Bản tin 14H: IS có thể tấn công liều chết bằng máy bay

Căn cứ không quân ở Sirte gần Địa Trung Hải, thuận tiện cho IS tiến hành các cuộc không kích cảm tử vào châu Âu - Ảnh: Reuters
Căn cứ không quân ở Sirte gần Địa Trung Hải, thuận tiện cho IS tiến hành các cuộc không kích cảm tử vào châu Âu - Ảnh: Reuters
TPO - Các chuyên gia quân sự đang cảnh báo về mối đe dọa từ các cuộc không kích của IS nhắm vào châu Âu, khi có những thông tin mới nhất cho thấy IS đang huấn luyện phi công cảm tử. Tại căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Sirte ở Libya, IS bắt đầu đào tạo phi công. Hiện các lực lượng khủng bố đã trong tay một số máy bay nhỏ mà quân nổi dậy chiếm được sau khi lật đổ chế độ Muammar Gaddafi và ít nhất một buồng lái giáo cụ mô phỏng bay.

Tại hội nghị lần 2 để đánh giá những kết quả năm 2015 và bàn một số nhiệm vụ, phương hướng lớn trong năm 2016, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đề cập nhiều đến việc TP sẽ tiến hành phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong thời gian đến. Theo ông Xuân Anh, Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có chủ trương thời gian tới sẽ tiến hành phân cấp mạnh. Cơ chế tập quyền, tập trung quyền lực đã lỗi thời, cần phải tiến hành phân cấp mạnh. Phân cấp đi đôi với trách nhiệm.


Tại cuộc họp Bộ Giao thông Vận tải cuối tuần qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng  yêu cầu chủ đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có các biện pháp đồng bộ để giảm thất thoát thu phí; rà soát về phương tiện được cấp thẻ ưu tiên toàn quốc khi qua trạm thu phí. Bộ trưởng Thăng yêu cầu gia tăng mức phạt đối với người làm mất thẻ lên 3-5 lần so với mức hiện nay (200.000 đồng). Theo Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tình trạng mất vé thẻ đầu vào cao tốc (phát thẻ vào nhưng không thu được khi xe ra) đang gia tăng, từ tháng 1 đến tháng 11 đã thất thoát khoảng 137.000 thẻ.


Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hơn 80 người để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (gọi tắt là trung tâm) khi phát động chương trình “Trái tim Việt Nam”. Việc triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam” của trung tâm trên địa bàn không đúng tôn chỉ, mục đích của chương trình đề ra. Thay vì vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước quyên góp, ủng hộ nông dân nghèo; các thành viên của trung tâm lại vận động chính người dân (là đối tượng cần được hỗ trợ) đóng góp tiền để được tham gia chương trình. (Xem chi tiết)


Ngày 5/12, Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, làm thủ tục bàn giao đối tượng Lâm Dũng Thịnh (SN 1980, trú tại trấn Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc) cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền. Đầu tháng 12, Thịnh mua 2 kg ma túy đá ở Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Trung Quốc với giá 15 vạn NDT (tương đương 500 triệu VNĐ), cho vào túi vải màu đen rồi theo đường mòn xuất cảnh trái phép mang sang Lạng Sơn tiêu thụ. Khi đến cột mốc 1127, thuộc thôn Nà Pát, xã Yên Khoái, Lộc Bình, Thịnh bị tổ trinh sát thuộc Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện, bắt giữ. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu đặc biệt trước quốc dân trong khung giờ vàng vào tối 6/12 (giờ địa phương) về các nỗ lực chống khủng bố, động thái diễn ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng ở California làm 14 người thiệt mạng. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ bài phát biểu vào lúc 8 giờ tối 6/12 (8 giờ sáng 7/12 theo giờ Hà Nội) từ Phòng Bầu dục sẽ bao gồm “các bước đi mà chính phủ của chúng ta sẽ triển khai để thực hiện ưu tiên cao nhất của ông Obama là đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ” .


Các chuyên gia quân sự đang cảnh báo về mối đe dọa từ các cuộc không kích của IS nhắm vào châu Âu, khi có những thông tin mới nhất cho thấy IS đang huấn luyện phi công cảm tử. Tại căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Sirte ở Libya, IS bắt đầu đào tạo phi công. Hiện các lực lượng khủng bố đã trong tay một số máy bay nhỏ mà quân nổi dậy chiếm được sau khi lật đổ chế độ Muammar Gaddafi và ít nhất một buồng lái giáo cụ mô phỏng bay.


Một người đàn ông vào tối qua (5/12) đã dùng dao tấn công 3 người tại một ga tàu điện ngầm ở phía đông thủ đô London, Anh. Kẻ này cho biết vụ tấn công nhằm đáp trả việc Không quân Hoàng gia Anh tiến hành không kích các mục tiêu của IS tại Syria. Vụ việc xảy ra khoảng 19h theo giờ địa phương tại khu vực mua vé của ga tàu điện ngầm đông người Leytonstone. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm ngay sau đó và cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố. (Xem chi tiết)


Đêm 5/12, thủ lĩnh tối cao Taliban Akhtar Mansour đã tuyên bố trong một thông điệp ghi âm rằng y vẫn bình an vô sự sau khi một số quan chức cấp cao Afghanistan nói rằng tên này đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng ở Pakistan. Trong thông điệp trên, Mansour nêu rõ: "Các tin đồn về việc tôi bị thương hay thiệt mạng do xung đột nội bộ ở khu vực Kuchlak, Pakistan là không đúng sự thật. Đây là trò tuyên truyền của kẻ thù".


Ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người khác mất tích sau vụ cháy giàn khoan của Azerbaijan tại mỏ dầu Guneshli trên biển Caspi hôm qua 5/12. Tối 4/12 theo giờ địa phương, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một đường ống dẫn khí trên giàn khoan bị hư hỏng do gió mạnh lên tới 90km/h. Mặc dù toàn bộ hệ thống trên giàn khoan đã ngừng vận hành song đám cháy vẫn kéo dài do lượng khí đốt còn sót lại trong đường ống và hệ thống. Đám cháy có khả năng đã lan tới các giếng dầu trong khu vực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG