Bản tin 20H: Nga cáo buộc Mỹ gây ra xung đột tại Ukraine

Sỹ quan quân đội Ukraine Andre Leshinski (giữa) phối hợp điều tra cùng sỹ quan Nga và nhân viên OECD tại Jabunki, gần sân bay Donetsk ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sỹ quan quân đội Ukraine Andre Leshinski (giữa) phối hợp điều tra cùng sỹ quan Nga và nhân viên OECD tại Jabunki, gần sân bay Donetsk ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đổ lỗi cho Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington gây ra cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng chủ trương đưa Kiev lại gần hơn với phương Tây là mối đe dọa đối với Moskva, do đó đã buộc Nga phải hành động.

Chiều ngày 16/4, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và Cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 11giờ 35 phút cùng ngày đã nhận được tin báo về việc máy bay quân sự gặp tai nạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận. Theo đó, một biên đội 2 chiếc máy bay Su 22 của Trung đoàn Không quân 937 (Sư đoàn 370) trong lúc bay bắn hỏa lực vào mục tiêu tại hòn đá Tí ở khu vực phía Tây Bắc đảo Phú Quý đã gặp sự cố cách Tây Nam hòn đá Bé 0,5 hải lý, 2 phi công đã nhảy dù xuống biển. (Xem chi tiết)


Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vừa có báo cáo kết quả thẩm định phê duyệt dự toán chi phí đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông, trong đó chi phí mua đoàn tàu lên tới hơn 63,2 triệu USD dựa trên Chứng thư thẩm định giá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC. Cụ thể, chi phí sản xuất đoàn tàu (giá thành, bảo hiểm và cước tại cảng Hải Phòng) là 59,2 triệu USD. Chi phí bảo hiểm, vận chuyển tài sản về tới chân công trình tạm tính là 4 triệu USD.


Khoảng 16h45 phút ngày 16/3 tại đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế, chiếc xe máy (chưa rõ biển số) do người đàn ông điều khiển chở theo cháu nhỏ di chuyển theo hướng Nguyễn Tri Phương sang đường Hà Nội đến cột đèn đỏ tại đường Nguyễn Tri Phương thì bốc cháy dữ dội. Rất may hai nạn nhân kịp thời nhảy khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ và đã được gia đình đưa đi sơ cứu. (Xem chi tiết)


Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - vừa chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Sáng 14/4, công an đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 42 phương tiện thủy trong đó có 15 tàu cuốc, 5 tàu hút, 2 tàu tiếp dầu, 20 tàu vận tải. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 139 người trên các phương tiện có liên quan đến hoạt động khai thác cát, thu giữ tại chỗ 4.000m³ cát. (Xem chi tiết)


Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước phát biểu ngày 9/4/2015 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về việc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động xây dựng mở rộng của nước ngoài ở các đảo đá thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị".


Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 16/4, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hoan nghênh quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh Việt Nam cho rằng đây là bước đi quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Cuba. 


Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đổ lỗi cho Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington gây ra cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng chủ trương đưa Kiev lại gần hơn với phương Tây là mối đe dọa đối với Moskva, do đó đã buộc Nga phải hành động. Ngoài ra, ông Shoigu cũng bác bỏ những chỉ trích của phương Tây cho rằng Nga đang dùng vũ lực để vẽ lại các đường biên giới châu Âu, đồng thời chỉ rõ sự can thiệp quân sự của phương Tây tại Serbia, Iraq và Libya.


Tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân Nga diễn ra chiều ngày 16/4, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Moscow không có bất cứ lý do gì để duy trì việc ngăn cấm xuất khẩu hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Đề cập tới những quan ngại của Israel xung quanh hợp đồng S-300 giữa Nga và Iran, ông Putin nói rằng, S-300 là hệ thống phòng thủ, và chắc chắn Iran không thể tạo ra những mối đe dọa cho máy bay trong không phận của Israel. (Xem chi tiết)


Chính phủ Nhật Bản thông báo, số lượt máy bay của nước này chặn máy bay Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây đã vọt lên mức gần tương đương thời Chiến tranh Lạnh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thực hiện 943 lượt chặn máy bay trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến ngày 31/3/2015. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ đã âm thầm phát triển các hệ thống vượt bậc cho “mắt thần” của máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler nhằm thực hiện vai trò trong các đợt tấn công tàu chiến mặt nước. Nguyên mẫu EA-18G Growler vốn chỉ tập trung vào chức năng chính là gây nhiễu ra đa. Thay vào đó, những chiếc EA-18G sẽ được trang bị máy thu ALQ-218 nhằm thu tín hiệu phát ra từ các tàu chiến đối phương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.