Bản tin 14H: Vũ khí Mỹ cấp cho phiến quân Syria bị tuồn cho IS

Tay súng IS. (Nguồn: Telegraph)
Tay súng IS. (Nguồn: Telegraph)
TPO - Nhóm Nghiên cứu vũ khí xung đột cho biết các thùng đạn dược do IS để lại có thể truy ra nguồn gốc từ các công ty ở Đông Âu.

Sáng 23/11 tại Hà Nội diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hôm nay, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. (Xem chi tiết)


Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo sáng 23/11, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng "hết sức nghiêm trọng" và  Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận, công khai. Bên cạnh việc phê phán, QH cũng giao Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: Ông Vũ Huy Hoàng có quyền kiến nghị Nghị quyết của Quốc hội và nếu ông thực hiện quyền này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan sẽ xem xét. (Xem chi tiết)


Một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ nhóm người dùng dao đoạt tiền của tài xế, đơn vị đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường thu thập xác minh thông tin về sự việc. Tới ngày 23/11, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tiền của tài xế, vị lãnh đạo nói. Nhiều cư dân ở đây khẳng định, các đối tượng tự ý lập bãi trông xe tại toà nhà CT1A1; CT1A2; CT4A1… Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm. Khi những chiếc xe ô tô của cư dân hay của khách đến các khu vực này đều bị các đối tượng thu tiền, nếu ai không chịu trả thì các đối tượng kéo đến cả một băng nhóm để uy hiếp, dọa dẫm và ép phải trả tiền. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 22/11, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng), hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về cầu vượt Hòa Cầm. Khi vừa qua ngã ba Huế vài trăm mét, người này bất ngờ va chạm với xe bồn chạy cùng chiều. Nạn nhân sau đó bị ép vào dải phân cách, tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị vắt ngang lên dải phân cách. Cạnh đó là thi thể nạn nhân. Cách đó chừng 50m là chiếc xe bồn. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc cục bộ. Do thi thể đã biến dạng, nạn nhân lại không mang theo giấy tờ tùy thân, nên công an cung cấp biển số xe máy 43S7-9452 để người thân đến nhận. (Xem chi tiết)


Sáng 23/11, bà Nguyễn Thị Loan ở phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, hai ngày nay lực lượng cứu hộ liên tục tìm kiếm thi thể cháu gái nhảy cầu Đúc tự tử nhưng chưa có kết quả. Hiện, nước sông đang dâng cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Theo bà Loan, người tự tử là chị Trương Thị Thu Tâm, làm tạp vụ cho một trường tiểu học ở TP Rạch Giá. "Gia đình Tâm không ai mâu thuẫn nhau nhưng không biết cháu Tâm buồn chuyện gì mà làm chuyện dại dột. Lúc mọi người đang ngủ, Tâm ra cầu Đúc nhảy xuống sông tự tử lúc 4h ngày 22/11. Thi thể cháu tôi mất tích hai ngày nay", bà Loan chia sẻ.


Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi ngày 22/11 cho rằng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ đảm nhận các nghĩa vụ của Washington trong thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1. Theo ông Salehi, khi chính thức lãnh đạo nước Mỹ, ông Trump sẽ hành động trên cơ sở thực tế vì thỏa thuận hạt nhân không phải là vấn đề giữa hai quốc gia để bên còn lại có thể coi thường nghĩa vụ. Ông Sahehi nhận định đây là một vấn đề quốc tế nên sẽ không vấp phải nhiều vấn đề. Ông cũng nhấn mạnh Iran hành động dựa trên cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân và Tehran mong muốn bên còn lại cũng tuân thủ thỏa thuận.


Nhóm Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh cho biết vũ khí do Mỹ và Saudi Arabia cung cấp cho phe đối lập ôn hòa ở Syria đã lọt vào tay các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đại diện CAR James Bevan, các nhà điều tra CAR làm việc tại những khu vực mới được giải phóng khỏi IS và những nghiên cứu của CAR cho biết các thùng đạn dược do IS để lại có thể truy ra nguồn gốc từ các công ty ở Đông Âu. Kết quả điều tra do nhóm của ông Bevan thực hiện cho thấy những đơn hàng đặt mua số vũ khí trên là từ Mỹ và Saudi Arabia. Vũ khí, đạn dược sau đó đã được vận chuyển cho những nhóm đối lập ở miền Bắc Syria qua ngả miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ rồi được phát hiện khi trên đường tới tay IS. 


Quân đội Syria ngày 22/11 đã tiếp tục yêu cầu phiến quân rút khỏi phía Đông Aleppo, cũng như cho phép dân thường sơ tán khỏi khu vực này. Trong một tuyên bố, quân đội Syria hối thúc phiến quân ở phía Đông Aleppo cho phép người dân sơ tán và mở các kho dự trữ lương thực cho dân chúng. Quân đội nhấn mạnh Chính phủ Syria cho phép sơ tán những người bị thương và người bệnh ra khỏi khu vực phía Đông Aleppo để đến các khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía Tây Aleppo qua các tuyến đường mà chính phủ đã quy định trước đó. Quân đội cũng kêu gọi người dân hợp tác với quân đội chính phủ, tránh ra đường cũng như tránh xa các vị trí của phiến quân.


Nghiên cứu mới chỉ ra siêu động đất dọc theo khe nứt San Andreas ở Mỹ có thể gây hậu quả nặng nề hơn so với dự đoán trước đây. Động đất mạnh 8,3 độ richter dọc theo chiều dài 1.300 km của khe nứt San Andreas có thể sẽ phá hủy 3,5 triệu ngôi nhà ở bang California, Mỹ, theo phân tích mới của các nhà nghiên cứu ở công ty bất động sản CoreLogic, Science Alert hôm qua đưa tin. Chi phí tái xây dựng sau động đất ước tính lên tới 289 tỷ USD. Trong trường hợp động đất ở mức 8,2 độ richter, 2,5 triệu ngôi nhà sẽ bị hư hỏng, kéo theo chi phí 183 tỷ USD. Động đất cường độ 8 độ richter sẽ ảnh hưởng tới 2 triệu ngôi nhà với tổng chi phí 145 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Sau khi xảy ra trận động đất 7,3 độ Richter làm rung chuyển Fukushima, Nhật Bản, xuất hiện trận động đất mới mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh này. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, động đất xảy ra lúc 23h04 phút (giờ địa phương, 21h04 phút giờ Hà Nội), tâm chấn ở độ sâu 30km ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima, rất may không có cảnh báo sóng thần. Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Quản lý thiên tai và hỏa hoạn của Nhật Bản, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm 17 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng, tại Fukushima, Miyagi, Chiba và Tokyo. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.