Bản tin 20H: Mỹ gấp rút phát triển vũ khí ‘bất khả chiến bại’

Phương tiện lướt siêu vượt âm X-51A của Mỹ. Ảnh: USAF.
Phương tiện lướt siêu vượt âm X-51A của Mỹ. Ảnh: USAF.
TPO - Lầu Năm Góc đang phát triển nguyên mẫu phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV)- được xem là loại vũ khí “bất khả chiến bại”.

Kiến nghị điều tra dự án khu đô thị Golf Vinashin. Đại diện một số cơ quan chức năng Hà Nội cho biết, đang kiến nghị chuyển hồ sơ dự án khu đô thị Golf Vinashin sang C46 Bộ Công an điều tra, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Sáng 11/5, đoàn giám sát số 2 HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Mê Linh về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn. Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Mê Linh có tổng số 47 dự án xây dựng đô thị nhà ở, trong đó có 15 dự án đã có chủ trương nhưng chậm triển khai đầu tư; 14 dự án đã giải phóng mặt bằng xong nhưng chậm hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng; 18 dự án chậm triển khai công tác giải phóng mặt bằng; có 3 dự án đầu tư phát triển kinh tế khác. (XEM CHI TIẾT)


Tin từ Bệnh viện Việt Pháp – Hà Nội (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) cho hay, vụ cháy xảy ra chiều nay (11/5), tại toà nhà đang xây dựng, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Theo Bệnh viện Việt Pháp – Hà Nội, toà nhà xảy ra cháy là phần mở rộng bệnh viện giai đoạn 1, với toà nhà mới 7 tầng. Hiện toà nhà đã xong phần xây thô, đang trong quá trình hoàn thiện thì xảy ra cháy. Vụ cháy bùng phát lúc 14h ngày 11/5, tại công trường xây dựng thuộc khuôn viên Bệnh viện Việt Pháp – Hà Nội. Thời điểm này, các công nhân phát hiện lửa bùng phát tại tầng hầm B1 của toà, đang làm kho chứa vật liệu hoàn thiện toà nhà. Khi phát hiện cháy, các công nhân chạy toán loạn thoát thân. Vụ cháy cũng khiến hàng loạt xe máy của công nhân để bên trong hư hỏng, biến dạng. (XEM CHI TIẾT)


Trong ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 11/5), Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đã tập trung thảo luận về ba đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (XEM CHI TIẾT)


Tổng cục Biển và Hải đảo bổ nhiệm nhiều cán bộ thiếu tiêu chuẩn. Qua kiểm tra phát hiện 3 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính, 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính, 6 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II. Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn chỉ rõ một số trường hợp được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm khi thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc chưa có xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương. 4 đơn vị thiếu tờ trình của bộ phận tham mưu đề nghị thủ trưởng đơn vị ký, ban hành quyết định bổ nhiệm. Ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm đối với 11 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn trung ương, chiều và đêm nay (11/5), những vùng mây dông tiếp tục di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội, gây ra mưa rào và dông cho các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa. Sau có khả năng lan sang các quận khác. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Thảm án tại nông trại, 7 người thiệt mạng bên 2 khẩu súng. Theo RT, vụ xả súng xảy ra gần thị trấn Margaret River, phía Nam thành phố Perth (Úc). Cảnh sát được gọi đến một nông trại ở ngoại ô vào lúc 5h sáng thứ Sáu, 11/5 sau khi cư dân địa phương phát hiện có điều bất thường. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể 2 người lớn bên ngoài một ngôi nhà. Khi ập vào trong, họ tiêp tục phát hiện 5 thi thể khác, trong đó có 1 người lớn và 4 trẻ em. Cư dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng súng nổ vào lúc 4h sáng cùng ngày, nhưng cho rằng đó là tiếng thợ săn bắn kangaroo. Hai khẩu súng đã được tìm thấy tại hiện trường, và trên thi thể một số nạn nhân có vết thương do súng. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Ngoại giao Iran hôm nay, 11/5, lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria hôm 10/5. “Iran mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria. Sự im lặng của cộng đồng quốc tế đã khuyến kích cho thói hung hăng của Israel. Syria hoàn toàn có quyền tự vệ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran – Bahram Qasemi – nói trên truyền hình. (XEM CHI TIẾT)


Không quân Mỹ đang triển khai dự án phát triển vũ khí siêu vượt âm đầy tham vọng trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực này. "Tôi tự tin rằng chúng ta có thể đẩy nhanh đáng kể tốc độ nghiên cứu vũ khí siêu vượt âm", Sputnik dẫn lời ông Will Roper, trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ, tuyên bố hôm 8/5. Ông Roper khẳng định không quân Mỹ chấp nhận biên chế các loại vũ khí được hoàn thiện 90%, thay vì phải chờ thêm nhiều năm cho những khí tài được phát triển và đánh giá đầy đủ. Cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm được tướng John Hyten, tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM), đề cập hồi đầu năm nay. "Chúng ta không có biện pháp phòng thủ nào chống lại những vũ khí như vậy", ông Hyten tuyên bố trong cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ về công nghệ vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.