Bản tin 20H: 130 người di cư trốn trong xe đông lạnh

Khoảng 2.000 người di cư tới thị trấn Kljuc Brdovecki, biên giới Croatia-Slovenia bằng tàu hỏa ngày 24/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khoảng 2.000 người di cư tới thị trấn Kljuc Brdovecki, biên giới Croatia-Slovenia bằng tàu hỏa ngày 24/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Nội vụ Bulgaria ngày 31/10 cho biết, cơ quan chức năng nước này đã phát hiện khoảng 130 người di cư, hầu hết đến từ Syria trốn trong một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh tại khu vực biên giới giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10 độ C; tiếp đó là Sa Pa (Lào Cai) 11 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 12 độ C. Nhiều địa phương vùng cao nhiệt độ dưới 15 độ C như Ngân Sơn (Bắc Kạn), Trùng Khánh (Cao Bằng), Sìn Hồ (Lai Châu), Tam Đảo (Vĩnh Phúc).


Tại buổi họp báo chiều 1/11, Phó trưởng Ban tuyên giáo Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông báo về kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội - nhiệm kỳ XVI. Danh sách bầu gồm 85 người (số dư 14,8%), số lượng Ban chấp hành được duyệt là 76 người, quá trình bầu không có người ứng cử, đề cử. Tuy nhiên, Đại hội chỉ bầu 74 người tham gia Ban chấp hành khóa XVI. Ông Phong cũng cho biết, người trẻ tuổi nhất trong Ban chấp hành khóa mới là Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1979. Kết quả cụ thể số thành viên Ban chấp hành sẽ được công bố chính thức vào sáng 2/11. (Xem chi tiết)


Cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ tín dụng... để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam. Trước đó, vào ngày 26/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB. (Xem chi tiết)


Trưa nay (1/11), tại khu vực Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, một xe container vào cua, không làm chủ tốc độ đã tự đổ và chèn vào một chiếc xe mô tô đi cùng chiều, làm người chủ phương tiện chết tại chỗ, hiện chưa xác định được danh tính. Tình trạng xe container chở hàng cồng kềnh từ các tỉnh về biên giới Lạng Sơn xuất khẩu sang Trung Quốc đi nhanh, vượt ẩu, không quen đường đã gây nên nhiều tai nạn thảm khốc. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 1/11, một chiếc xà lan mang số hiệu 05.853 do tài công Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, ngụ Bạc Liêu) điều khiển chở theo hơn 1.000 tấn đá xây dựng, chạy trên sông Sài Gòn theo hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn. Khoảng 1h35, khi qua cầu Bình Lợi cũ thì cabin của xà lan đụng vào nhịp số 4 của cầu Bình Lợi, khiến cây cầu bị lay động mạnh. Sự cố khiến đường ray xe lửa bị lệch khoảng 25 cm so với thiết kế ban đầu, nhiều thanh tà vẹt của đường ray bị gãy. Đến khoảng 6h35’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục tạm thời đường ray và cho tàu hỏa lưu thông qua lại nhưng chỉ đi với tốc độ 5km/h. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, lực lượng cứu hộ Ai Cập đã mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay Airbus A321 mang số hiệu KGL-9268 của Hãng hàng không Kogalymavia (Nga) rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập sau khi phát hiện nhiều thi thể rải rác gần hiện trường. Các nhân viên cứu hộ Ai Cập đã quyết định triển khai công tác tìm kiếm tới phạm vi 15km so với ban đầu sau khi tìm thấy nhiều phần thi thể nạn nhân nằm cách xa vài km so hiện trường máy bay bị rơi. Hiện nhiều thi thể được tìm thấy không còn nguyên vẹn. Tinh đến thời điểm hiện tại, thi thể của 163 người trong tổng số 224 người có mặt trên chuyến bay đã được tìm thấy.


Bộ Nội vụ Bulgaria ngày 31/10 cho biết cơ quan chức năng nước này đã phát hiện khoảng 130 người di cư, hầu hết đến từ Syria, trong một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh tại khu vực biên giới giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Bộ trên cho biết 38 người đàn ông, 33 phụ nữ và 58 trẻ em được phát hiện trốn sau các thùng đông lạnh trên xe ở khu vực biên giới Kapitan-Andreevo. Hiện tài xế xe tải đã bị bắt giữ, rất may sức khỏe của những người di cư không có gì đáng ngại.


Hải quân Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công việc phóng tên lửa BrahMos từ tàu khu trục mang tên Kochi. Đây là tàu chiến lớn nhất và cũng là tàu khu trục lớp Kolkata thứ 2 được trang bị tên lửa dẫn đường có khả năng tàng hình của quốc gia Nam Á này. Tàu khu trục INS Kochi do Ấn Độ tự phát triển, là tàu chiến lớn nhất và cũng là tàu khu trục lớp Kolkata thứ 2 được trang bị tên lửa dẫn đường có khả năng tàng hình của Ấn Độ. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên tránh đưa ra những hành động khiêu khích và từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Lời kêu gọi được đưa ra trong chuyến thăm của ông Carter tới khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới hai miền Triều Tiên. Phát biểu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo tại đây, ông Carter tuyên bố Mỹ tiếp tục cam kết theo đuổi tiến trình đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG