Bản tin 20H: Chính quyền Syria và người Kurd thống nhất trao trả tù binh

Lực lượng người Kurd tại Syria. (Nguồn: AFP)
Lực lượng người Kurd tại Syria. (Nguồn: AFP)
TPO - Các nguồn tin an ninh cho biết giới chức Syria và các đại diện người Kurd đã nhất trí trao đổi tù nhân, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách duy trì lệnh ngừng bắn vốn đã chấm dứt vài ngày giao tranh tại thành phố Qamishli, Đông Bắc Syria.

Sáng 24/4, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, Công an TP sẽ kiểm điểm và có đề xuất mức xử lý nghiêm khắc đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh, người ký quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán cà phê Xin chào cũng như các cá nhân liên quan.


Đến trưa 24/4, công an phường 15, quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang lấy lời khai nạn nhân và các nhân chứng để điều tra vụ ẩu đả xảy ra vào khuya 23/4 khiến nam thanh niên bị đánh trọng thương. Khoảng 23h đêm 23/4, anh Lưu Kim Thể (27 tuổi, quê Phú Yên) đang chạy xe máy đến đoạn chân cầu Tham Lương thuộc phường 15, quận Tân Bình, TPHCM thì xảy ra va chạm với ôtô 4 chỗ mang biển số 51A-409.50. Sau sự cố va chạm, hai người đàn ông trên ô tô lái xe tông ngã người đi xe máy rồi xuống đòi đền bù. Không được đáp ứng, hai người này tiếp tục truy đuổi đánh người điều khiển xe máy khiến nạn nhân gãy tay, chân. (Xem chi tiết)


Chiều tối nay 24/4, tin từ Công an phường Long Sơn (TX Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc tài xế xe container bị điện giật tử vong trên đường. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời gian trên, tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) điều khiển xe container mang BKS: 15C-131.61. Khi đi đến khu vực địa bàn khối 9 (phường Long Sơn), tài xế cho xe chạy vào đường đang làm dở để quay đầu nhưng phần container sau xe bị vướng vào dây điện. Sợ xe chạy sẽ làm dây điện đứt nên anh Dũng đã xuống cabin trèo lên thùng container để gỡ dây điện thì bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.


Ngày 24/4, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+), trong đó vấn đề an ninh khu vực được hội nghị đặc biệt chú trọng thảo luận. Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại Lào, bà Amy E. Searight, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, nhấn mạnh Mỹ không mong muốn xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang tại Biển Đông.


Hải quân Indonesia ngày 24/4 cho biết các tàu chiến của nước này đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị nghi ngờ hoạt động trái phép trong lãnh hải Indonesia. Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau vụ đối đầu giữa các tàu của hai nước khiến quan hệ song phương căng thẳng. Người phát ngôn Hải quân Edi Sucipto cho biết hai tàu Hải quân Indonesia đã chặn tàu cá của Trung Quốc hôm 22/4 sau khi nhận được tin báo rằng một tàu đang bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã ở Argentina xuất hiện ở Aceh, Tây Bắc Sumatra (Indonesia). Tàu cá Trung Quốc đã được đưa về căn cứ hải quân ở Belawan, Bắc Sumatra, để phục vụ điều tra.


Các nguồn tin an ninh cho biết giới chức chính quyền Syria và các đại diện người Kurd đã nhất trí trao đổi tù nhân, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách duy trì lệnh ngừng bắn vốn đã chấm dứt vài ngày giao tranh tại thành phố Qamishli, Đông Bắc Syria. Lực lượng an ninh người Kurd tuyên bố đã bắt giữ 102 binh sỹ và tay súng ủng hộ chính quyền kể từ khi giao tranh bùng phát hôm 20/4 vừa qua. Hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 22/4.


Phát biểu với kênh truyền hình Liban Al-Mayadin ngày 23/5, Bộ trưởng An ninh Iran Mahmoud Alavi cho biết họ đã đề nghị Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa gia đình tới nước này, song ông Assad đã từ chối. Bộ trưởng Allavi còn tuyên bố Iran sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ các đồng minh của mình. Đây là đề nghị của Tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani. (Xem chi tiết)


Hai ga tàu điện ngầm là Tenleytown và Friendship Heights ở thủ đô Washington (Mỹ) đã được sơ tán vào tối qua 23/4 giờ địa phương sau một vụ nổ tại phòng máy gây cháy và khói mù mịt. Các nhân chứng miêu tả cảnh tượng hỗn loạn tại tàu điện ngầm. Mọi người đã nghe thấy các tiếng nổ và nhìn thấy lửa và khói bốc lên trong các nhà ga. Sở Cứu hỏa và Cứu thương ở thủ đô Washington cho biết trên mạng xã hội rằng vụ việc trên bắt nguồn từ một trục trặc ở phòng máy. Không có thương vong trong vụ việc, nhưng khói đã lan ra giữa ga Friendship Heights và Tenleytown. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo của nước này và Anh sẽ không bị tổn hại nếu người dân Anh bỏ phiếu đồng ý rời Liên minh châu Âu (Brexit) trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 23/6 tới. Phát biểu trong chương trình của BBC phát sóng ngày 24/4, ông Obama khẳng định các cơ quan tình báo và các lực lượng quân đội của hai nước đang hợp tác hết sức chặt chẽ, và mối quan hệ hợp tác đó sẽ không bao giờ thay đổi.


Số người thiệt mạng do nắng nóng ở Ấn Độ tiếp tục tăng cao. Theo thống kê, riêng trong ngày 23/4, ở bang Orissa đã có ít nhất 79 người chết do nắng nóng, trong khi ở bang Telangana là 49 người, nâng tổng số người tử vong do nắng nóng trên toàn Ấn Độ lên gần 300 người. Bang Orissa chứng kiến nhiệt độ không khí tăng cao, lên tới 48 độ C. Đây cũng là bang có số người tử vong do nắng nóng cao nhất ở Ấn Độ cho đến nay, với 125 người. Chính quyền bang đã chỉ thị đóng cửa nhiều trường học tại một số vùng, đồng thời khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời vào buổi chiều.

MỚI - NÓNG