Bản tin 20H: Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Cảnh đổ nát tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 16/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 16/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận việc Damascus sở hữu vũ khí hóa học, và cho rằng những cáo buộc chỉ là “màn hài kịch”.

Người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân trên sông An Cựu. Sáng 10/5, lực lượng chức năng thành phối hợp Công an phường An Đông (Huế) vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông trung niên được phát hiện tử vong, nổi trên sông An Cựu chảy qua địa bàn phường này. (XEM CHI TIẾT)


Nhiều người dân Kon Tum ngụ tại thị trấn Pleikần dùng cây gỗ, cây chắn ngang, rải lốp xe ô tô… và treo băng rôn phản đối công ty thủy điện Pleikần. Ngày 10/5, ông Nguyễn Viết Thạch phó chủ tịch UBND thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đã đề nghị người dân không lập rào chắn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tiến độ của công trình thủy điện Pleikần… nhưng người dân kiên quyết không nghe. (XEM CHI TIẾT)


Ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ vừa bị miễn Uỷ viên UBND TP. Cần Thơ. Sáng 10/5, HĐND TP. Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 8 (họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kì họp, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đọc tờ trình miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ. Ông Đồng được điều động nhận nhiệm vụ khác. (XEM CHI TIẾT)


Theo lãnh đạo UBND phường Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội), chủ ngôi biệt thự xảy ra hỏa hoạn làm 1 người tử vong từng bị xử phạt vì kinh doanh gas trái phép. Chiều 10/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Phan, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết, trong năm 2017, UBND quận Long Biên đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng, yêu cầu chủ hộ cấm kinh doanh gas. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu đóng cửa hàng kinh doanh gas của chủ nhà. Theo ông Phan, các bình gas được đưa ra ngoài chỉ là là vỏ. (XEM CHI TIẾT)


Ông Trump đích thân đón 3 tù nhân được Triều Tiên phóng thích. Theo Reuters, các tù nhân nói trên được phóng thích sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tuần này để bàn bạc về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Họ là: nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chul, bị giam giữ từ năm 2015; Kim Sang-duk, còn được gọi là Tony Kim, từng giảng dạy một tháng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST) trước khi bị bắt vào năm 2017; và Kim Hak-song, người cũng tham gia giảng dạy tại PUST và bị bắt năm ngoái. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 28 máy bay Israel đã phóng khoảng 70 tên lửa nhằm vào Syria trong cuộc không kích sáng 10/5. Trong số 70 tên lửa, có 60 quả là tên lửa không-đối-đất, 10 quả còn lại là tên lửa đất-đối-đất. Tên lửa được phóng nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran, cùng các căn cứ phòng không của Syria gần thủ đô Damascus và ở khu vực phía Nam nước này. (XEM CHI TIẾT)


Nữ giám đốc đầu tiên của CIA do Tổng thống Trump đề cử, bà Gina Haspel, ngày hôm qua đã tham dự phiên điều trần phê chuẩn chức vụ do Ủy ban tình báo Thượng viện tổ chức. Trả lời câu hỏi của thượng nghị sĩ, Haspel nói rằng bà sẽ không khởi động lại kế hoạch thẩm vấn bằng tra tấn sau khi nhậm chức, nhưng bà từ chối đánh giá kế hoạch này trên cơ sở tiêu chuẩn đạo đức. (XEM CHI TIẾT)


Theo Sputniknews, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận việc Damascus sở hữu vũ khí hóa học, và bác bỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí này nhằm vào dân thường tại thị trấn Douma ở Đông Ghouta. Nhà lãnh đạo Syria cũng lưu ý rằng "lời kể của phương Tây" liên quan tới những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học đã bắt đầu sau chiến thắng của quân đội Syria. Ông Assad nói: "Đó là một vở kịch, màn hài kịch, rất sơ sài chỉ nhằm tấn công quân đội Syria. Tại sao vậy? Điều quan trọng nhất là: Khi các phần tử khủng bố thua cuộc, Mỹ, Pháp, Anh và các đồng minh khác của họ - những người muốn gây bất ổn cho Syria, mất đi một trong những quân bài chính và đó là lý do họ phải tấn công quân đội Syria nhằm khích lệ các phần tử khủng bố và ngăn chặn quân đội Syria giải phóng thêm các khu vực khác tại nước này".

MỚI - NÓNG