Bản tin 20H: 70% người vi phạm giao thông là nữ

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông TP HCM, có đến 2/3 số trường hợp vi phạm giao thông là nữ, tuy nhiên số người chết vi tai nạn đa số lại là nam.
Theo thống kê của Ban an toàn giao thông TP HCM, có đến 2/3 số trường hợp vi phạm giao thông là nữ, tuy nhiên số người chết vi tai nạn đa số lại là nam.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình, CSGT dùng dùi cui đánh thanh niên nhập viện, dỡ mái đình lấy gỗ sưa, 70% người vi phạm giao thông là nữ... là những tin đáng chú ý.

Nhập viện vì bị CSGT "vô tình” chọc gậy vào mặt. 11h ngày 5/3 tại Đông Anh, Hà Nội, 2 CSGT dùng xe chuyên dụng truy đuổi người đi xe máy tên Nguyễn Năng Đông. CSGT ngồi sau đã dùng dùi cui đánh anh Đông, khiến anh này bị thương ở mắt và mũi, phải nhập viện. Ngay sau đó, bố mẹ và người thân gia đình anh Đông có mặt khống chế CSGT bị tố đã đánh người gây thương tích, hàng trăm người dân kéo tới bủa vây hiện trường. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014, theo Viện Nobel. Năm 2014 có tới 278 ứng viên giải Nobel Hòa bình. Ngoài ông Putin, "kẻ lộ mật" Edward Snowden, Đức Giáo hoàng Francis cũng nằm trong danh sách đề cử. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ hội chiến thắng của ông Putin trong giải thưởng năm nay có thể bị giảm sút do cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Dỡ mái đình lấy gỗ sưa đem bán tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 4/3 hàng trăm người dân thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội đã kéo đến đình cổ của thôn phản đối một số người tự ý dỡ mái đình được làm bằng gỗ sưa đem bán. Theo Lao Động, 18h tối ngày 2/3, một số người dân phát hiện một phần mái đình làng bị dỡ và dựng bạt che lại, 4 thanh gỗ sưa đã bị lấy đi. (Xem chi tiết)


3 người chết khi xe cẩu kéo đổ cổng nhà văn hóa. 14h ngày 5/3 tại Nghệ An, xe cẩu chở đồ phục vụ đám cưới vào nhà văn hoá huyện Yên Thành, gây tai nạn, làm ba người tử vong. sau khi chuyển đồ đạc xuống khỏi thùng, tài xế quên hạ cần cẩu trên thùng xe, đã kéo sập cổng nhà văn hoá, đè bẹp đầu và thùng xe. 3 người chết, xe cẩu bị đè bẹp và hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Bình Nhưỡng có khoảng 100 tên lửa tầm ngắn KN-02 có thể bay tới 170 km, cơ quan thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời chuyên gia Seoul cho biết hôm nay. Chuyên gia Hàn Quốc về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên nói rằng tên lửa KN-02 của Triều Tiên có thể bay xa hơn tên lửa tầm ngắn khác 50 km. Những tên lửa này có thể đạt tốc độ tối đa trong 3-4 phút và khởi động lại trong khoảng 15 phút, vì vậy rất khó bị phát hiện bằng radar. (Xem chi tiết)


Hàng xóm treo cổ trên cây tại Uông bí, Quảng Ninh. Khoảng 6 giờ sáng 2.3, bà Đoàn Thị Ly đi làm vườn phát hiện hàng xóm là anh Nguyễn Thế H (SN 1983) treo cổ trên cây sấu ở vườn phía sau nhà của anh. Theo Dân Việt, sau khi bà Ly hô hoán, mọi người đến cắt dây đỡ anh H xuống nhưng anh đã tử vong. (Xem chi tiết)


Dùng dao đâm người, vào nhà treo cổ. Khoảng 19 giờ, ông Đỗ Minh Đức xảy ra mâu thuẫn với người làm công là anh Lê Minh Tụ. Sau khi cự cãi lớn tiếng, Tụ bỏ ra trước nhà thì bị ông Đức chạy theo đâm từ phía sau rồi chạy vào nhà cố thủ. Anh Tụ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo Người lao động, lực lượng công an vây căn nhà khuyên can ông Đức ra ngoài, sau đó phá cửa xông vào nhà, thấy ông Đức đã treo cổ tự tử. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Thăng yêu cầu khám sức khỏe lái xe. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa yêu cầu các Sở GTVT phối hợp với các Sở Y tế rà soát và khám sức khỏe cho toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải đến hết ngày 30/4. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải chủ động đăng ký khám sức khỏe cho lái xe, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Theo Vietnamnet, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các địa phương đồng loạt rà soát, kiểm tra lái xe sử dụng ma túy sau khi TP.Hải Phòng thực hiện có hiệu quả công tác này.


70% người vi phạm giao thông là nữ. Theo Ban an toàn giao thông TP HCM, 2/3 người vi phạm giao thông trên địa bàn là phụ nữ nhưng người chết vì tai nạn lại chủ yếu là nam. Trong năm qua, có gần 500.000 phụ nữ, trong tổng số hơn 700.000 vụ vi phạm giao thông đường bộ - đường sắt. Tuy nhiên theo VnExpress, có đến 667 nam thanh niên thiệt mạng trong tổng số 773 nạn nhân của tai nạn giao thông. Trong đó, đa số là người có hộ khẩu ở tỉnh.

MỚI - NÓNG