Bản tin 8H: Ông Trump không điều tra thêm bê bối email của bà Clinton

Bản tin 8H: Ông Trump không điều tra thêm bê bối email của bà Clinton
TPO - Chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ không điều tra thêm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton liên quan đến bê bối sử dụng email.

Chiều 22/11, tại cuộc họp báo Chính phủ chuyên đề về việc dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), cho biết, lý do không phải là công nghệ không an toàn, mà vì tình hình kinh tế, đất nước cần nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển các dự án cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại như sân bay, đường bộ - đường sắt cao tốc Bắc - Nam…Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tình hình phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (năm 2009). (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ đêm nay ở các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, ở các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Hà Nội từ chiều nay có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự án Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam. Theo đó, CSB có thể được trang bị máy bay và hoạt động trên vùng biển quốc tế trong những trường hợp cần thiết. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật CSB Việt Nam là phạm vi hoạt động được quy định rõ tại điều 12. Trong trường hợp cần thiết, vì mục đích nhân đạo, hòa bình, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, CSB Việt Nam được hoạt động ở địa bàn liên quan, trên vùng biển nước ngoài, vùng biển quốc tế, nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, thỏa thuận song phương, điều ước và pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Xem chi tiết)


Khoảng 2 giờ ngày 22/11, tại suối Nậm Mạ, khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, thuộc địa bàn bản Diềng Thàng, xã Nậm Cha, huyện biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền đánh bắt tôm cá, khiến một người ​thiệt mạng và một người hiện mất tích. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đến cuối giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Phàn A Sang, sinh năm 2005, ở bản Nậm Phìn, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ. Còn nạn nhân hiện đang mất tích là Phàn A Đại, sinh năm 1992, ở bản Diềng Thàng, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ. Hai nạn nhân có quan hệ họ hàng. 


Khoảng 21h20 tối 22/11 trên đường Trường Chinh, đoạn gần cầu vượt Ngã Ba Huế (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), xe bồn mang BKS: 43C-046... đang lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về cầu vượt Hòa Cầm. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 43S7-94.. do một nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển. Cú va chạm khiến xe bồn ép nam thanh niên cùng xe máy sát vào dải phân cách và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn.


Lạm phát của Nga ở thời điểm hiện tại đang ở mức 4,7%, dự kiến tính đến cuối năm nay, chỉ số này sẽ là gần 5,8%. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra dự báo trên khi phát biểu tại diễn đàn Mặt trận nhân dân toàn Nga diễn ra ngày 22/11. Theo Tổng thống Putin, lạm phát của Nga trong năm ngoái ở mức 12%, nhưng chỉ số này trong năm nay sẽ xuống dưới 6%, chỉ khoảng 5,7%-5,8%. Đây sẽ là mức lạm phát thấp kỷ lục của Nga. Ông Putin cho rằng đây là kết quả của hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng thống Putin cũng dự báo Tổng sản phẩm quốc nội của Nga năm nay sẽ giảm 0,3%. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tăng 3%. Ông cũng nhận định lĩnh vực kinh tế hiện nay ở Nga nhìn chung có sự chuyển biến tích cực.


Bốn tiêm kích đa năng Su-35 mới của Nga, số hiệu từ 50 đến 53, đã thực hiện chuyến bay từ Nga sang Syria để tăng cường cho lực lượng quân đội Nga đang đóng quân ở căn cứ không quân Hmeymim.  Bốn tiêm kích đa nặng đã bay qua không phận trên Biển Caspian, Iran và Iraq trước khi hạ có mặt tại Syria. Bay cùng bốn tiêm kích Su-35 là máy bay Tu-154B-2 (số hiệu RA-85.586) của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Đáng chú ý, bốn tiêm kích vừa đến Syria là những chiếc vừa được Không quân Vũ trụ Nga tiếp nhận và đưa vào biên chế hồi đầu tháng 11 vừa qua. (Xem chi tiết)


Cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Thượng tướng Viktor Esin cho biết, vụ phóng tên lửa thử nghiệm cho tổ hợp tên lửa đường sắt chiến đấu (BZHRK) Barguzin lần đầu tiên đã diễn ra thành công trong đầu tháng 11 tại sân bay vũ trụ Plesetsk gần Arkhangelsk. Tướng Esin nói thêm rằng, đó là tên lửa loại tên lửa đạn đạo có thể mang theo đầu đạn hạt nhân Yars. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, ông Mohammad Ali Shahidi Mahalati - người đứng đầu Quỹ Liệt sỹ và Cựu binh của Iran cho biết, đã có hơn 1.000 chiến binh được Iran cử đến hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria bị thiệt mạng trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này. Ông Mahalati cho hay: "Số lượng liệt sỹ của đất nước chúng tôi trong cuộc chiến bảo vệ các nơi linh thiêng đã vượt qua con số 1.000". Iran đã cử các cố vấn quân sự và chiến binh được tuyển mộ từ Afghanistan và Pakistan tới phối hợp với lực lượng của Tổng thống Assad. 


Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cho biết ông Trump sẽ phá vỡ lời hứa khi tranh cử và sẽ không theo đuổi truy tố ứng viên tổng thống Dân chủ, cựu Ngoại trưởng, Hillary Clinton liên quan đến bê bối sử dụng email. Trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa hai ứng viên tổng thống vào đầu tháng 10, ông Trump từng dọa, nếu đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra bê bối email của bà Clinton.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).