, vì tác nhân truyền bệnh của hai bệnh này đều là muỗi vằn. (Xem chi tiết)


Với khả năng phun xa hơn, thời gian dập cháy nhanh hơn và vận hành đơn giản hơn hẳn các sản phẩm hiện có, công nghệ chữa cháy “bùng nổ thủy khí hóa sương” của kỹ sư Phan Đình Phương (Đà Nẵng) được Hoa Kỳ cấp bằng độc quyền sáng chế, được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới WIPO cho 10 điểm A và công bố toàn cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, sản phẩm đầy tính ưu việt này lại bị các sở cảnh sát PCCC “lãng quên”. (Xem chi tiết)


Trước hàng loạt vi phạm trong bán hàng đa cấp, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa điều tra và xử phạt Công ty CP nhượng quyền Thiên Lộc (trụ sở chính tại số 21 Lê Trung Nghĩa, khu K300, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) 570 triệu đồng. Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, công ty đa cấp Thiên Lộc đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với thông tin không đầy đủ theo quy định. Công ty còn cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp. Thậm chí, công ty này còn đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng, bao bì của sản phẩm. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova​ ngày 6/11 cho rằng những hành động của liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành tại thành phố Mosul của Iraq khiến dân thường thiệt mạng, trong khi không nghiên cứu bất cứ phương án cứu nguy nào cho người dân. Theo bà Zakharova, trong chiến dịch này, dân thường bị chết cả dưới bàn tay của bọn khủng bố cũng như những lực lượng chống khủng bố, hơn nữa liên quân do Mỹ dẫn đầu không có bất cứ phương án nào cứu giúp người dân, không có các hành lang nhân đạo, hệ thống sơ tán người dân. 


Ngày 6/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc châu Âu tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố với việc hỗ trợ cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đồng thời khẳng định ông không quan tâm nếu châu Âu gọi ông là một kẻ độc tài do đã trấn áp nhóm phiến quân người Kurd và những người ủng hộ nhóm này. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với những chỉ trích của quốc tế sau vụ bắt giữ lãnh đạo Đảng Dân chủ của Nhân dân (HDP)​ - đảng đối lập lớn thứ 2 ở nước này, như một phần trong cuộc điều tra chống chủ nghĩa khủng bố. 


Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford​ ngày 6/11 đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Ankara để thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar​. Thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về những chiến lược chung chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về hành động của YPG, một nhóm vũ trang người Kurd được Mỹ ủng hộ song bị Ankara xem là lực lượng thù địch, tại Syria và Iraq cũng như nguy cơ xảy ra đụng độ phe phái trong khu vực.


Ngày 6/11, Thủ tướng Anh Theresa May​ khẳng định quốc hội nước này phải chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu của đa số người dân ủng hộ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit, theo đó hãy để chính phủ tiến hành các thủ tục liên quan theo lịch trình. Bà May bày tỏ tin tưởng sẽ "đảo ngược" phán quyết của Tòa án Thượng thẩm Anh yêu cầu trao quyền cho quốc hội của nước này, chứ không phải chính phủ, thông qua việc khởi động tiến trình đàm phán Brexit - động thái đe dọa làm trì hoãn tiến trình Brexit.


FBI hôm qua thông báo giữ nguyên kết luận ban đầu rằng Clinton không bị truy tố hình sự sau cuộc điều tra bà sử dụng máy chủ email cá nhân cho việc công khi còn làm ngoại trưởng Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bức thư gửi quốc hội của giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Ông Comey cho biết FBI đã "chạy đua với thời gian" để nhanh chóng hoàn thành việc xem xét các email mới rò rỉ và thấy không có lý do gì để thay đổi kết luận hồi tháng 7, theo Reuters. Một quan chức thực thi pháp luật cho hay thông báo từ giám đốc FBI sẽ đóng lại các cuộc điều tra về hoạt động email của bà Clinton.

MỚI - NÓNG