Bản tin chiều: Pháp kêu gọi ngừng bắn ở Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc, ông Staffan de Mistura, phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Âu ở Geneva (Thụy Sỹ) ngày 26/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Đặc phái viên Liên hợp quốc, ông Staffan de Mistura, phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Âu ở Geneva (Thụy Sỹ) ngày 26/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 13/7, Pháp lên tiếng bác bỏ lời chỉ trích của Nga đối với Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria Staffan de Mistura, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và dỡ bỏ phong tỏa tại Aleppo để tạo điều kiện nối lại tiến trình hòa bình.

Liên quan đến việc Công ty Formosa Hà Tĩnh ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải với Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, để rồi Công ty Formosa đưa 100 tấn chất thải về chôn lấp tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, tại phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh), giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cho biết, việc ký hợp đồng giữa hai công ty này là vi phạm pháp luật về môi trường. Bởi vì, công ty môi trường đô thị Kỳ Anh không có chức năng vận chuyển rác thải công nghiệp nói chung, cụ thể là bùn thải công nghiệp thông thường và không có chức năng để xử lý chất thải. 


Ngày 13/7, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng Nguyễn Khang Thiên cho biết, công an các huyện, thành của tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các Hạt kiểm lâm kiểm tra đồng loạt các xưởng sản xuất, chế biến gỗ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc tuân thủ các thủ tục hành chính, số lượng gỗ có tại các cơ sở chế biến và các chứng từ, sổ sách liên quan đến nguồn gốc số gỗ này… Những sai phạm nếu có của các doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần ngăn chặn tình trạng xâm hại rừng để lấy gỗ.
(Xem chi tiết)


Ngày 12/7, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67 CA TP.HCM) cho biết vừa có thông báo đến các đơn vị trực thuộc về một số điểm mới được quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8. Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở trước đây bị phạt từ 10 – 15 triệu đồng, nay tăng lên 16 – 18 triệu đồng. Đồng thời tăng thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) từ 2 tháng lên từ 4 - 6 tháng.


Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có báo cáo kết quả chính thức vụ hai cha con một gia đình ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức tử vong khi lên mái nhà sửa bình nóng lạnh là do bị điện giật. Nạn nhân là ông Lê Ngọc Trung (69 tuổi) và con gái là chị Lê Thị Mỹ Duyên (35 tuổi) cùng ngụ tại xã Bình Trung. Trước đó, khoảng 15h ngày 7/7, ông Trung phát hiện bình nước nóng lạnh để trên mái nhà lợp bằng tôn bị hỏng nên lấy thang để leo lên kiểm tra và sửa chữa. Nhưng ông Trung lại sử dụng thang làm bằng sắt và dựng vào mái tôn để trèo lên. Khi vừa bước lên thang ông bị điện giật và ngã xuống đất. Chị Duyên ở gần đó nên đã chạy lại và kéo bố ra khỏi chiếc thang thì cũng bị giật theo. (Xem chi tiết)


Hà Nội hôm nay yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thỏa đáng cho ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc điều tra và xử lý nhân viên trên hai tàu hải cảnh đã cố ý đâm chìm tàu cá Việt Nam, bỏ mặc ngư dân trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng. "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, không để tái diễn các hành động tương tự và có hình thức bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam", ông Lê Hải Bình cho biết. (Xem chi tiết)


Trong một động thái khá bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng trước đã sa thải toàn bộ 50 chỉ huy của Hạm đội Baltic. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong số các tướng lĩnh này có Phó đô đốc Viktor Kravchuk và tham mưu trưởng của ông là Chuẩn Đô đốc Sergei Popov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chỉ huy của Hạm đội Baltic bị sa thải do "bất cẩn trong huấn luyện chiến đấu, bóp méo sự thật”.


Ngày 13/7, Pháp lên tiếng bác bỏ lời chỉ trích của Nga đối với Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria Staffan de Mistura, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và dỡ bỏ phong tỏa tại Aleppo để tạo điều kiện nối lại tiến trình hòa bình. Trước đó, ngày 11/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích ông Mistura "không làm tốt trách nhiệm của mình và không triệu tập được vòng đàm phán hòa bình tiếp theo" nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria kéo dài 5 năm nay.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 13/7 tuyên bố nước này để ngỏ khả năng có các cuộc thảo luận với Trung Quốc về việc thực thi phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về tranh chấp tại Biển Đông liên quan đến hai nước này và các bên khácTrả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Yasay nhấn mạnh chính phủ Philippines “sẽ trình bày rõ ràng các bước tiếp theo nhằm đảm bảo rằng phán quyết trên sẽ được thực thi một cách hòa bình.” 
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đang có ý định mua 4 máy bay ném bom chiến lược T-22M3 và nhiều vũ khí công nghệ cao mới nhất của Nga. Theo đó, ngoài máy bay ném bom, không quân Ấn Độ dự định mua 80 máy bay trực thăng Mi-17 và 6 máy bay Il-76, thích hợp cho các radar Falcon của Israel. Trong số các hệ thống tên lửa hiện đại, Bộ Quốc phòng Ấn Độ muốn mua 12 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph. Ngoài ra, Ấn Độ mong muốn thuê hai tàu ngầm hạt nhân Akula-2 với khả năng mua chúng sau khi hết hạn thuê. (Xem chi tiết)

Ngày 13/7, Hàn Quốc và Mỹ đã chọn thị trấn Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 296 km về phía Đông Nam Hàn Quốc, làm địa điểm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có đoạn viết: “Nhóm công tác chung của Hàn Quốc và Mỹ đã đề xuất khu vực Seongju, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, là địa điểm tối ưu để triển khai và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã chấp thuận”. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.