Bản tin 20H: Ông Assad lên tiếng về sự hiện diện của Nga ở Syria

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Damascus. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Damascus. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng Nga không muốn can thiệp vào chính sách nội bộ của Syria cũng như không biến ông trở thành một nhà lãnh đạo bù nhìn. Tổng thống Syria ghi nhận rằng sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này, như sự giải thích của Moskva, là nhằm ngăn chặn chiến thắng khủng bố ở Syria.

Chiều 6/11, lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Fortuna (TP HCM) - một đại lý cấp 1 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), cho biết người trúng giải Jackpot gần 65 tỉ đồng đã liên hệ với đại lý thông báo mình trúng giải. Tuy nhiên, lãnh của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Fortuna (TP HCM) không cung cấp tên, địa chỉ cư trú... của người trúng giải. Theo quy định, khi người trúng thưởng chính thức liên hệ, Vietlott sẽ tiếp nhận tờ vé số trúng giải, kiểm tra xác minh các điều kiện trúng thưởng rồi tiến hành chi trả trong vòng 5 ngày. Còn người trúng có quyền yêu cầu Vietlott bảo mật các thông tin như tên, địa chỉ cư trú…


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh từ đêm 8/11.Ngày 6/11, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày và đêm 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Từ đêm 8/11, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, núi cao 9-11 độ C.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo tình trạng ngập lụt ở Đắk Lắk vẫn tiếp diễn và kéo dài trong 1-2 ngày tới, đặc biệt tại các huyện Krong Ana, Lắk. Hiện nay, lũ trên sông Krông Ana và sông Srêpốk đang dao động ở mức cao. Mực nước lúc 15 giờ ngày 6/11 trên sông Krông Ana tại Giang Sơn đạt 425,22m, trên báo động 3 là 0,22m; sông Srêpốk tại Bản Đôn 172,25m, dưới báo động 2 là 0,75m. Mưa đã giảm nhanh ở Đắk Lắk, chỉ còn rải rác trong ngày 6/11. Sang ngày mai, khu vực Tây Nguyên mưa sẽ hầu như chấm dứt, trời chuyển nắng trở lại. Tuy nhiên, dự báo trong 6 giờ tới lũ trên sông Srêpốk sẽ lên theo sự điều tiết xả lũ của hồ thủy điện. Mực nước tại Bản Đôn lên mức 173,0m, ở mức báo động 2.


Ngày 6/11, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký công văn hỏa tốc giao Giám đốc Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai. Văn bản hỏa tốc được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ngày 6/11, gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, ngày 6/11, các phương tiện báo chí, truyền thông đăng tải thông tin hai phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và Báo Pháp luật Việt Nam bị hành hung trong quá trình tác nghiệp tại khu giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Thanh Oai. Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 6/11, lực lượng chức năng đã ổn định trật tự tình hình học viên phá trại tại cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc). Có hơn 30 học viên trốn ra ngoài cơ sở đã bị bắt trở lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt số đang bỏ trốn. Trước đó khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều học viên tại khu D, khu E đã hô hào phá cửa. Sau khi đập phá, đốt một số vật dụng trong trại, các học viên dùng vật cứng đâm bể tường, thoát ra khỏi khuôn khu trại. Nhiều người đã dùng gạch đá ném sang các khu khác, đập bể hàng loạt cửa kính nhà công vụ của cơ sở. Phòng thuốc của nhà bệnh xá đã bị học viên phá khóa, xông vào đập phá bàn ghế, tủ kính, xé hồ sơ bệnh án và lấy thực phẩm, thuốc tây. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng Nga không muốn can thiệp vào chính sách nội bộ của Syria cũng như không biến ông trở thành một nhà lãnh đạo bù nhìn. Tổng thống Assad nói: "Quân đội Nga đã hiện diện ở Syria trong vòng 60 năm qua. Chính sách của họ dựa trên hai điều: quy tắc đạo đức và luật quốc tế... Họ không bao giờ cố can thiệp vì họ không muốn gì từ chúng tôi. Họ không yêu cầu tôi là một Tổng thống bù nhìn". Tổng thống Syria ghi nhận rằng sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này, như sự giải thích của Moskva, là nhằm ngăn chặn chiến thắng khủng bố ở Syria.


Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), bao gồm các tay súng người Kurd và Arab do Mỹ hậu thuẫn, ngày 6/11 đã tiến hành một chiến dịch được chờ đợi từ lâu nhằm chiếm lại thành phố Raqqa ở Syria, "thủ đô" trên thực tế của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq được liên quân do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn đang đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giành lại thành trì Mosul của IS ở Iraq.


Triều Tiên có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung trong thời điểm người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8/11. Cả quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đóng tại nước này đang thận trọng kiểm tra các diễn biến tại Triều Tiên, đồng thời giám sát sự di chuyển của các tên lửa Musudan được lắp trên các bệ phóng di động. Quân đội Hàn Quốc khẳng định đã phát hiện một tên lửa Musudan gần Kusong ở tỉnh Pyongan, phía bắc Triều Tiên, khu vực mà Bình Nhưỡng từng thử một tên lửa loại này vào ngày 20/10. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách Nga ngày 6/11 cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương nặng sau khi xảy ra một vụ nổ khí đốt trong một căn hộ tại thành phố Ivanovo, cách thủ đô Moskva khoảng 250km về phía Đông Bắc. Trong số những người thiệt mạng có một bé gái mới 4 tuổi. Theo người phát ngôn thuộc Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ivanovo, vụ nổ trên xảy ra trong một căn hộ có 2 tầng vào rạng sáng 6/11, khiến căn nhà bị hư hại nặng và nhiều người bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, có tới 21 người đang ở trong căn nhà, trong đó có 15 người đã được cứu ra ngoài.


Hãng Reuters ngày 6/11 dẫn các nguồn tin của cảnh sát và bệnh viện Iraq cho biết một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ một chiếc xe cứu thương chứa đầy chất nổ ở cửa ngõ phía Nam thành phố Tikrit, khiến chín người thiệt mạng. Vụ tấn công trên xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng. Nhà chức trách đã ban hành lệnh giới nghiêm trong thành phố Tikrit và cho biết có khả năng xảy ra thêm các vụ tấn công sau đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.