Bản tin 14H: Hóa đơn từ ATM có thể gây nhiễm độc

TPO - Hóa đơn từ máy ATM có thể gây nhiễm độc, xác định lái xe đâm cô gái tối qua tại Xã Đàn, Hà Nội, chính ông Yanukovych đề nghị Nga đưa quân vào Ukraine, thực hư chuyện con trai ép mẹ 92 tuổi uống thuốc sâu... là những thông tin chính.

Hóa đơn từ máy ATM có thể gây nhiễm độc. Một nghiên cứu mới đây đã cảnh báo hóa đơn từ máy rút tiền có thể khiến khách hàng phơi nhiễm với một hóa chất độc.


Các hóa đơn ngân hàng sử dụng giấy nhiệt có thể khiến khách hàng phơi nhiễm với hóa chất độc mang tên BPA.


Theo
Dân Trí, chất BPA có liên quan với nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm tác động có hại lên chức năng sinh sản ở người lớn và sự phát triển não bộ ở trẻ em.


Xác định xe đâm cô gái tối qua tại Xã Đàn, Hà Nội. Chiếc xe Toyota Land Cruiser mang BKS 29U - 4036, đứng tên ông Phạm Đức Tài, do Đỗ Tú Anh điều khiển, đi từ hướng Xã Đàn về Ô Chợ Dừa, đã đâm vào chị Nguyễn Thị Q đang leo qua dải phân cách, băng qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. Lái xe trốn khỏi hiện trường nhưng bị người dân đuổi theo bắt giữ. (Xem chi tiết)


Ông Yanukovych đề nghị Nga đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Ukraine bị lật đổ lập luận rằng, Kiev đang xảy ra “tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ" và là dấu hiệu của “bờ vực cuộc nội chiến”.

 Ông Yanukovych yêu cầu Nga sử dụng các lực lượng vũ trang để khôi phục lại các quy định của pháp luật, hòa bình, trật tự, ổn định và bảo vệ người dân của Ukraine. (Xem chi tiết)


Ba thành phố phía nam Ukraine muốn gia nhập Crimea. Ông Serhiy Tsekov, Phó chủ tịch Hội đồng tối cao Crimea cho biết: Đại diện cơ quan hành chính của các thành phố Mykolaiv, Kherson và Odessa đã gọi điện, bày tỏ sẵn sàng gia nhập cùng Crimea nếu quyền tự chủ của họ được mở rộng trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Crimea sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự trị vào ngày 30/3 tới. (Xem chi tiết)


Tiếng Việt là một trong 5 ngoại ngữ phổ biến nhất Mỹ. Kể từ năm 1980, mức độ phổ biến của tiếng Việt tại Mỹ ngày càng tăng lên. Từ vị trí thứ 13 vào năm 1980, tiếng Việt lên vị trí thứ 5, tính tới thống kê năm 2010, theo khảo sát của Cục Điều tra dân số Mỹ.

Tiếng Tây Ban Nha được người Mỹ dùng nhiều nhất, tiếng Trung đứng vị trí thứ 2, tiếng Pháp thứ 3, trong khi tiếng Ý xếp thứ 9 và tiếng Đức thứ 7. (Xem chi tiết)


49 tiêm kích Ukraine đứng về phía Nga. Căn cứ không quân 204 của Ukraine ở Belbek (Sevastopol) thuộc bán đảo Crimea với 800 nhân viên và 49 máy bay, đã gia nhập lực lượng thân Nga tại đây, tờ RT đưa tin.

Căn cứ này đã được chuyển giao cho nhân dân Crimea, có tổng cộng 45 tiêm kích MiG-29 và 4 máy bay huấn luyện L-39 cùng hơn 800 nhân viên. (Xem chi tiết)


Thực hư con trai ép mẹ 92 tuổi uống thuốc sâu. Sau quá trình thành khẩn khai báo, ông Minh khai uống rượu và mang thuốc sâu để cạnh giường bà, nhưng không có chuyện đổ thuốc sâu vào miệng.

Bà lão 92 tuổi cũng nói không tin con trai hại mình. Theo đó, ông Minh đã xin lỗi người dân địa phương và hứa sẽ chăm sóc mẹ già, địa phương sẽ theo dõi giáo dục tại chỗ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Putin ra lệnh binh lính gần biên giới Ukraine trở về căn cứ. Theo Vietnam+,người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho binh lính ở phía Tây nước Nga, gần biên giới Ukraine, trở về căn cứ sau khi kết thúc tập trận.

Theo ông Dmitry Peskov, cuộc diễn tập quân sự diễn ra trong tuần này, mà Moscow phủ nhận liên quan tới các diễn biến tại Ukraine, đã thành công.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.