Bản tin 14H: Cẩu đứt cáp, một công nhân tử vong tại chỗ

Bản tin 14H: Cẩu đứt cáp, một công nhân tử vong tại chỗ
TPO - Một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại Công ty San Lim Furniture Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai khiến một công nhân tử vong. Nguyên nhân do nạn nhân đang điều khiển hệ thống cẩu để nâng một máy gia công gỗ lên cao thì cáp cẩu bất ngờ bị đứt khiến khối máy đè lên người nạn nhân.

Sáng nay (17/4), 4 tàu kiểm ngư, 1 tàu cá, 1 tàu pháo - tên lửa 379 của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân và nhiều máy bay đang tìm kiếm cứu nạn 2 phi công và máy bay Su-22 gặp nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, hiện tại vẫn chưa tìm được dấu vết gì của hai chiếc Su-22 và 2 phi công. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn San Lim Furniture Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến một công nhân tử vong. Khoảng 8 giờ ngày 17/4, khi anh Phan Hoàng Tâm đang điều khiển hệ thống cẩu để nâng một máy gia công gỗ lên cao, trong lúc đang thao tác, cáp nâng của cẩu bất ngờ bị đứt khiến khối máy đè lên người anh Tâm, làm anh tử vong ngay sau đó.


Khoảng 9h20 hôm nay 17/4, tại khu vực ngã ba đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, TPHCM, xe bồn lưu thông trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TPHCM theo hướng đi ngã tư An Sương. Khi đến ngã ba với đường Phạm Văn Bạch, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Phạm Văn Bạch. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi xe đạp bất ngờ băng ngang qua đường khiến tài xế xe bồn không kịp xử lý, dẫn tới va chạm giữa hai xe. Nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 ngày 17/4, ông Phạm Công Thái điều khiển xe máy đang lưu thông trên QL12C để về thị trấn Kỳ Anh. Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa QL1B (đường tránh thị trấn Kỳ Anh) với QL12C, xe máy của ông Thái bất ngờ bị xe ôtô khách thuộc nhà xe Hồng Nhung đâm trực diện. Cú đâm khiến nạn nhân văng xa 30m, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê máy 20m. (Xem chi tiết)


Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov ngày 17/4 cho biết, kể từ đầu năm 2015, các máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ thường xuyên xuất hiện trên Biển Đen. Theo Trung tướng Kartapolov, với việc sử dụng các công nghệ do thám hiện đại, “Global Hawk có thể do thám vào sâu lãnh thổ Nga từ 250-300 km”. (Xem chi tiết)


Theo Trung tướng Kartapolov, Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho châu Âu các tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER, “cho phép các máy bay chiến thuật NATO có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 1.300 km nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi đó không hề nằm trong tầm bao phủ của hệ thống phòng không Nga”. Trong tình huống xung đột quân sự, các mục tiêu đặc biệt quan trọng tại bất cứ vị trí nào thuộc lãnh thổ Nga ở châu Âu sẽ có nguy cơ bị NATO không kích”. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhận định con đường dẫn đến thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với các cường quốc thế giới vẫn còn khó khăn, song cho rằng một thỏa thuận như vậy có thể đặt nền tảng cho "nhiều tương tác hơn" giữa Tehran và toàn thế giới. Ông khẳng định ý chí và quyết tâm của Tehran "tiếp tục các cuộc đàm phán cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng," đồng thời nhấn mạnh thế giới cần thừa nhận "quyền dân tộc" của nước Cộng hòa Hồi giáo trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.


Một vụ xả súng vừa xảy ra hôm 16/4 ở thành phố Phoenix, Mỹ do tranh chấp đất đai khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người đàn ông và 1 phụ nữ. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, 3 người đàn ông là anh em trong gia đình và một người phụ nữ là mẹ của họ. Cảnh sát cũng cho biết thêm, một trong số những người có mặt trong vụ nổ súng đã may mắn thoát khỏi hiện trường  cùng hai đứa con và ngay lập tức trình báo vụ việc. (Xem chi tiết)


Một máy bay chở khách ở Indonesia đã bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp sáng 17/4 sau khi cơ quan điều khiển không lưu nhận được đe dọa có bom. Một đội chống bom của cảnh sát đã được điều tới hiện trường để kiểm tra chiếc máy bay của hãng Batik Air, hạ cánh tại Nam Silawesi, song chưa phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi. Trên máy bay có tổng cộng 122 hành khách, cất cánh từ thành phố Ambon ở miền Nam nước này.

MỚI - NÓNG