Bản tin 20H: IS dọa giết lãnh đạo cảnh sát Malaysia

Lãnh đạo lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia Ayob Khan vừa nhận được cú điện thoại đe dọa sẽ bị giết từ Muhamad Wanndy Mohamad Jedi, một kẻ cực đoan người Malaysia đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Lãnh đạo lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia Ayob Khan vừa nhận được cú điện thoại đe dọa sẽ bị giết từ Muhamad Wanndy Mohamad Jedi, một kẻ cực đoan người Malaysia đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
TPO - Lãnh đạo lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia Ayob Khan vừa nhận được cú điện thoại đe dọa sẽ bị giết từ Muhamad Wanndy Mohamad Jedi, một kẻ cực đoan người Malaysia đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ các đối tượng sử dụng súng giết người đặc biệt nghiêm trọng tại TP Phủ Lý. Trước đó, khoảng 15h15 ngày 4/7, 2 đối tượng mặc áo chống nắng, bịt mặt đi xe máy bất ngờ rút súng bắn thẳng vào ông Lê Hữu Trí, khi ông này vừa rời một ngôi đền ở thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu. Công an tỉnh Hà Nam đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và đang tập trung điều tra truy bắt hung thủ. (Xem chi tiết)


Nhiều ý kiến của các nhà khoa học cho rằng: Dự án buýt nhanh (BRT) là một bài học đắt giá trong việc sử dụng vốn vay ODA. Trách nhiệm trước tiên thuộc về những người phê duyệt, triển khai dự án của Việt Nam nhưng cũng cần xem trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn quốc tế và nhà tài trợ (Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam). Các cơ quan chức năng Hà Nội trước khi quyết định với dự án BRT cần tham khảo ý kiến các chuyên gia có chuyên môn, thực sự khách quan, có tâm với sự phát triển giao thông công cộng Thủ đô. (Xem chi tiết)


29 người ở hai xã Thuận Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú thuộc Bình Phước có các triệu chứng sốt, viêm họng, ho, khàn tiếng, chán ăn... 4 mẫu xét nghiệm dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Bệnh bùng phát từ ngày 24/6 đến nay tại một số thôn của 2 xã Thuận Lợi, Thuận Phú. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng giống nhau như sốt, viêm họng, ho, khàn tiếng, chán ăn... Đến nay toàn huyện Đồng Phú đã có 3 ca tử vong. (Xem chi tiết)


Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi TƯ chặn xe cấp cứu chở bệnh nhi hấp hối, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản chỉ đạo toàn ngành chấn chỉnh lại toàn bộ các dịch vụ do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp cho bệnh viện như:  bảo vệ, trông xe, vận chuyển người bệnh cấp cứu, căng-tin, xử lý chất thải rắn y tế, bảo quản tử thi, dịch vụ tang lễ... Bộ trưởng Y tế yêu cầu cấm tuyệt đối ép buộc bệnh nhân, người nhà phải sử dụng các dịch vụ do bệnh viện đã ký với các đơn vị. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 trưa ngày 13/7, chị Nguyễn Thị Hồng Linh (21 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) cùng một người bạn chở nhau trên xe máy mang biển số 77E1-369.94 trên đường Vành đai đông hướng từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy. Khi vừa qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ khoảng 400m thuộc địa bàn quận 2, TPHCM thì bất ngờ bị xe container chở sắt cuộn mang biển số 61C – 211.95, chạy cùng chiều đang rẽ phải tông vào. Cú tông mạnh khiến hai nạn nhân cùng chiếc xe máy bị xe container cuốn vào gầm kéo lê một đoạn gần chục mét. Linh tử vong, người còn lại nhưng may mắn thoát chết. (Xem chi tiết)


Hà Nội hôm nay yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thỏa đáng cho ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm. Ngày 9/7, tại khu vực cách đông đông nam đảo Bông Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 34 hải lý, tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 90479TS cùng 5 ngư dân đã bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc mang các số hiệu 46102 và 56103 truy đuổi, đâm chìm. Ngày 11/7, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định sa thải toàn bộ chỉ huy Hạm đội biển Baltic sau gần một tháng tiến hành cuộc thanh tra toàn diện. Vụ sa thải hàng loạt khiến hải quân nước Nga đối mặt với khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1950. Hạm đội biển Baltic thuộc quân khu miền tây của Nga và là một trong 4 hạm đội chính của hải quân nước này. Vụ sa thải hàng loạt khiến hải quân nước Nga đối mặt với khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1950. Hạm đội biển Baltic thuộc quân khu miền tây của Nga và là một trong 4 hạm đội chính của hải quân nước này. (Xem chi tiết)


Bà Theresa May – người kế nhiệm vị trí Thủ tướng Anh David Cameron sẽ thành lập chính phủ mới và đưa thêm nhiều gương mặt nữ vào nội các nhằm thúc đẩy cân bằng giới. Trái ngược với “bà đầm thép” Margaret Thatcher” – chọn thành viên nội các toàn nam giới trong suốt nhiệm kỳ, các nguồn tin thân cận cho hay, “bà đầm thép thứ 2” của Anh Theresa May xác định sẽ đưa thêm nhiều gương mặt nữ vào nội các nhằm thúc đẩy cân bằng giới. (Xem chi tiết)


Một tàu ngầm Bồ Đào Nha tham gia diễn tập ngoài khơi Anh vô tình mắc vào lưới của một tàu cá Pháp. Tàu ngầm Bồ Đào Nha Tridente hôm qua tham gia diễn tập cùng Hải quân Hoàng gia Anh tại vùng biển cách mũi Lizard Point, tây nam Anh, khoảng 55 km. Tàu Tridente mắc vào lưới của Daytona, một tàu cá đăng ký tại cảng Saint-Brieuc, tây bắc Pháp, đánh cá trong khu vực, khi nó đang ở ngay dưới mặt nước. Vụ việc không gây thương vong và không gây hư hại cho cả tàu ngầm lẫn tàu cá. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia Ayob Khan vừa nhận được cú điện thoại đe dọa sẽ bị giết từ Muhamad Wanndy Mohamad Jedi, một kẻ cực đoan người Malaysia đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Theo ông Ayob, lý do ông nhận được cuộc gọi đe dọa trên là do liên quan đến việc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và bắt giữ anh trai của tên Wanndy hồi tháng Năm. Ông là một trong số các nhà lãnh đạo cảnh sát hàng đầu Malaysia, bao gồm cả Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar, nằm trong danh sách tấn công của IS.

MỚI - NÓNG