Bản tin 20H: Nga cáo buộc NATO gây bất ổn ở Bắc Âu

Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)
Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết, nước này cho rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gây bất ổn ở Bắc Âu khi tổ chức cuộc tập trận quân sự ở đây và "chuyển giao máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân" tới các nước vùng Baltic.

Tại buổi họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 1/12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 giảm 0,27% so với tháng 10. Tuy nhiên, theo nhận định của Chính phủ, hiện kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và không có biểu hiện của giảm phát.


Khoảng 13h30 ngày 1/12, khi đang lưu thông trên cầu Thanh Trì, gần khu vực dốc Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29N - 6992 va chạm xe máy khác đi cùng chiều. 

Nạn nhân này bị kéo lê trên đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân ngã xuống đường, xung quanh là vũng máu. Chiếc xe máy hư hỏng. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 hôm nay (1/12), trên cầu Vĩnh Tuy thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ô tô tải lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, hướng Hai Bà Trưng – Long Biên va chạm xe máy do ông Vũ Văn Biên, Thanh tra giao thông thuộc Đội Thanh tra giao thông vận tải Cầu đường bộ-Thanh tra Sở GTVT Hà Nội điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Biên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Sáng 1/12, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả lại túi xách có hơn 8.000 USD, iPad 4, iPhone 6, điện thoại Samsung Galaxy Note 3, bằng đại học Y và thẻ xanh cho chị Lâm Thị Lý (Việt kiều Mỹ) để quên trên taxi của hãng. 

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, cả gia đình chị Lý đón taxi trên đường Bùi Thị Xuân (quận Tân Bình, TPHCM) đi đến một quán phở ở đường Nguyễn Trãi (quận 1). Khi xuống xe, chị Lý để quên túi xách dưới sàn xe, khu vực băng ghế sau lưng tài xế. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, phụ nữ người Việt đã bị một người đàn ông Hàn Quốc sát hại vào hồi 3 giờ cùng ngày tại đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc. 

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Ngân, sinh ngày 24/11/1992, quê tại Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Ngân kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc ngày 26/4/2012 và nhập cảnh vào Hàn Quốc tháng 6/2012.


Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine ở miền Đông cho biết, quân chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của ly khai vào nhiều khu vực trong Donetsk và Lugansk, trong đó có sân bay Donetsk vào hôm qua (30/11). 

Theo Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine ở miền Đông, trong cuộc tấn công của lực lượng ly khai vào sân bay Donetsk hôm qua, có sự góp mặt của "lực lượng đặc nhiệm". (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết, nước này cho rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gây bất ổn ở Bắc Âu khi tổ chức cuộc tập trận quân sự ở đây và "chuyển giao máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân" tới các nước vùng Baltic. 

Thứ trưởng Meshkov nói: "Thực tế này hết sức tiêu cực. Giới chức Nga đang và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ vững chắc an ninh của Nga cũng như các công dân của mình".


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, sẵn sàng “làm bất cứ công việc gì” để giải quyết triệt để các tranh chấp lãnh thổ với Liên bang Nga. Hồi cuối tháng 5/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng, Moscow đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với Nhật Bản về các đảo tranh chấp. (Xem chi tiết)


Giới chức Nga ngày 1/12 cho biết, ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người mất tích khi một tàu đánh cá của Hàn Quốc chở 62 người bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Chukotka thuộc khu vực Viễn Đông của Nga. 

Người đứng đầu Trung tâm phối hợp và cứu hộ trên biển của cảng Petropavlosk-Kamchatsky Artur Rets cho hay, "tàu cá Oriong-501 đã bị đắm" và năm người, trong đó có một công dân Nga, được cứu thoát nhưng số còn lại vẫn đang mất tích.


Thủ tướng Australia Tony Abbott, ngày 1/12, tuyên bố, còn quá sớm để đưa ra quyết định tăng quân tới Iraq nhưng khả năng triển khai thêm quân là không bị loại trừ. Các quan chức quốc phòng Australia đang bàn thảo với các đối tác New Zealand về việc cử một lực lượng quân sự phối hợp gồm 400 người tới Iraq. Australia đã điều động 200 cố vấn lực lượng đặc nhiệm và 6 máy bay chiến đấu tới Iraq chống IS.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.