Bản tin 20H: Hàng nghìn người Ukraine xuống đường biểu tình

Đông đảo người biểu tình gây cản trở giao thông ở Kiev.
Đông đảo người biểu tình gây cản trở giao thông ở Kiev.
TPO - Ngày 6/7, tại thủ đô Kiev của Ukraine, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình với khẩu hiệu "Giá cả kiểu châu Âu - mức lương kiểu châu Âu" nhằm phản đối việc tăng giá khí đốt và các dịch vụ công cộng ở quốc gia này.

Chỉ tính trong 24h qua (từ chiều hôm qua tới chiều nay, 6/7), giá vàng trong nước đã tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng. Lúc 16h15 – thời điểm chuẩn bị chốt giao dịch ngày hôm nay, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 38,5 – 39,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng đầu giờ sáng nay. Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 38,8 – 39,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng mua vào và tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng bán ra so với giá mở cửa sáng nay. Trong khi trên thị trường cảnh tượng mua – bán vàng vẫn không mấy sôi động. (Xem chi tiết)


Ngày 6/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người quốc tịch Trung Quốc (5 nữ, 1 nam) do có hành vi vi phạm quy định “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.” 6 người gồm Hoang Wei, Li Guangping, Wu Mengxing, Xu zhenghua, Song Ying và Yang Chuan, đang lưu trú tại 81 Ngô Thì Sỹ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bị phạt mỗi người 20.000.000 đồng và buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.


Khoảng 11h30, cột thu phát sóng đặt tại nóc toà nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã bị sét đánh đổ gục. Theo quan sát, toà nhà cao 10 tầng. Cột thu phát sóng bằng sắt lắp ghép bị đứt gãy làm 3 đoạn. Một đoạn rơi xuống vỉa hè nhưng may mắn không có người đi qua. Hai đoạn sắt của cột thu phát sóng bị gãy rời va vào cửa kính văn phòng ở tầng 9, 10 của toà nhà khiến nhiều đồ đạc bên trong bị vỡ. Lúc này, anh Vũ Văn Hoan, 34 tuổi, quê huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang ngồi làm việc tại văn phòng ở tầng 10 thì bị một vật rơi vào đầu. Anh Hoan bị chấn thương sọ não và được đưa vào bệnh viện Nội tiết Trung ương cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.


Nam công nhân vừa tan ca, trên đường đi ăn chiều để vào tăng ca chở theo người phụ nữ va chạm với ôtô 7, văng xa hơn 10 m, bất tỉnh trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP HCM). Theo đó, chiều 6/7, người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy chở theo người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi trên trên đường Trần Não hướng về đường Mai Chí Thọ. Khi đến giao lộ trên, chiếc xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ do tài xế tên Trí (54 tuổi) điều khiển chạy hướng từ hầm Thủ Thiêm về xa lộ Hà Nội. Cú va mạnh khiến xe máy bay vào lề, hư hỏng nặng, chiếc ô tô 7 chỗ cũng bị móp méo phần đầu. Hai nạn nhân bị hất văng 10 m, nằm bất tỉnh trên đường.


Sau vụ việc 5 học sinh thiệt mạng ở Hiệp Hòa do đuối nước, ngay trong ngày 5/7, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo thực hiện phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác này. Trong đó tập trung chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở GD&ĐT, Sở NN&PTNN, Sở TT&TT, Tỉnh đoàn thanh niên... cùng vào cuộc để đẩy mạnh công tác này. (Xem chi tiết)


Ngày 6/7, tại thủ đô Kiev của Ukraine, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình với khẩu hiệu "Giá cả kiểu châu Âu - mức lương kiểu châu Âu" nhằm phản đối việc tăng giá khí đốt và các dịch vụ công cộng ở quốc gia này. Dòng người biểu tình chia làm hai đoàn tiến về phía tòa nhà quốc hội và tòa nhà chính phủ, gây cản trở hoạt động giao thông. Cùng ngày, tại phiên họp Quốc hội Ukraine, các nghị sĩ thuộc đảng Tổ quốc, đảng Cấp tiến và nhiều nghị sĩ độc lập đã phong tỏa bàn chủ tọa, yêu cầu Quốc hội xem xét lại cơ sở của việc tăng giá khí đốt, các dịch vụ lò sưởi và nước. Theo "Khối Đối lập" tại quốc hội, việc tăng giá các dịch vụ công sẽ khiến người dân ngày càng khó khăn.


Phát biểu ngày 5/7 tại hội nghị thường niên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tổng kết các vấn đề an ninh, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về các vấn đề an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Anton Mazur tuyên bố việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) chuyển sang chính sách và lên kế hoạch quân sự trên cơ sở "các công thức đối đầu" đã làm xấu đi tình hình an ninh tại châu Âu. Ông Mazur nhấn mạnh chính giới lãnh đạo NATO đã chủ động ngừng đối thoại với Nga, đồng thời triển khai một chiến dịch chưa từng có nhằm làm mất uy tín các hoạt động thường ngày hợp pháp của quân đội Nga, bao gồm cả việc tạo ra những câu chuyện hoang đường về các mối nguy hiểm từ phía Nga.


Lực lượng vũ trang Syria đã bất ngờ ra tuyên bố về một lệnh ngừng bắn có thời hạn 72 giờ, bắt đầu vào lúc 01h ngày 6/7 (giờ địa phương) và kéo dài tới nửa đêm ngày 8/7. Tuyên bố của lực lượng vũ trang Syria không đưa ra lý do đối với lệnh ngừng bắn trên. (Xem chi tiết)


Hai vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra vào ngày 6/7 nhằm vào một căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế Aden, miền Nam Yemen, khiến ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo nguồn tin quân sự, sau hai vụ đánh bom kép nói trên, khoảng hơn 20 tay súng đã tấn công binh sĩ bên trong căn cứ tại huyện Khor Maksar vốn được lực lượng chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt. Quân tiếp viện đã được điều đến đây giao tranh với nhóm tấn công.


Ngày 6/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị quân đội và lực lượng cảnh sát vũ trang nước này điều động thêm quân đến các khu vực bị bão lụt để hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như các hoạt động cứu trợ. Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua dọc sông Dương Tử đã gây ngập lụt trên diện rộng và lở đất ở nhiều nơi, ảnh hưởng tới 11 khu vực thuộc nhiều tỉnh thành của nước này. Tính đến nay đã có 128 thiệt mạng, 42 người mất tích, 41.000 ngôi nhà bị sập, hơn 1,34 triệu người phải sơ tán. Gần 600.000 người đang cần hỗ trợ các nhu yếu phẩm khẩn cấp.

MỚI - NÓNG