Bản tin 20H: Bảo mẫu đánh đập, ném bé gái đập mặt xuống sàn nhà

Bảo mẫu Đài Loan ngược đãi bé gái 8 tháng tuổi.
Bảo mẫu Đài Loan ngược đãi bé gái 8 tháng tuổi.
TPO - Dư luận Đài Loan đã “nổi sóng” khi một bảo mẫu bị phát hiện ngược đãi một bé gái 8 tháng tuổi bằng cách đánh đập, ném em bé một cách thô bạo xuống sàn nhà.

Ngày 16/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), để làm rõ một số vấn đề liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Cụ thể, nguồn tin cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh để làm rõ các tình tiết trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền". (Xem chi tiết)


Theo Thanh tra Chính phủ, tổng giá trị tài sản của AVG ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chỉ hơn 3.260 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là hơn 1.266 tỷ đồng, đầu tư ra ngoài ngành 2,473 tỷ đồng, phải đi vay tiền để làm truyền hình…, song AVG vẫn được định giá hơn 16.565 tỷ đồng, trong đó 13.448 tỷ đồng là giá trị tài sản vô hình. (Xem chi tiết)


Tại hội nghị triển khai thu phí không dừng ngày 16/3, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Đường bộ cho biết, Thủ tướng đã quyết định đến tháng 9, toàn bộ trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và quốc lộ 14 sẽ thu phí không dừng. Đến nay đã có 19 trạm BOT trên tuyến này thu phí không dừng tại 2 làn, còn 6 trạm nữa thực hiện trong tháng 3. "Bộ Giao thông đang phấn đấu dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ôtô trên toàn quốc trong năm nay, hiện mới dán được khoảng 500.000 xe nên khối lượng còn lại tương đối lớn", ông Huyện nói. Theo đó, các phương tiện sẽ được dán miễn phí thẻ thu phí không dừng trên kính xe. Khi qua trạm, tiền phí tự động trừ vào tài khoản thẻ. 


Bộ GD&ĐT vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018. Theo đó, kì thi THPT quốc gia diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6. Cụ thể, từ ngày 1/4 đến ngày 20/4, các đối tượng thí sinh, các đơn vị đăng kí dự thi sẽ tiến hành đăng kí, tiếp nhận phiếu đăng kí dự thi và nhập dữ liệu thí sinh vào phần mềm quản lý thi. Việc chấm thi sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 10/7 và ngày 11/7 các sở GD&ĐT, các đơn vị đăng kí dự thi công bố kết quả thi. (Xem chi tiết)


Khi phá khóa vào trong phòng trọ tại ấp Bến Sắn (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), lực lượng công an phát hiện thi thể chị Ngô Thị Lý (33 tuổi, quê Nghệ An) đang trong quá trình phân hủy, toàn thân không có quần áo. Ở khu vực nền phòng trọ có nhiều vết máu đã khô. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Phát biểu từ phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga có thể đã đứng sau vụ tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal tại Anh. Theo RT, nhận định trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. (Xem chi tiết)


Các tàu ngầm hạt nhân của Nga được cho là đã tiến hành một cuộc tập trận gần các căn cứ quân sự của Mỹ mà không hề bị phát hiện.
Thông tin này được tiết lộ trong một tập phim quân sự, dự kiến sẽ phát sóng trên kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Zvezda. (Xem chi tiết)

Hãng Thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 đưa tin lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ ít nhất 47 đối tượng tình nghi âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố trong dịp lễ hội mùa Xuân Newroz vào ngày 21/3 tới tại tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, lực lượng chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai đồng thời các chiến dịch truy bắt tại 73 địa điểm khác nhau trên toàn tỉnh Adana, trong số những đối tượng bị bắt giữ lần này có 5 phụ nữ và 10 trẻ em. Theo cảnh sát, những đối tượng tình nghi trên đang chuẩn bị nhiều loại vũ khí, bom xăng và các thiết bị nổ để thực hiện vụ tấn công khủng bố theo lời kêu gọi của đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Bảo mẫu đánh đập, ném bé gái xuống đất. Theo Liberty Times Net, sự việc bị phát hiện sau khi bà Wu, giám đốc trung tâm trông trẻ Ai Bao Bei, Bắc Đồn, Đài Trung, Đài Loan tình cờ phát hiện ra vết bầm trên trán một bé gái 8 tháng tuổi ngày 13/3. Bà Wu đã mở lại các đoạn video trong camera giám sát và phát hiện ra bà Su, một bảo mẫu 57 tuổi, đã có hành vi ngược đãi tàn bạo đối với một bé gái. Sau khi liên tiếp đánh vào đầu em bé bằng tay và bằng khăn, bà nhấc cô bé lên và ném xuống sàn nhà. Sau đó bà cầm chân em bé và bắt đầu xoay 1 vòng khiến cô bé ngã đập mặt xuống sàn. Hiện bà Su đã bị buộc cho thôi việc và đồng thời phải đến trình báo cảnh sát. Tại đây, bà thừa nhận toàn bộ hành vi.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.