Bản tin 20H: Tàu chiến NATO tập trận sát Crimea

Hải quân NATO tập trận ở vùng Biển Đen. (Ảnh: NATO)
Hải quân NATO tập trận ở vùng Biển Đen. (Ảnh: NATO)
TPO - Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc các tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành tập trận trên Biển Đen ở khu vực tiếp giáp bán đảo Crimea là hành động khiêu khích và đáng báo động.

Thủ tướng vừa phê duyệt chiến lược phát triển đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành giao thông sẽ tập trung nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, trong đó ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam để đạt tốc độ chạy tàu 80km/h-90km/h với tàu khách và 50km/h-60km/h với tàu hàng. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, ngành giao thông sẽ xây dựng hệ thống đường sắt đạt tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến 200 km/h, đường đôi khổ 1,435 m và nâng cấp hạ tầng để có thể khai thác tàu cao tốc 350 km/h trong tương lai. (Xem chi tiết)


Trong lúc cùng một số công nhân kiểm tra, sửa chữa nhà, một thiếu tá quân đội bất ngờ rơi từ tầng cao của căn nhà xuống đất tử vong. Theo người dân, khoảng 14h chiều 9/3, họ nghe một tiếng động mạnh phát ra từ căn nhà số 266 đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM. Khi kiểm tra thì họ phát hiện một người đàn ông mặc quân phục quân đội nằm bất động cạnh tường rào căn nhà. Người dân gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)


Vào lúc 5 giờ 30 ngày 9/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra tại Km 1987+150 trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang làm ba người thương vong. Vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 63L-5979 chạy từ đường phụ (kho cám Phú Vinh) ra Quốc lộ 1 va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 53S-4640 chạy từ hướng Mỹ Thuận về Mỹ Tho. Sau đó, xe khách 53S-4640 tiếp tục va chạm vào dải phân cách và chuyển hướng lao xuống lề đường bên phải khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương, trong đó có tài xế xe tải.


Khoảng 14h35 ngày 8/3, tại KM 37+500 thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), chiếc xe ô tô hiệu Camry đang lưu thông đã bất ngờ lao đầu sang phần đường ngược chiều rồi đâm thẳng vào xe container đang lưu thông. Chiếc xe Camry nát bét phần đầu và sườn phía ghế lái nhưng tài xế may mắn thoát chết. Rất may tài xế container dừng lại kịp thời, cùng tham gia cứu hộ chiếc xe con vừa đâm vào phương tiện của mình. (Xem chi tiết)


Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga Sergei Ryzhkov thông báo, các máy bay Mỹ và Séc sẽ bay quan sát Nga từ ngày 9 đến 14/3 theo Hiệp ước Bầu trời mở (Open Skies). Theo đó, các chuyên gia Nga có mặt trên máy bay Mỹ sẽ giám sát việc sử dụng các thiết bị và sự phối hợp giữa các chuyên gia Mỹ-Séc đảm bảo các giới hạn bay tuân thủ Hiệp ước Open Skies. Máy bay quan sát Boeing OC-135B sẽ không được trang bị bất kỳ một loại vũ khí nào và chỉ được sử dụng các công nghệ quan sát đã được quốc tế chấp thuận theo nội dung hiệp ước. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Nhật Bản duy trì biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga, liên quan tới những biến cố đang diễn ra ở phía Đông của Ukraine. Trong bài phát biểu của bà Merkel tại Tokyo, Thủ tướng Đức cũng ủng hộ việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đánh giá cao tầm quan trọng cũng như những nỗ lực quốc tế của Nhật Bản và Brazil, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. (Xem chi tiết)


Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc các tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành tập trận trên Biển Đen ở khu vực tiếp giáp bán đảo Crimea là hành động khiêu khích và đáng báo động. Các tàu chiến của Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Italy, Bulgaria và Romania sẽ thực hành các khoa mục tập trận dày đặc trong cự ly gần, đáp trả các cuộc tấn công của tàu nổi và tàu ngầm, cũng như những cuộc tấn công từ trên không.


Một nữ binh sỹ người Đức đã tử trận khi sát cánh cùng lực lượng người Kurd chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8/3 cho biết. Theo giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, nữ binh sỹ người Đức ở độ tuổi 20 đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thị trấn Tal Tamr, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp cho biết, họ đã phát hiện một máy bay do thám không người lái gần một căn cứ hải quân ở Seine-Port, phía Tây Nam thủ đô Paris, vào hôm 7/3. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ máy bay do thám không người lái bị phát hiện ở Paris. Vị trí phát hiện máy bay cũng gần đại sứ quán Mỹ, cách không xa bảo tàng quân đội Invalides, tháp Eiffel và một số đường phố lớn ở Paris. (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6 giờ 21 phút ngày 8/3 ở huyện Gushi, tỉnh Hà Nam. Chiếc xe buýt chở theo 55 người không may đâm vào một lan can đường rồi lao xuống một hồ gần đó khiến 6 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, xe buýt đang trên lộ trình từ huyện Shangcheng, Hà Nam tới huyện Xiaoshan, thành phố Hàng Châu (Chiết Giang), miền đông Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG