Bản tin 14H: Xe khách chạy ngược chiều, phóng bạt mạng trên cao tốc

Chiếc xe khách chạy bạt mạng, ngược chiều trên cao tốc.
Chiếc xe khách chạy bạt mạng, ngược chiều trên cao tốc.
TPO - Bất chấp nguy hiểm, một xe khách loại lớn đã chạy ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), khiến nhiều người bị một phen hú vía.
Sáng 5/12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã khai mạc, do HĐND TP Đà Nẵng hiện đang khuyết chức danh Chủ tịch sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm nên ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP chủ trì điều hành kỳ họp. Với tư cách đại biểu khách mời, lần đầu tiên tham dự kỳ họp HĐND sau khi nhậm chức Bí thư Thành ủy (thay ông Nguyễn Xuân Anh, bị Trung ương thi hành kỷ luật, cách chức Bí thư) ông Trương Quang Nghĩa đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc trước cử tri và nhân dân thành phố. (Xem chi tiết)

Hà Nội quyết định đặt tên mới cho 19 tuyến đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố - đó là nội dung vừa được 100% các đại biểu có mặt biểu quyết tán thành trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


UBND TP HCM vừa giao Sở Du lịch lấy ý kiến người dân về phương án Phố đi bộ Đề Thám và Đỗ Quang Đẩu (Khu phố Tây, quận 1). Kết quả sẽ được UBND thành phố xem xét trước khi trình Thường trực Thành ủy để đưa vào hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2018. Các thông tin an toàn du lịch phải được Sở này công bố sớm trên truyền thông, tại các quận trung tâm để du khách và người dân biết. Để đảm bảo trật tự đô thị, các quận được yêu cầu xây dựng đề án sử dụng vỉa hè trên địa bàn mình quản lý. Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an quận 1 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.


Ngày 5/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh xe khách màu đỏ BKS 29B-136xx (chạy tuyến Sơn Tây-Mỹ Đình-Hưng Yên- Hưng Hà) lao vun vút trên đường cao tốc trên cao khiến nhiều người khiếp vía. Anh T.Đ.T, người quay clip cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng 5/12, tại đường vành đai 3 trên cao. Thời điểm trên, xe khách chạy ngược chiều khoảng 1km, theo hướng từ cầu Thanh Trì, ngã ba Pháp Vân- Cầu Giẽ (Hà Nội).Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng PC67-Công an TP Hà Nội) cho biết, sẽ cho cán bộ xác minh vụ việc và xử lý nghiêm đối với xe khách chạy ngược chiều.


Tối 2/12, sau khi xin phép mẹ qua nhà bạn mượn sách vở về học, Lê Quang Huy (học lớp 11, trường THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bỗng nhiên mất tích.
Hiện gia đình đã nhờ cảnh sát vào cuộc tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Ngày 5/12, Công an TP HCM bàn giao hơn 20 người cho Công an quận 1 xử lý về các hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy. Họ là khách quán bar Las Vegas trên đường Nguyễn Trãi (phường Phạm Ngũ Lão). Rạng sáng ba hôm trước, hàng chục trinh sát Đội 6 Công an TP HCM và cảnh sát hình sự quận 1 bao vây, ập vào kiểm tra quán bar Las Vegas khi còn khoảng 200 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Tất cả các cửa bị chốt chặn. Cảnh sát rà soát khu vực VIP, phát hiện nhiều túi nylon chứa ma túy tổng hợp, hàng đá... Gần 20 người ngồi ở 5 bàn bị đưa về trụ sở làm việc đều dương tính với ma túy. Trong đó, Nguyễn Quốc Hưng (33 tuổi, ngụ Hà Nội) tàng trữ nhiều ma túy nhất. Hơn 150 khách còn lại của quán cũng bị mời về trụ sở để kiểm tra, phát hiện hơn 10 người dương tính ma túy. (Xem chi tiết)


Chính trị gia người Nga nổi tiếng, nghị sĩ Duma quốc gia Nga, ông Grigory Yavlinsky đã bình luận về vấn đề kiềm chế hạt nhân trong thế giới hiện đại trên đài “Echo of Moscow”. Ngoài ra, chính trị gia này cũng trả lời câu hỏi, nước nào mới là mối đe dọa hạt nhân đối với Nga. (Xem chi tiết)

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước, hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn được 3 tên lửa do không lực Israel nhắm vào cơ sở nghiên cứu quân sự gần Damascus. “Vào khoảng 23h30 tối thứ Hai (4/12, giờ địa phương), hệ thống phòng không của Syria đã đối mặt với cuộc tấn công tên lửa của Israel vào một trong những cơ sở quân sự của chúng tôi ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, và 3 tên lửa đã bị phá hủy”, hãng thông tấn nhà nước SANA trích dẫn nguồn tin quân sự. (Xem chi tiết)

Chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines trong hành trình từ Nairobi, Kenya đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ phải hạ cánh xuống sân bay Khartoum, Sudan sau khi thông tin có người phát wifi tên "bom trên khoang" gây hoang mang trong hành khách, News.com.au hôm qua đưa tin. 
Tại sân bay, toàn bộ hành khách và chiếc máy bay được kiểm tra an ninh. Giới chức cho phép tất cả hành khách trở lại máy bay để tiếp tục hành trình sau khi không phát hiện dấu hiệu bất thường. 


Theo Spuniknews, vụ cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bị phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi sát hại hôm 4/12 có thể dẫn đến một vụ thảm sát hay đẩy Yemen xuống vực thẳm chiến tranh, cũng như việc thiếu vắng ông Saleh gần như sẽ không thể xây dựng những cầu nối thu hẹp bất đồng giữa các bên tham chiến tại quốc gia Tây Nam Á này. Bà Catherine Shakdam, chuyên gia phân tích chính trị đồng thời là Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Đông Shafaqna, đã đưa ra nhận định như vậy. 

MỚI - NÓNG