Bản tin 14H: Nga tìm thấy dấu vết vũ khí hóa học tại chiến trường Syria

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 21/11 cho biết các chuyên gia của bộ này đã phát hiện chất hóa học clo và phốt-pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ miền Tây Nam thành phố Aleppo của Syria.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 21/11 cho biết các chuyên gia của bộ này đã phát hiện chất hóa học clo và phốt-pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ miền Tây Nam thành phố Aleppo của Syria.
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 21/11 cho biết các chuyên gia của bộ này đã phát hiện chất hóa học clo và phốt-pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ miền Tây Nam thành phố Aleppo của Syria. 

Khoảng 11h hôm nay (21/11) đã xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng ở số 7 ngõ 283 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng cao nhất của ngôi nhà, sau đó ngọn lửa bốc. Nhiều chất lỏng từ tầng 4 ngôi nhà văng ra khiến ngọn lửa bốc  lên dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang ngôi nhà liền kề phía sau. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khỏi ngôi nhà. Không lâu sau đó, 5 xe cứu hỏa tới hiện trường tiếp cận từ hai ngõ dùng vòi rồng phun nước khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà sâu trong ngõ hẹp, tầng 4 lại bao bọc bởi mái tôn, cửa kính nên công tác cứu hoả gặp nhiều khó khăn. Hàng chục chiến sĩ PCCC đã cơ bản khống chế được ngọn lửa vào lúc 12h. (Xem chi tiết)


Ngày 21/11, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng Tổ công tác) đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ việc cấp khống 800 giấy lưu hành thuỷ sản tại Tổng cục Thuỷ sản vừa qua, "nếu vi phạm pháp luật phải khởi tố, không xử lý nội bộ". Cuối tháng 7/2016, báo chí phản ánh việc làm giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản tại Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp). Cụ thể, hơn 800 sản phẩm gồm 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không đảm bảo chất lượng, đã được lưu hành trên thị trường bằng cách mua giấy phép lưu hành từ Trung tâm này.


Còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán nhưng thị trường đã bắt đầu nóng lên. Ở nơi “khai sinh” ra bưởi Diễn, năm nay, người dân cũng có một mùa bội thu. Có những hộ gia đình thu được tiền lãi với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hầu như năm nào trên thị trường cũng xuất hiện nhan nhản những biển hiệu quảng cáo “bưởi Diễn chính hiệu” với đủ các mức giá chênh lệch. Ngay chính những người trồng bưởi trên “thủ phủ của bưởi Diễn” cũng khẳng định, nhiều bưởi Diễn được bày bán hiện nay chỉ là bưởi “nhái”, kém chất lượng.


Đúng ngày kỷ niệm 17 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12), thành phố sẽ miễn vé cho khách tham quan. Nhiều hoạt động sôi động và đầy màu sắc sắp diễn ra tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, hướng tới kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và 17 năm Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là dịp để tôn vinh và tăng cường tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa – lịch sử của Khu di sản đến với du khách trong và ngoài nước. (Xem chi tiết)


Sáng 21/11 tại TPHCM, người đàn ông tên Cường (49 tuổi, ngụ quận 4) chạy xe máy trên đường số 48. Đến trước địa chỉ số 12, xe máy ông Cường xảy ra va chạm với một xe ben chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ông Cường cùng xe máy ngã xuống đường. Nạn nhân bị bánh xe ben cán người tử vong tại chỗ. Một người thân cho biết, ông Cường chạy xe ôm ở khu vực trên đã nhiều năm. Nạn nhân có vợ và 2 con gái. Sáng nay, ông chở khách đi Xóm Chiếu, khi về thì gặp nạn.


Khoảng 2 giờ ngày 21.11, ô tô 7 chỗ BS: 60A-202.04, do tài xế Lê Quang Nghĩa (39 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến địa phận thuộc P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thì xe bị mất lái nên đã tông vào biển báo rồi leo lên dải phân cách làn xe máy và xe ô tô. Hậu quả xe ô tô hư hỏng nặng, rất may 4 người ngồi trên xe không ai bị thương nặng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô gặp nạn được cẩu đi, lưu thông qua khu vực này trở lại bình thường.


11 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai 4.000 binh sĩ tới Litva để tham gia tập trận “Iron Sword” (Kiếm sắt) năm 2016. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh chóng một số lượng lớn binh sĩ trong thời gian ngắn. NATO đang tăng cường triển khai các hoạt động ở Đông Âu và tiến hành tập trận tăng cường, cho rằng các biện pháp đó là cần thiết để ngăn chặn cái gọi là “sự xâm lược của Nga”. Tuy nhiên, Moskva bác bỏ đe doạ của các nước láng giềng và nói rằng NATO đang sử dụng khái niệm đó như một cái cớ để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và xâm phạm biên giới của nước này. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 21/11 cho biết các chuyên gia của bộ này đã phát hiện chất hóa học clo và phốt-pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ miền Tây Nam thành phố Aleppo của Syria. Ông Igor Konashenkov nói: "Các chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành một cuộc thử nghiệm nhanh đối với 9 mẫu vật gồm những mảnh bom vỡ và đất được lấy từ các hố bom ở Khu vực 1070 thuộc vùng ngoại ô phía Tây Nam Aleppo. Họ xác nhận rằng các chất hóa học clo và phốt-pho trắng đã được sử dụng". Theo Thiếu tướng Konashenkov, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) không sẵn sàng tham gia với Nga (trong cuộc điều tra này) hoặc cử các chuyên gia đến Aleppo.


Chuyến thăm châu Âu lần cuối cùng của ông Barack Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ đã chứng minh thực tế, rằng Washington và châu Âu có sự chia rẽ mạnh mẽ mạnh mẽ trong vấn đề quan hệ với Nga. Mặc dù trong cuộc họp tại Berlin, các nước châu Âu nhất trí tuyên bố tiếp tục chính sách trừng phạt, nhiều quốc gia thành viên châu Âu không đồng ý với tình trạng này. Hy Lạp, Ý, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Síp thậm chí nhiều lần tuyên bố cần phải giảm bớt các biện pháp trừng phạt Nga, vì nó chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhưng không làm thay đổi chính sách của Moscow. (Xem chi tiết)


Những cuộc điện đàm giữa tổng thống đắc cử Donald Trump và các nhà lãnh đạo trên thế giới được cho là phá vỡ nguyên tắc ngoại giao truyền thống và gây ra nhiều mối lo ngại lớn. Một lần nữa, ông Trump đang thực hiện cách thức tiếp cận ngoại giao không chính thống, khiến nhiều người hoài nghi liệu đây có phải là dấu hiệu cho một cuộc đại tu về các thủ tục chính trị ở Mỹ. Theo truyền thống, tổng thống đắc cử cần thảo luận với Bộ Ngoại giao trước khi thực hiện hoặc trả lời điện đàm từ người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ khác.

MỚI - NÓNG