Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ lại cáo buộc phương Tây đứng về phía khủng bố

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AP/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Ngày 23/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố một cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu (EP) để quyết định có tạm dừng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không, là "hoàn toàn không có giá trị", đồng thời ông một lần nữa cáo buộc EU đứng về phía các tổ chức khủng bố. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, chiều nay (23/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. (Xem chi tiết)


Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi dùng dao cưỡng đoạt tiền trông giữ xe; xử lý dứt điểm tình trạng trông giữ xe trái phép trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trước đó, ngày 22/11, Tiền Phong có bài viết trong đó nêu: “Dù không được cấp phép trông giữ xe tuy nhiên một số đối tượng đã tự ý kẻ vạch sơn, thu tiền của tài xế tại khu vực Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Tài xế nhận thấy việc thu tiền bất hợp lý nên không trả tiền thì chúng rút dao đâm thẳng về phía nạn nhân”. (Xem chi tiết)


Lúc 11h30 trưa nay 23/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất mũ bảo hiểm nằm trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM khiến cả khu dân cư náo loạn. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi công nhân đang nghỉ trưa thì phát hiện khói lửa bùng lên ở phía góc nhà xưởng nên hô hoán nhau. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa như nhựa, keo, xốp… khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan rất nhanh. Đến 14h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tại hiện trường, toàn bộ hệ thống mái tôn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều máy móc, tài sản bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Chiều 23/11, bác sĩ Phạm Văn Sáu - Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị đứt lìa hai chân do bị máy nghiền phế liệu cắt đứt. Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Thi (45 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được chuyển vào khoa cấp cứu lúc 13 giờ 56 phút cùng ngày với tình trạng nguy cấp, hôn mê sâu, mất nhiều máu. Các bác sỹ phải tiến hành mổ cấp cứu. Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Thi hiện đang làm công cho cơ sở thu mua phế liệu tại TP Tam Kỳ, trong lúc bà Thi cho phế liệu vào máy nghiền thì bị máy nuốt vào bên trong nghiền đứt cả hai chân. (Xem chi tiết)


Nhật Bản sẽ có hành động thích hợp trước việc Nga triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên một số đảo thuộc quần đảo Nam Kuril do Moscow kiểm soát, song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Tuyên bố của Tokyo đưa ra một ngày sau khi tờ báo Trực chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga thông tin cho biết quân đội nước này đã đưa 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động hiện đại nhất “Bal” và “Bastion” đến quần đảo Nam Kuril. (Xem chi tiết)


Một số nhà khoa học máy tính hàng đầu đang hối thúc Hillary Clinton kêu gọi kiểm phiếu lại ở ba bang, do nghi ngờ kết quả bị điều chỉnh.  J. Alex Halderman, Giám đốc Trung tâm An ninh Tin học và Xã hội, thuộc Đại học Michigan, và các nhà khoa học khác cho rằng có một xu hướng đáng ngờ, khi kết quả của bà Clinton ở các quận dùng máy điện tử kém hơn ở những nơi sử dụng phiếu giấy hay máy quét phiếu quang học. Bà Clinton nhận được ít hơn 7% số phiếu ở các quận dùng máy bỏ phiếu điện tử. Các nhà khoa học máy tính tin rằng họ phát hiện bằng chứng cho thấy số phiếu bầu ở ba bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania có thể đã bị chỉnh sửa hoặc tấn công mạng.


Nhà sư lưu vong Dalai Lama hôm nay cho biết ông sẽ tới Mỹ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump, điều có thể khiến Bắc Kinh nổi giận. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gặp  Dalai Lama tại Nhà Trắng vào tháng 6, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc rằng điều này gây nguy hại cho quan hệ ngoại giao hai nước. Trong 8 năm, ông Obama đã gặp nhà sư Tây Tạng 4 lần tại Nhà Trắng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nhà sư Tây Tạng đi khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm khán giả là các lãnh đạo nước ngoài để tìm cách phá hỏng quan hệ giữa họ với Trung Quốc. 


Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cho biết, ông muốn tái khởi động quan hệ với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Tại cuộc họp với giới báo chí Mỹ, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, ông Trump từ chối tiết lộ chi tiết của cuộc đàm thoại với ông Putin. Ông Trump nói rằng sẽ rất tuyệt nếu ông và Tổng thống Nga Putin có thể thiết lập mối quan hệ hữu hảo. Tuy nhiên, ông Trump không đồng thuận ý kiến cho rằng mối quan hệ ‘sẽ ấm lên’ mà cho rằng ‘khởi động’ mối quan hệ là phù hợp hơn cả. (Xem chi tiết)


Ngày 23/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố một cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu (EP) để quyết định có tạm dừng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không, là "hoàn toàn không có giá trị", đồng thời ông một lần nữa cáo buộc EU đứng về phía các tổ chức khủng bố. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố trên tại Hội nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Istanbul, trong bối cảnh Nghị viện châu Âu dự kiến nhóm họp vào ngày mai 24/11 và sẽ bỏ phiếu về đề xuất của một số nghị s​ỹ hàng đầu EP tạm dừng tiến trình đàm phán kết nạp Ankara vào EU, liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc truy quét quy mô lớn sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua. 


Bộ phận truyền thông Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 21/11 tung lên mạng đoạn video ghi lại cảnh sử dụng vũ khí phòng không bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của không quân Mỹ ở gần thị trấn Tal Afar, phía tây thành phố Mosul, Iraq. Đoạn video cho thấy chiếc UAV Mỹ trúng đạn phòng không, mất điều khiển và lao xuống đất trong tiếng reo mừng của phiến quân. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa có bình luận về đoạn video do IS đăng tải. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).