Bản tin 8H: Học sinh lớp 1 tử vong bất thường tại trường

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Lộc.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Lộc.
TPO - Sau khi xin đi vệ sinh và vào lớp, một bé trai học sinh lớp 1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nằm gục trên bàn học, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi.

Báo cáo sai sự thật, sử dụng kết quả thẩm định giá trị AVG của các đơn vị tư vấn không đảm bảo cơ sở pháp lý và độ tin cậy, đưa giao dịch vào danh mục “Mật”… đó là những điểm bất thường mà Thanh tra Chính phủ nêu trong Kết luận thanh tra vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. (Xem chi tiết)


Bụi PM¬2.5 được coi là sát thủ nguy hiểm nhất trong không khí bởi khả năng len lỏi sâu vào các cơ quan trong cơ thể, gây ra hàng loạt bệnh về hô hấp, ung thư, tim mạch. Loại bụi này có nhiều trong không khí các đô thị lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM với hàm lượng ở nhiều thời điểm vượt quy chuẩn cho phép. Đáng lưu ý, khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi này. (Xem chi tiết)


Bắc Bộ sáng nay (16/3) có sương mù nhẹ, ngày trời nắng ráo, nền nhiệt ở cả Đông Bắc Bộ và các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đồng loạt tăng lên mức 27-29 độ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc nhiệt độ ở mức cao 30-32 độ, trời nắng ráo. Khu vực Trung Bộ vùng hội tụ gió đã dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu nên mưa dông cũng giảm nhanh trên khu vực này còn ở vài nơi. Với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tình trạng nhiều mây xuất hiện chủ yếu vào khoảng thời gian  buổi sáng, đến trưa chiều mây sẽ giảm bớt và trời nắng trở lại, nhiệt độ tăng lên 27-30 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 15/3, sau khi xin đi vệ sinh và vào lớp, bé Lại Văn Dũng (SN 2011), học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nằm gục trên bàn học, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi. Hiện Công an huyện Hậu Lộc đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.


Tối 15/3, chiếc ô tô BKS 51G-34705 lưu thông trên đường Phan Huy Ích theo hướng từ đường Trường Chinh đi đường Quang Trung. Đến đoạn qua địa bàn phường 15, quận Tân Bình, bất ngờ bị nổ lốp khiến chiếc xe bị mất lái lao sang làn đường ngược lại, đâm thẳng vào 4 xe máy. Cú tông mạnh khiến 4 chiếc xe máy bị hất văng ra ngoài, 2 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ thăm nước này trong hai ngày 16 và 17/3, gặp người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom để bàn về tình hình bán đảo Triều Tiên và sự hiện diện của Stockholm tại Washington. Mỹ không có đại sứ quán tại Triều Tiên. Chuyến công du làm dấy lên đồn đoán Triều Tiên muốn liên lạc với giới chức Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời gặp thượng đỉnh từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến vào tháng 5. Thụy Điển từng được coi là một địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp này.


Ngày 15/3, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 19 cá nhân và 5 tổ chức của Nga, trong đó có các cơ quan tình báo của Moskva, vì cái gọi là "can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và những vụ tấn công mạng." Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào một số quan chức chính phủ cùng các nhân vật nổi bật của Nga "vì hành động gây mất ổn định của họ."


Tại cuộc họp với các cố vấn ngày 14/3, Nữ hoàng Anh Elizabeth II chính thức chấp thuận cho cháu trai, Hoàng tử Harry, cưới nữ diễn viên Mỹ Meghan Markles. Lễ cưới Hoàng từ Harry và Markle sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tại Nhà thờ St George ở Lâu đài Windsor, phía tây London. Luật pháp Anh quy định hoàng gia phải chấp thuận hôn lễ của 6 người trong thứ tự thừa kế ngai vàng. Hoàng tử Harry hiện là người thứ năm trong danh sách thừa kế, sau Thái tử Charles, Hoàng tử William, George và Charlotte, hai con của hoàng tử William.


Một cầu đi bộ mới khánh thành ngày 15/3 đổ sập xuống một trong những con đường đông đúc nhất ở khu vực nam Florida, Mỹ, làm từ 6 đến 10 người thiệt mạng. Ít nhất 8 phương tiện bị cây cầu nặng 950 tấn đè lên, nhiều người đã được đưa vào bệnh viện, CBS dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ Bill Nelson cho biết.


Một trực thăng quân sự Mỹ HH-60 rơi xuống gần al-Qaim, tỉnh Anbar, miền tây Iraq, gần biên giới với Syria, theo nhiều quan chức quốc phòng Mỹ. Trực thăng được cho là chở 7 người và không tham gia nhiệm vụ chiến đấu.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.