Bản tin 20H: Đức lo ngại do thám công nghiệp của Trung Quốc

Các công ty Mittelstand của Đức không biết phía đối tác Trung Quốc quan tâm đến điều gì. (Nguồn: AFP)
Các công ty Mittelstand của Đức không biết phía đối tác Trung Quốc quan tâm đến điều gì. (Nguồn: AFP)
TPO - Người đứng đầu Cơ quan phản gián Đức (BfV) Hans-Georg Maassen cảnh báo một số công ty của nước này đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng liên quan hoạt động do thám công nghiệp của Trung Quốc.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát từ lâu đã luôn được biết đến với danh hiệu là doanh nhân thành công và giàu có nhất ngành thép. Trong năm 2010 ông chủ Hòa Phát đã chi 5 triệu đô la để sở hữu chiếc máy bay trực thăng riêng. Vừa qua chiếc trực thăng 6 chỗ này đã được đổi bằng máy bay mới loại 12 chỗ cùng chủng loại, hiện đại hơn rất nhiều. (Xem chi tiết)


Nhà văn Tô Hoài, tác giả của tập truyện 'gối đầu giường' với biết bao nhiêu thế hệ độc giả 'Dế mèn phiêu lưu ký' đã qua đời sáng nay, 6/7/2014 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi. Tính đến nay, sau hơn sáu mươi năm lao động nghệ thuật, ông đã có hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác. (Xem chi tiết)


Ngày 6/7, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân hôm 3/7 vừa qua. (Xem chi tiết)


Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 5/7 cho biết sẽ xem xét việc thành lập chính phủ ly khai tại Dải Gaza nếu như bất đồng giữa phong trào này với các phe phái khác ở Palestine vẫn tiếp tục. Cuộc khủng hoảng về tiền lương cho hàng chục nghìn nhân viên của Hamas tại Dải Gaza đã đe dọa chính phủ đoàn kết ngay từ những ngay đầu.


Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho ngày 5/7 thừa nhận ngân sách quốc gia đang "rất khó khăn" và kêu gọi thỏa hiệp để giải quyết tình trạng thất nghiệp đang ở mức cao cũng như tỷ lệ sinh thấp. Ông kêu gọi sự hiểu biết lẫn nhau và thỏa hiệp giữa các nhà chính trị, kinh tế và xã hội để tìm ra "chiến lược quốc gia thực sự." Theo ông Coelho, Bồ Đào Nha phải tập hợp sức mạnh của toàn xã hội để giải quyết những vấn đề nan giải này.


Tối 5/7, hai ứng cử tổng thống Indonesia là Prabowo Subianto và Joko Widodo đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp, công khai trên truyền hình lần cuối cùng theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử Quốc gia (KPU). Cuộc tranh luận đánh dấu sự kết thúc khoảng thời gian 30 ngày diễn ra chiến dịch vận động tranh cử theo quy định của KPU.


Trong bài viết đăng trên báo Chủ Nhật ra ngày 6/7, người đứng đầu Cơ quan phản gián Đức (BfV) Hans-Georg Maassen cảnh báo một số công ty của nước này đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng liên quan hoạt động do thám công nghiệp của Trung Quốc. Ông Maassen cho biết các công ty gia đình nhỏ và vừa tạo thành xương sống của nền kinh tế Đức, đang trở thành con mồi cho hoạt động do thám.


Mohammed Abu Khudair, 16 tuổi, người Palestine bị bắt cóc hôm 2/7 tại khu vực lân cận Đông Jerusalem. Thi thể cháy xém của cậu bé đã được tìm thấy sau đó vài giờ tại một khu rừng ở ngoài rìa thành phố. Israel vẫn giữ im lặng về cuộc điều tra đối với cái chết của một thiếu niên Palestine ở Đông Jerusalem. Nhiều người Palestines tin rằng, cậu bé này là nạn nhân của những kẻ Do thái cực hữu muốn trả thù vụ 3 thiếu niên Israel bị bắt cóc và sát hại.


Ngày 5/7, tại giếng than số 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành than Dự Tân Đại Hoàng Sơn, thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, đã xảy ra sự cố nổ khí làm 20 người vẫn đang bị mắc kẹt. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 20 giờ 43 phút theo giờ địa phương, nhưng đến thời điểm này lực lượng cứu hộ mới chỉ giải cứu được 3 người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG