Bản tin 20H: Nga nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.
TPO - Điện Kremlin cho rằng, Mỹ cần thể hiện "thiện chí chính trị", xóa lệnh trừng phạt Nga nếu muốn cải thiện quan hệ song phương.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sau một ngày nắng nóng vào đầu giờ tối nay (31/7), một dải mây gây mưa rào và dông từ phía bắc đã di chuyển về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Vùng mây đối lưu này đã gây mưa rào và dông cho các quận như: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, sau đó sẽ lan dần sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang..., người đã bị khởi tố và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đã ra đầu thú.  Cụ thể, theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an: Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh (SN 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội); hiện là bị can bị truy nã đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật. (Xem chi tiết)

Chiều 31/7, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đã công bố giá gas tháng 8. Theo đó, giá gas tăng 2.250 đồng/kg, tương đương với mức 27.000 đồng/bình 12kg so với tháng 7. (Xem chi tiết)


Trong cơn mưa lớn trưa 31/7, nhóm thợ thi công khoan cọc nhồi bêtông móng trụ điện cao thế trên đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) vẫn làm việc. Thấy đồng nghiệp đứng gần máy khoan bất ngờ bị điện giật, nam thanh niên lao vào cứu nhưng bị trượt chân ngã xuống hố nước có nguồn điện, nằm bất động. Người dân dùng cây tre dài đẩy nam công nhân đứng gần máy khoan ra ngoài, thoát chết. Khoảng 15 phút sau điện khu vực mới được ngắt, nạn nhân dưới hố nước được đưa lên bờ nhưng đã tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 31/7, Huỳnh Bảo Ngọc (26 tuổi) chạy xe máy trên đường Phan Đình Phùng, thị xã Thuận An (Bình Dương), hướng về cầu Bình Nhâm. Khi tới trước chợ Lái Thiêu, ôtô 4 chỗ đang đậu bên lề đường bất ngờ mở cửa khiến cô gái không kịp xử lý, loạng choạng tay lái ngã ra đường. Cùng lúc, ôtô buýt do tài xế Lê Phước Trinh (49 tuổi) chạy tới đã cán nạn nhân chết tại chỗ. Sau tai nạn, người đàn ông (khoảng 35 tuổi) mở cửa ôtô đã rời khỏi hiện trường.


Ngày 31/7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nam thanh niên tử vong thảm khốc. Nạn nhân là anh Y Jét M’Lô (SN 1995 – trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk). Theo thông tin ban đầu, 12h cùng ngày, Y Jét cùng một thanh niên đưa khúc gỗ vào xưởng cưa tại thôn Ea Crôm, xã Cư Né. Trong lúc đưa khúc gỗ vào máy, không may Y Jét ngã vào máy cưa đang hoạt động. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ với thi thể không toàn vẹn. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tàu chở cát bị chìm sau va chạm sà lan trọng tải 800 tấn trên sông Sài Gòn, chiều 31/7, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) và con gái chị là cháu Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) cách hiện trường tàu cát bị chìm khoảng 1,5 km. Hiện công tác khám nghiệm pháp y đã hoàn tất, thi thể các nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình mai táng.


Do nghi ngờ Đào Thị Danh (SN 1969, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) bắt cóc trẻ con, cả trăm người dân địa phương bao vây đòi tấn công người phụ nữ này. Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh buộc phải vờ đọc lệnh bắt khẩn cấp tại hiện trường và đưa nạn nhân về câu lưu lại trụ sở vừa điều tra làm rõ vụ việc vừa bảo đảm an toàn cho bà Danh. (Xem chi tiết)

Mỹ và đồng minh sẵn sàng áp dụng vũ lực để đáp trả hành động của Triều Tiên một cách nhanh chóng nhất. Trên đây là tuyên bố của Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, tướng Terrence O'Shaughnessy trên kênh Fox News ngày 30/7. (Xem chi tiết)


"Một lối thoát khỏi tình trạng hiện tại trong quan hệ Nga - Mỹ là thông qua thiện chí chính trị", chấm dứt các lệnh trừng phạt, Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn "nhấn mạnh sự quan tâm của Moscow trong việc phối hợp cùng Mỹ tại những lĩnh vực có chung lợi ích". Nga không có ý định tìm hiểu xem bên chịu trách nhiệm cho những lệnh trừng phạt là chính quyền Mỹ hiện tại hay trước đó. "Chúng tôi quan tâm đến việc phát triển quan hệ song phương ổn định. Vào lúc này, chúng tôi cảm thấy tiếc bởi hai bên vẫn chưa đạt đến đó".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.