Bản tin 20H: Đòn không kích của Anh khiến IS càng lan rộng

Người dân Anh biểu tình phản đối ném bom tại Syria (Nguồn: Reuters)
Người dân Anh biểu tình phản đối ném bom tại Syria (Nguồn: Reuters)
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 6/12 tuyên bố các cuộc không kích của Anh tại nước này nhắm vào mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS là "phi pháp" và chỉ khiến "chủ nghĩa khủng bố lan rộng". Theo ông Assad, khủng bố như căn bệnh ung thư và cần phải được giải quyết bằng một chiến lược toàn diện, kết hợp với lực lượng trên bộ.

Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội (PC67) vừa có thông báo, từ ngày mai (7/12) tất cả xe máy - mô tô điện phải thực hiện đăng ký biển số để phục vụ công tác quản lý. Nếu sau ngày 30/6/2016, chủ phương tiện không đi đăng ký xe mà sử dụng để tham gia giao thông là vi phạm quy định pháp luật và bị xử phạt  nghiêm. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30, ngày 6/12, chiếc xe máy mang biển số 51S9-0727  do chị Đỗ Hoàng Y (ngụ phường 4, quận 3, TP HCM) đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng thì bốc cháy. Ngay lập tức nhiều người đi đường báo cho chị Y biết. Tuy nhiên, chị Y tiếp tục điều khiển xe máy hơn 200m mới dừng lại rồi vứt xe kêu cứu. Lúc này, người dân xung quanh nhanh chóng dùng nước để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, do phát hiện sự việc muộn, nên chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 6/12, anh Lê Nguyễn Phúc Đăng, trú tại số 50 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, 3 năm trước, khi xem trên internet thấy người Mỹ trồng được những quả bí ngô khổng lồ nặng tới 150kg, gia đình anh vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Thấy khí hậu Đà Lạt gần giống những vùng trồng bí ngô bên Mỹ, cha anh là ông Lê Hữu Phan liền nhờ người tìm mua hạt giống về trồng. Mỗi quả bí ngô trong vườn nhà anh nặng trên dưới 100kg.  (Xem chi tiết)


Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 2/12 vừa qua, cảnh sát Busan - thành phố cảng phía Nam Hàn Quốc, đã bắt ba thuyền viên và một lao động bất hợp pháp người Việt Nam với cáo buộc nhập cảnh trái phép và môi giới nhập cảnh trái phép vào nước này. Vào khoảng 13 giờ 50 ngày 2/12, ba thuyền viên Việt Nam làm việc trên một tàu đánh cá của Đài Loan đã nhân lúc tàu đang thả neo tại cảng Kamcheon của Busan tìm cách nhập cảnh trái phép Hàn Quốc.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 6/12 tuyên bố các cuộc không kích của Anh tại nước này nhắm vào mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS là "phi pháp" và chỉ khiến "chủ nghĩa khủng bố lan rộng". Theo ông Assad, khủng bố như căn bệnh ung thư và cần phải được giải quyết bằng một chiến lược toàn diện, kết hợp với lực lượng trên bộ. "Chiến dịch này cũng giống như cắt bỏ 1 phần khối u, chỉ khiến các khối u lan đi khắp cơ thể nhanh hơn mà thôi".


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/12 cho biết nước này "lấy làm kinh ngạc" trước việc Iran cáo buộc Ankara hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo IS và dính líu đến hoạt động buôn dầu lậu với các phần tử thánh chiến ở Iraq và Syria. Hôm 3/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gọi điện trực tiếp cho người đồng cấp Iran Hassan Rouhani sau khi một số cơ quan truyền thông Iran đăng tin ông Erdogan và gia đình có liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu với IS và đe dọa Iran sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục cáo buộc vô căn cứ.


Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ Su-24 Nga bị bắn hạ cũng như việc NATO kiên quyết theo đuổi kế hoạch mở rộng về phía Đông, Nga đã bắt tay vào việc tìm kiếm đồng minh trong trường hợp xảy ra đối đầu hạt nhân với liên quân. Một trục liên minh mới bao gồm Nga-Trung Quốc-Pakistan đang có dấu hiệu hình thành. Tam giác Trung Quốc, Nga và Pakistan cũng hoàn toàn có lợi cho mỗi nước này. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Iraq ngày 5/12 đã triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu Ankara phải rút về nước ngay lập tức hàng trăm binh sĩ được triển khai trong những ngày gần đây tới miền bắc Iraq, gần thành phố Mosul hiện bị nhóm phiến quân IS kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận nước này đã triển khai 150 binh sĩ tới thị trấn Bashiqa gần thành phố Mosul để huấn luyện cho lực lượng người Kurd của Iraq hiện đang chiến đấu với nhóm phiến quân IS. (Xem chi tiết)


Giới chức Indonesia cho biết ngày 6/12, ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một tàu hỏa và một xe buýt cỡ nhỏ đâm nhau tại điểm giao cắt ở thủ đô Jakarta. Vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ 48 phút (giờ địa phương) tại điểm giao cắt bến xe lửa Muara Angke, phía Tây thủ đô Jakarta khi xe buýt đi qua điểm giao cắt bất chấp cảnh báo của đoàn tàu đang đi tới. Sau khi bị đâm, xe buýt đã bị kéo lê 400m. Không ai trên tàu hỏa bị thương sau vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG