Bản tin 8H: Mỹ không e ngại S-300 của Nga tại Iran

Tên lửa phòng không S300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga năm 1996. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tên lửa phòng không S300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga năm 1996. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 16/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey tuyên bố việc Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran sẽ không ảnh hưởng tới khả năng Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran nếu cần thiết.

Vẫn chưa tìm thấy 2 phi công trên hai máy bay Su 22 của Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không- Không quân bị mất liên lạc với Sở chỉ huy vào 11h45 hôm qua 16/4. Hai phi công gặp nạn gồm: Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su 22, số hiệu 5857, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; Phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su 22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370. (Xem chi tiết)


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI năm 2014 vừa được công bố ngày 16/4, sau khi khảo sát gần 10.000 DN dân doanh ở 63 tỉnh thành trong cả nước. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục bảo vệ thành công vị trí quán quân với số điểm 66,87 trên thang điểm 100. Tiếp đó, hai gương mặt quen thuộc trong nhóm dẫn đầu những năm qua là Đồng Tháp với 65,28 điểm và Lào Cai  với 64,67 điểm. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đổ bụi xỉ gây ô nhiễm môi trường, Tổng Cty Phát điện 3 cho biết, 10 ngày tới sẽ không tiến hành đổ xỉ than ra bãi thải xỉ. Toàn bộ tro xỉ trong quá trình vận hành nhà máy sẽ được lưu lại tại kho than của nhà máy để xử lý tình trạng phát tán tro bụi.  Sáng qua 16/4, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã thông thoáng trở lại khi người dân trở về nhà sau gần 2 ngày chặn xe phản đối ô nhiễm môi trường từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, Cục đã chỉ đạo các cơ quan trong ngành tiến hành điều tra việc phi công, tiếp viên của hãng Hàng không quốc gia (VNA) vận chuyển 6 kg vàng sang Busan (Hàn Quốc). Ông Lại Xuân Thanh cũng cho biết, việc phi công, tiếp viên vận chuyển vàng ra nước ngoài khi giá vàng trong nước cao hơn nước ngoài là hiện tượng bất thường, chưa lý giải được. (Xem chi tiết)


Sau khi các trường “hot” ở Hà Nội lần lượt trình phương án tuyển sinh lớp 6 theo phương thức test IQ, EQ, “Ai là triệu phú”, còn trường chuyên THCS Trần Đại Nghĩa (TPHCM) thì tuyên bố khảo sát môn Anh văn, các phụ huynh đã chuyển hướng đổ xô cho con đi luyện thi IQ, EQ và tiếng Anh. (Xem chi tiết)


Giới chức Ukraine cho biết trưa 16/4, Oles Buzyna-một nhà báo nổi tiếng ở Ukraine, đã bị một kẻ lạ mặt bắn chết ngay tại cửa nhà ở Kiev. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 hôm qua (theo giờ địa phương) tại số nhà 58, phố Degtyarevskaya, Kiev. Một kẻ lạ mặt đã phục kích ngay trước cửa nhà ông Oles Buzyna. Khi ông này bước ra, nghi phạm đã nổ súng. Sau khi bắn chết nạn nhân, "sát thủ" này bỏ trốn bằng chiếc Ford màu xanh đen. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tiếp toàn quốc lần thứ 13. Hơn 3 triệu câu hỏi đã được gửi tới Tổng thống Putin, cao hơn tất cả các cuộc họp báo marathon trước đó. Về cuộc khủng hoảng Ukraine và quan hệ với Tổng thống Poroshenko, Tổng thống Putin cho hay lãnh đạo Ukraine hiện nay đã mắc nhiều sai lầm. Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có cơ hội sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng sau khi được bầu nhưng lại chọn giải pháp thù địch với Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey tuyên bố, việc Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran sẽ không ảnh hưởng tới khả năng Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran nếu cần thiết. Từ nhiều năm nay, Mỹ để ngỏ khả năng có hành động quân sự nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Ông Dempsey lưu ý phương án dùng sức mạnh quân sự không nên bị suy giảm bởi quyết định trên của Nga đưa ra hồi tuần này.


Ngày 16/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi các bên tại Yemen ngừng bắn ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên ông đưa ra lời kêu gọi này kể từ khi Saudi Arabia phát động chiến dịch không kích chống lại phiến quân Hồi giáo Houthi 3 tuần trước. Ông Ban tuyên bố Saudi Arabia đã đảm bảo cần phải có một tiến trình chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Yemen.


Đêm 16/4, Ủy ban Hòa bình Quốc gia của Triều Tiên đã lên án Hàn Quốc về khả năng cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Hàn Quốc, cho rằng nếu việc này xảy ra thì sẽ chỉ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai miền Triều Tiên. Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc là một vấn đề chính trị-quốc phòng lớn đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn luôn nói rằng hiện chưa phải là thời điểm để thảo luận khả năng triển khai loại vũ khí hiện đại này trên lãnh thổ Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG