Bản tin 20H: Bắt quả tang du khách Úc dắt theo 3kg heroin

Người dân Ukraine xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo tại Donetsk, Ukraine ngày 11/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Ukraine xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo tại Donetsk, Ukraine ngày 11/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa mới bắt quả tang một nữ hành khách tên H.T.N, 71 tuổi, quốc tịch Australia vận chuyển trái phép gần 3kg heroin (chín bánh) khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Sydney (Australia).

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, chiến dịch tiêm vắcxin sởi-Rubella cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi trên toàn quốc đã triển khai giai đoạn 2 tại 63/63 tỉnh thành phố. Tính đến ngày 12/12, đã có hơn 12.300.000 trẻ được tiêm vắcxin sởi-Rubella an toàn. Trên toàn quốc, có 50 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95%, các địa phương khác đang triển khai và tổng hợp báo cáo sau khi kết thúc đợt 1.


Ngày 14/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị vừa mới bắt quả tang một nữ hành khách tên H.T.N, 71 tuổi, quốc tịch Australia vận chuyển trái phép gần 3kg heroin (chín bánh) khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Sydney (Australia). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục đã kiểm tra và phát hiện số heroin trên được đối tượng ngụy trang dưới dạng xà phòng cục mang nhãn hiệu SHINZU’I (36 cục) cất giấu trong hành lý ký gửi. Trị giá ước tính 10 tỷ đồng.


Ngày 14/12, hơn 10 hộ dân sống ven bờ biển xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn chưa hết hoảng loạn, lo sợ triều cường tiếp tục “tấn công”, cuốn nhà cửa cùng tài sản ra biển bất cứ lúc nào. Theo ghi nhận, tại hiện trường sáng 14/12, hơn 100m kè rọ đá và đê bao cát đã bị sóng biển đánh vỡ, cuốn ra biển; hơn 100m đường Đinh Tiên Hoàng cũng bị phá hủy hoàn toàn, tạo nhiều hố sâu hơn 1m, giao thông tê liệt, cô lập hàng chục hộ dân. (Xem chi tiết)


Phó Giám đốc điều hành thứ nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) David Lipton ngày 13/12 nói rằng ông “ấn tượng” trước tầm nhìn đối với việc chuyển đổi đổi nền kinh tế và cam kết của Ukraine trong thực hiện chương trình cải cách. Trong chuyến thăm Kiev hôm cuối tuần, ông David Lipton đã gặp Tổng thống Petro Poroshenko, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và các thành viên trong ê-kíp kinh tế của chính quyền Ukraine.


Moskva và Washington bước vào một “cuộc chiến” mới khi mà lưỡng viện Mỹ thông qua dự thảo “Đạo luật hỗ trợ tự do cho Ukraine” và viện trợ 350 triệu USD cho quân đội nước này. Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ thận trọng trước khả năng nước này áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga, song động thái này cũng không làm giảm căng thẳng trong quan hệ hai nước. (Xem chi tiết)


Vào đêm qua (13/12), 4 vận tải cơ được cho là của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã xuất hiện tại sân bay ở Zaporozhye và tiến hành bốc dỡ các hàng hóa. Hai máy bay vận tải quân sự được cho là của NATO đã hạ cánh xuống sân bay ở Zaporozhye. Hai tiếng sau đó, 2 vận tải cơ khác đáp xuống sân bay này. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga hôm nay, đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng một máy bay quân sự của họ suýt va vào một máy bay dân sự ở phía nam Thụy Điển hôm 12/12. Trả lời báo giới vào hôm nay (14/12), thiếu tướng Igor Konashenkov-phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố không có bất kỳ máy bay quân sự nào của Nga vi phạm không phận Thụy Điển, cũng như tạo ra nguy cơ va chạm với tàu bay dân sự ở quốc gia này. (Xem chi tiết)


Vào rạng sáng ngày 13/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc Quảng Đông - Giang Tây (2 tỉnh thuộc khu vực phía Nam Trung Quốc) làm 12 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi 6 xe tải chạy  cùng chiều với tốc độ cao đâm liên tiếp vào nhau khiến 2 xe trong số kể trên gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/12 nhấn mạnh Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-un sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều trong tương lai. KCNA đưa tin Viện nghiên cứu về hòa bình và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên mới đây đã ra báo cáo với tiêu đề "Ba Hiến chương thống nhất tổ quốc". Theo đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thể hiện quyết tâm sẽ tích cực tìm kiếm phương án để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG