Bản tin 14H: 40 người thương vong vì đánh bom tại Iraq

Ảnh minh họa, hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq ngày 25/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa, hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq ngày 25/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/7, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc giấu trên xe nhằm vào cơ sở của lực lượng an ninh Iraq ở phía Nam thành phố Samarra thuộc tỉnh Salaheddin, phía Bắc thủ đô Baghdad, làm 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Đề thi môn tiếng Anh khá nhiều từ mới trong khi phần đọc hiểu và ngữ âm không hề dễ dàng khiến không ít sỹ tử vừa kết thúc môn thi cuối của khối A phải nhăn trán. Trong khi đó, các sỹ tử cho rằng, đề thi môn Hóa “dễ thở” hơn so với môn Toán và Vật lý ngày hôm qua. Không ít thí sinh cho rằng, đây là cơ hội gỡ điểm cho mình trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.


Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến 4 giờ 45 ngày 5/7, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã tiếp cận tàu cá BĐ 96427-TS, đồng thời đang trên đường kéo tàu cá này vào bờ, dự kiến đến 7 giờ ngày 6/7 sẽ cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó vào 2 giờ ngày 2/7, tàu cá trên bị hỏng máy và thả trôi cách bờ biển Nha Trang 173 hải lý.


Ngày 4/7, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc giấu trên xe nhằm vào cơ sở của lực lượng an ninh Iraq ở phía Nam thành phố Samarra thuộc tỉnh Salaheddin, phía Bắc thủ đô Baghdad, làm 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Vị trí bị tấn công là nơi đóng quân của một lực lượng hỗn hợp gồm các binh sỹ Iraq và những dân thường tình nguyện cầm súng chiến đấu chống lại chiến dịch tấn công của các chiến binh Hồi giáo thánh chiến.


Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm qua cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí do Liên Xô sản xuất cho quân đội Ukraina để họ trấn áp lực lượng ly khai. Ông Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp quân sự Nga, khẳng định Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu các thành viên mới nhất bỏ những vũ khí cũ do Liên Xô sản xuất và đưa chúng tới Ukraina.


Giám đốc Vụ chính sách thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebiynis ngày 5/7 cho rằng, bất chấp một số thiện chí của giới chức Nga, nhưng Moscow hiện vẫn không từ bỏ tư tưởng xâm lược lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, tại thực địa, các cuộc xung đột quân sự giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt tại miền Đông. Trong ngày 4/7, Kiev đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công và oanh tạc vào các cứ điểm của lực lượng ly khai tại Donetsk và Lugansk. (Xem chi tiết)


Giới chức Đức đã triệu đại sứ Mỹ ở Berlin lên sau khi bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi làm gián điệp. Theo Bộ Ngoại giao Đức, đại diện ngoại giao của Mỹ “đã được yêu cầu giúp giải thích nhanh” về vụ việc.

Mối quan hệ Đức - Mỹ đã bị rạn nứt sau khi có cáo buộc cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Merkel vào năm ngoái và đây là một phần của chương trình nghe lén khắp toàn cầu của cơ quan này.


Sau Mỹ, Anh đến lượt Bỉ và Pháp ngày 4/7 lần lượt thông báo tăng cường an ninh tại các sân bay vì cảnh báo khủng bố do Mỹ đưa ra từ những ngày qua. Giới chức Washington lo ngại tổ chức al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập (AQAP) phối hợp cùng nhóm Mặt trận al-Nusra (một nhánh của al-Qaeda) chế tạo loại bom siêu nhỏ không thể phát hiện. Những khối chất nổ này có thể được cài vào giày, hoặc thậm chí vào điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác.


Cảnh sát Malaysia hôm 3/7 vừa bắt giữ bốn người nước ngoài nghi là thành viên cao cấp của nhóm khủng bố Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) của Sri Lanka trong các cuộc truy quét tại thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor. Tất cả các đối tượng trên bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vào cuộc tấn công Sri Lanka và được cho là đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động của LTTE nhằm biến Malaysia thành địa bàn hoạt động của chúng.


Hãng thông tấn trung ương Triêu Tiên (KCNA) ngày 5/7 đưa tin, các lực lượng vũ trang Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập đổ bộ lên đảo và đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo cuộc tập trận. Các lực lượng bộ binh, hải quân, không quân, phòng không đã tham gia diễn tập, triển khai binh sĩ cùng pháo các loại, tàu chiến, máy bay vận tải và máy bay ném bom.


Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Senegal Aminata Toure, người mới lên nắm quyền từ tháng 9/2013, đã bị sa thải chưa đầy một tuần sau khi đảng cầm quyền của bà bị thất bại trong cuộc bầu cử địa phương.

Bà Toure, 51 tuổi, là người đứng đầu của đảng Liên minh Cộng hòa và được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 9/2013, thay thế cho Thủ tướng đương nhiệm thời điểm đó là ông Abdoul Mbaye. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG