Bản tin 14H: Ukraine tham vọng vào NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Nguồn: AP)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Nguồn: AP)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định gia nhập NATO là khát vọng thực sự của Ukraine dù Kiev vẫn cần tiến hành thêm nhiều cải cách, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng ảnh hưởng để làm giảm leo thang xung đột.

Từ hôm nay 1/12, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thí điểm cấp đổi GPLX qua mạng. Người dân có nhu cầu chỉ mất khoảng 2 giờ để hoàn thiện thủ tục. Theo đó, người dân có thể ngồi tại nhà kê khai thủ tục cấp đổi GPLX trên mạng và Tổng cục Đường bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ thông tin kê khai trực tuyến. Sau khi đối chiếu với dữ liệu lưu trữ, hồ sơ kiểm tra, nếu thấy đúng, đủ, Tổng cục Đường bộ sẽ hẹn người dân đến làm GPLX. Khi đến hẹn, người dân chỉ cần đem GPLX cũ, giấy khám sức khoẻ, hồ sơ gốc, chụp ảnh tại chỗ và ngồi chờ khoảng 2 giờ là có thể lấy GPLX mới.


Sáng ngày 1/12, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Khoảng 16h ngày 28/11, ô tô chạy theo hướng Nam – Bắc, đến tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) đã tông vào 2 nữ sinh trường THPT Chu Văn An đang đi xe đạp cùng chiều làm 1 nữ sinh tử vong và 1 nữ sinh bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển phương tiện bỏ trốn và bị người dân vây bắt. (Xem chi tiết)


Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã nói "Bản án 30 năm với người không có tội là rất dài" trong phiên xử khi trình bày nội dung lá đơn chống án bổ sung. Trước đó, bầu Kiên đề nghị được đọc lá đơn kháng án dài 118 trang giấy, nhưng đã không được HĐXX chấp thuận. Ông Kiên tái khẳng định, 5 công ty của mình được thành lập theo đúng luật định và quyết định mua cổ phần là ý chí của tập thể, không phải cá nhân bầu Kiên. (Xem chi tiết)


Một người đàn ông tên Phúc được cho đã rơi từ tầng ba xuống đất ở trong buồng thang máy dẫn đến tử vong sau cuộc vui cùng nhóm bạn. Khoảng 22h tối 30/11, anh Phúc bấm thang máy để xuống tầng dưới. Tuy nhiên, do thang máy gặp sự cố, lồng thang máy vẫn ở trên cao nhưng cửa thang máy vẫn mở ra. Lúc này, anh Phúc bước vào và rơi tự do từ tầng 3 xuống đất tử vong. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tái khẳng định tham vọng đưa nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông khẳng định gia nhập NATO là khát vọng thực sự của Ukraine dù Kiev vẫn cần tiến hành thêm nhiều cải cách. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng ảnh hưởng để làm giảm leo thang xung đột, đồng thời cho rằng "hòa bình sẽ được tái lập chỉ trong nhiều nhất từ 2-3 tuần" nếu binh sỹ Nga rút khỏi miền Đông Ukraine.


Đoạn video hơn 1 phút do Press TV News ghi lại hình ảnh các hệ thống pháo BM-27 Uragan di chuyển ở phía Bắc thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk hôm 29/11. Video này được công bố  ít ngày sau khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo quân đội Ukraine triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng này tới miền Đông. (Xem chi tiết)


Hôm nay 1/12, tổng thống Mỹ Barack Obama gặp các thành viên nội các và giới lãnh đạo dân quyền, các quan chức thực thi pháp luật về vấn đề liên quan tới vụ việc ở thị trấn Ferguson. Tuyên bố trên được Nhà Trắng thông báo ngày 30/11. Theo đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo dân quyền để thảo luận về những thách thức đặt ra bởi "sự mất lòng tin trong việc thực thi pháp luật của cộng đồng da màu". (Xem chi tiết)


Bộ Tư pháp Đức ngày 30/11 cho biết, các cơ quan chức năng nước này đã truy tố 300 người với cáo buộc thực hiện các hành vi hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Giới chức an ninh Đức cho biết, khoảng 550 công dân Đức đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria; ít nhất 60 công dân Đức thiệt mạng khi chiến đấu cho IS, trong đó có một số người thực hiện các cuộc tấn công tự sát và khoảng 180 được cho là đã quay trở về đất nước. (Xem chi tiết)


Sau khi tuyên bố sẽ hành động quyết liệt hơn, trong suốt đêm qua và rạng sáng nay, hàng nghìn sinh viên và người biểu tình đòi dân chủ đã bao vây trụ sở chính quyền Hong Kong và xung đột với cảnh sát. Ít nhất 40 người đã bị bắt giữ. Vào khoảng 9 giờ tối qua, đại diện Hiệp hội sinh viên Hong Kong (HKFS) và tổ chức “Học dân tư triều” loan báo Đặc khu hành chính sẽ có “đêm dài không ngủ” với các cuộc đấu tranh phi bạo lực trong hoạt động mang tên  “công dân kháng lệnh”.


Các binh sỹ bảo vệ biên giới của Ấn Độ và Pakistan đã nã súng vào đồn của nhau trên tuyến biên giới quốc tế ở khu vực tranh chấp Kashmir ngày 30/11 trong suốt 1 giờ đồng hồ, nhưng hiện chưa có tin gì về tình hình thương vong. Cuộc đọ súng bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút giờ địa phương tại khu vực Samba, cách thành phố Jammu, thủ phủ mùa Đông của Kashmir phần do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 53km về phía Tây Nam.

MỚI - NÓNG