Bản tin 20H: Pháp sẵn sàng tấn công Syria?

TPO - Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp, ông Francois Lecointre ngày 6/9 tuyên bố, Pháp sẵn sàng tấn công Syria nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Kỷ luật Trưởng và Phó Công an huyện Di Linh. Ngày 6/9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa công bố quyết định kỷ luật đối với 5 đảng viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và kế toán của Công an huyện Di Linh. 4 đảng viên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo bao gồm Đại tá Ngô Quốc Huy (Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện), Thượng tá Nguyễn Tuấn Oanh (Phó trưởng Công an huyện phụ trách công tác hậu cần, kỹ thuật), Thượng tá Đinh Sỹ Đô (nguyên Phó trưởng Công an huyện, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện), Nguyễn Văn Vĩnh (kế toán Công an huyện). Riêng Trung tá Võ Khánh Vân (Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện) bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. (XEM CHI TIẾT)


Dùng ô tô bán tải chở nửa tấn pháo về quê bán kiếm lời. Ngày 6/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1989, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Lực lượng chức năng bắt quả tang Dương dùng ô tô bán tải chở pháo lậu đi từ hướng Đồng Đăng, Lạng Sơn sang Thái Nguyên. Tang vật thu giữ trên xe tổng cộng 596,5kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. (XEM CHI TIẾT)


Điều tra nguyên nhân cháy tại trung tâm hành chính TP Huế. Trưa 6/9, tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế (trực thuộc UBND thành phố Huế) cho biết, nơi làm việc của cơ quan này nằm trên đường Tố Hữu vừa xảy ra hoả hoạn. Vụ cháy xảy ra sáng 6/9. Thời điểm trên, một số nhân viên của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đến làm việc thì phát hiện có đám cháy bùng phát tại phòng B.202, nên dùng bình cứu hoả để dập lửa và trình báo cho lãnh đạo trung tâm, cùng cơ quan chức năng địa phương. Vụ cháy sau đó đã được khống chế. (XEM CHI TIẾT)


Phê duyệt kinh phí cho đoàn Thanh Hóa đi Mỹ là hơn 688 triệu đồng. Ngày 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có quyết định phê duyệt kinh phí tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPR USA 2018) do Bộ Ngoại giao tổ chức, với tổng kinh phí hơn 688 triệu đồng. Kinh phí này lấy từ nguồn hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thương mại trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018. (XEM CHI TIẾT)


Hội đàm Mỹ-Ấn 2+2 sẽ bàn về hợp đồng S-400. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông sẽ thảo luận với Ấn Độ về việc nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. “Đương nhiên là sẽ thảo luận về hợp đồng Ấn Độ mua S-400 của Nga. Dự kiến Ấn Độ sẽ đề cập đến vấn đề này. Cuộc đối thoại sẽ cởi mở, chân thành và không chứng tỏ chúng tôi không thể trở thành đối tác hay Mỹ không tôn trọng chủ quyền quốc gia khác” – Mattis trả lời các phóng viên trên chuyên cơ khi ông cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên đường sang New Delhi ngày 5/9 tham dự cuộc hội đàm Mỹ-Ấn 2+2. (XEM CHI TIẾT)


Theo Kyodo News, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất xảy ra lúc 3h sáng 6/9 tại Hokkaido (Nhật Bản) đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương và 30 người vẫn đang mất tích. Khoảng 1.900 người đang phải trú ẩn tạm thời trong các trại sơ tán được dựng lên ở 400 địa điểm. (XEM CHI TIẾT)


Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp, ông Francois Lecointre ngày 6/9 tuyên bố, các lực lượng Pháp sẵn sàng tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Syria nếu vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc tấn công do chính phủ Syria dự kiến thực hiện để giành lại tỉnh Idlib ở miền Bắc nước này. Phát biểu với phóng viên, Tổng tham mưu trưởng Francois Lecointre cho biết, ông dự tính các thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria sẽ bị loại bỏ vào cuối tháng 11.


Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị đề nghị mức án 20 năm tù. Theo Yonhap, ngày 6/9, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak 20 năm tù giam về tội tham nhũng và các tội danh khác. Ngoài ra, các công tố viên cũng đề nghị đưa ra mức phạt 15 tỷ won (13,4 triệu USD) và tịch thu 11,1 tỷ won đối với vị cựu tổng thống này. Tòa trên sẽ công bố phán quyết trong xét xử cựu Tổng thống Lee Myung vào đầu tháng 10.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".