Bản tin 20H: Sự xuất hiện của lính Mỹ gây thêm bất ổn cho Ukraine

Lính dù Ukraine tham gia một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN_
Lính dù Ukraine tham gia một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN_
TPO - Sau khi Mỹ triển khai 300 binh sỹ để huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, Nga ngày 17/4 cảnh báo, sự hiện diện của các binh sỹ nước ngoài có thể gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine.

Liên quan tới vụ 2 máy bay Su-22 rơi tại Bình Thuận, vào hồi 16 giờ 2 phút ngày 17/4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện được một động cơ máy bay và một cánh máy bay Su 22 ở vùng biển Phú Quý, Bình Thuận. Theo kế hoạch, trong đêm nay các thợ lặn và lực lượng đặc công sẽ cùng các lực lượng khác tiếp tục triển khai tìm kiếm hai phi công cùng các máy bay bị mất tích.


Đồn Biên phòng Săm Pun (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an Biên cảnh Trấn Điền Bồng (Phú Ninh, Trung Quốc) giải cứu thành công 2 phụ nữ và 2 trẻ em bị đưa ra nước ngoài trái phép. Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phát hiện hàng trăm vụ mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt phụ nữ, trẻ em. Nhiều phụ nữ người dân tộc thiểu số là nạn nhân của các vụ buôn bán người, bị đưa qua biên giới sang Trung Quốc và bị bán vào các ổ chứa mại dâm.


Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc, vụ việc mở cửa thoát hiểm xảy ra với chiếc máy bay của Hãng Hàng không Vietjet dự kiến xuất phát từ Hà Nội đến TPHCM. Vào lúc 16 h 40 chiều 17/4, khi các tiếp viên đang xếp khách thì một hành khách đã tự ý mở cửa thoát hiểm. Cửa bị mở hẳn và hệ thống thang trượt bằng khí đã bị bung ra. Chưa có thông tin cụ thể nhưng các cơ quan chức năng đã giữ hành khách này để lấy lời khai. Theo quy định hiện hành, hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm có thể bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h30 ngày 17/4, cột điện phía trước ngã ba Trường Chinh – Phương Liệt (Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lách tách, dây điện đứt rơi xuống đường khiến nhiều người hoảng hốt. Ngay lập tức cả khu vực xung quanh bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường đám cháy nhanh chóng được dập tắt. (Xem chi tiết)


Gần 150 máy bay chiến đấu, trong đó có 50 trực thăng đã được Bộ Quốc phòng Nga điều động tham gia cuộc tập trận không quân cực lớn trên khu vực Kuban thuộc Nga và bán đảo Crimea thuộc Ukraine, đã bị Nga sáp nhập hồi tháng 3/2014. Hơn 2.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận, bao gồm phi công, chỉ huy mặt đất. (Xem chi tiết)


Sau khi Mỹ triển khai 300 binh sỹ để huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU), Nga ngày 17/4 cảnh báo rằng sự hiện diện của các binh sỹ nước ngoài có thể gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine. Trong hai ngày 14-15/4, khoảng 300 lính dù Mỹ đã tới miền Tây Ukraine để huấn luyện ba tiểu đoàn NGU, thuộc các lực lượng của Kiev đang chiến đấu chống phe ly khai ở miền Đông Ukraine, trong thời gian sáu tháng.


Sáng 17/4, một máy bay chở khách của Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải chuyển hướng hạ cánh do bị đe dọa đánh bom. Chuyến bay mang số hiệu TK 1923 xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đi Basel (Thụy Sĩ) đã phải chuyển hướng trên không phận Bulgaria để quay trở lại Istanbul. Chiếc máy bay Boeing 738 chở 151 hành khách đã hạ cánh xuống Istanbul với sự hộ tống của máy bay thuộc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành tại hiện trường.


Một cựu người mẫu, DJ khá nổi tiếng tại thành phố Melbourne, bang Victoria (Úc) đã từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn, tới Syria đầu hàng cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rồi mất mạng ở đó. Sharky Jama (25 tuổi), là người Úc mới nhất được tin thiệt mạng khi chiến đấu trong hàng ngũ của IS. Gia đình của Jama nhận được tin về cái chết của con mình thông qua một tin nhắn và một cuộc gọi thoại hôm 13/4. (Xem chi tiết)


Hai nước Nga-Triều Tiên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong chuyến công du Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 này. Việc ông Kim Jong-un thăm Nga được đánh giá là bước thay đổi trong quan hệ giữa đôi bên. Hồi tháng 12/2014, Nga đã gửi lời mời chính thức ông Kim Jong-un tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng, đánh dấu kết thúc Thế chiến II. Ông Kim Jong-un đã nhận lời. (Xem chi tiết)


Ít nhất 12 người bị thương trong vụ tấn công bằng rocket vừa xảy ra tại miền Bắc Syria ngày hôm qua (16/4). Nguồn tin an ninh cho biết, 1 quả rocket đã rơi xuống một con đường ở phố Masaken al-Sabil thuộc thành phố Aleppo, cách thủ đô Damascus của Syria 355 km về phía Bắc. Quả rocket đã rơi đúng khu vực có đông dân cư sinh sống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).