Bản tin 8H: Động đất 7,3 độ Richter gây sóng thần ở Nhật

Khu vực xảy ra động đất
Khu vực xảy ra động đất
TPO - Một trận động đất sáng sớm nay làm rung chuyển khu vực phía bắc Nhật Bản và dẫn đến các đợt sóng thần nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (22/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo vào ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 23/11 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 24/11 ở các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Hà Nội từ đêm 23/11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C.


Với mục tiêu từng bước nâng cao công tác thu phí đỗ xe theo giờ nhằm hạn chế xe cá nhân vào khu vực trung tâm, lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành liên quan lập phương án thu phí tự động. Các chuyên gia cho rằng, đây chỉ là giải pháp phần ngọn, về cơ bản phải xây được các bãi đỗ xe theo quy hoạch. Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội đang có 546.000 ô tô các loại, tuy nhiên các điểm đỗ xe của thành phố hiện nay mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu, hơn 490.000, tương đương 90% ô tô tại Hà Nội không có chỗ đỗ. (Xem chi tiết)


Đợt mưa lũ đầu tháng 11/2016 khiến cây cầu bắc qua sông Nước Oa nối hai xã Trà Tân và Trà Sơn (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị gãy sập, hư hỏng nặng. Sau sự cố, nhiều người hoài nghi về chất lượng công trình khi phần cầu bị gãy đổ chỉ toàn bê tông, không nhìn thấy sắt thép. Theo đại diện chủ đầu tư, cầu xây dựng năm 2008, theo thiết kế, chỉ có phần bản mặt cầu có bê tông cốt thép, còn đường dẫn cầu bị gãy sập và đầu cầu bằng bê tông sỏi, không có sắt. Có thể đơn vị thiết kế căn cứ vào lưu lượng dòng chảy và quy mô của cây cầu nên thiết kế phần mố, đường dẫn, taluy và cả phần trụ không cốt thép. (Xem chi tiết)


Hôm qua, phát biểu tại thủ đô Lima của Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cần tiếp tục góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương, cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức... Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, với nỗ lực xây dựng nhà nước kiến tạo, Việt Nam sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch hành động về cải cách cơ cấu để giảm các rào cản sau biên giới, tạo môi trường kinh doanh và điều kiện thuận lợi cho đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực... (Xem chi tiết)


Rạng sáng 22/11, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ngay lập tức ban bố cảnh báo sóng thần đối với tỉnh Fukushima và các khu vực khác. Trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 59 phút theo giờ Nhật Bản.  Cường độ trận động đất đo được tại tỉnh Fukushima và Ibaraki lên tới cấp độ 5 trong thang đo động đất 7 cấp của Nhật Bản. Tâm chấn nằm sâu khoảng 10km ở khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi đang có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.


Chủ nhiệm Ủy ban về Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang, ông Viktor Ozerov cho biết, sau khi phía Syria đồng ý cho Nga sử dụng căn cứ quân sự Hmeymim vô thời hạn, Moscow sẽ tiến hành nâng cấp đường băng và cải tiến thiết bị bảo đảm ở sân bay, các vị trí triển khai radar và tên lửa cho lực lượng phòng không. Theo lời ông Ozerov, ở Hmeymim cũng sẽ xuất hiện đường băng thứ hai. Vì tần suất cao của các chuyến bay, đường băng hiện tại nhanh chóng hao mòn và phát sinh yêu cầu sửa chữa. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng Nga có quyền đặt các lực lượng hạt nhân thông thường trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, bố trí Iskander-M và S-400 ở Kaliningrad thời điểm này có thể gây mất ổn định an ninh châu Âu”. Nga tuyên bố đặt hệ thống tên lửa tấn công chiến thuật Iskander tại khu vực Kaliningrad “nhằm đáp ứng với các tình huống khác nhau ở châu Âu”, tuy nhiên theo đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, tình hình thực tế không nhất thiết khiến Moscow phải đưa ra những phản ứng quân sự như vậy. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Iran ngày 21/11 cho rằng chính quyền sắp tới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ khó có thể phá vỡ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nga và Đức). Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết: "Hiện còn quá sớm để đưa ra nhận định về điều gì sẽ xảy ra". Theo ông Qasemi, Iran tin tưởng rằng lẽ phải vẫn còn chỗ đứng trong xã hội Mỹ để ngăn chặn các nguy cơ tiềm tàng có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ và quốc tế. 


Sau vụ một cảnh sát bị bắn chết ở thành phố San Antonio, bang Texas hôm 20/11, giới chức Mỹ cho biết đã có thêm 3 cảnh sát khác cũng đã bị bắn trong các sự cố riêng rẽ tại nhiều địa điểm khác nhau cùng ngày. Tại thành phố St Louis, bang Missouri, một cảnh sát đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào mặt vào tối 20/11. Cảnh sát trưởng Sam Dotson cho biết nạn nhân 46 tuổi, bị bắn khi đang ngồi trong xe tuần tra tham gia giao thông. Nghi phạm lái một chiếc xe hơi đi kề bên cạnh và nổ súng qua cửa sổ nhằm vào viên cảnh sát. Nghi phạm là người da màu, từng có tiền án vì tội ăn cắp và giết người, sau đó đã bị một cảnh sát đi cùng nạn nhân bắn chết. Cũng tối 20/11, hai cảnh sát khác cũng đã bị bắn ở thành phố Gladstone thuộc bang Missouri và thành phố Sanibel, bang Florida. Cả hai người đều bị thương, song không nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG