Bản tin 14H: Ukraine công bố kết quả bầu cử Quốc hội

Nhân viên ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine ngày 26/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine ngày 26/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Sau khi kiểm 100% số phiếu bầu theo danh sách đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine ngày 8/11 đã công bố kết quả bầu cử trên trang thông tin của mình. Theo kết quả công bố, Đảng Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Arseni Yaseniuk giành chiến thắng với 22,14% số phiếu.

Ngày 7/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nha (SN 1955), nguyên Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế đã phát hiện tại Quỹ TDND Hoằng Đồng có biểu hiện vi phạm. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h40 sáng nay, tại cầu cảng Tổng kho xăng dầu Thượng Lý (Công ty xăng dầu khu vực 3) trên sông Cấm, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), tàu Cosmic 9, quốc tịch Indonesia, bất ngờ phát cháy. Lửa kèm cột khói đen được xác định bốc lên từ hầm máy tàu. Khi đó trên tàu có 16 thuyền viên và đầy nhựa đường vừa cập cảng chờ làm thủ tục. Sau hơn 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt, 16 thuyền viên may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)


Sau khi kiểm 100% số phiếu bầu theo danh sách đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine ngày 8/11 đã công bố kết quả bầu cử trên trang thông tin của mình. Theo kết quả công bố, Đảng Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Arseni Yaseniuk giành chiến thắng với 22,14% số phiếu, đứng thứ hai là Khối Petro Poroshenko của Tổng thống Petro Poroshenko với 21,18% số phiếu.


Hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đưa quân đội vào miền Đông Ukraine. Ông Sergei Lavrov cũng cho biết, Moscow không trực tiếp tham gia vào việc thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận Minsk giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai nước này. (Xem chi tiết)


Một nhóm các nghị sĩ đang hối thúc tân Tổng thư ký NATO mua các tàu đổ bộ trực thăng Mistral của Pháp, vốn đang được cân nhắc bàn giao cho Nga. Pháp đang chịu sức ép nhằm hủy một thỏa thuận bán 2 tàu sân bay trực thăng và đổ bộ lớp Mistral cho Mátxcơva sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3. (Xem chi tiết)


Để có được những khoản viện trợ tài chính từ Mỹ nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ, chính quyền Kiev sẵn sàng cho phép thiết lập những nhà tù bí mật trên lãnh thổ nước này để làm nơi giam giữ các chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là nội dung nằm trong thuận đạt được sau các cuộc đàm phán cấp cao diễn ra từ tháng 8-10/2014.


Cảnh sát London (Anh) ngày 7/11 cho biết đã bắt giữ 4 người đàn ông có liên hệ với một tổ chức tội phạm Hồi giáo nhằm tiến hành một vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước Anh. Theo Sở Cảnh sát London, những đối tượng này ở độ tuổi từ 19-27, bị bắt giữ trong đêm 6/11, tại khu vực phía Tây thủ đô London, do bị "nghi ngờ có liên quan đến việc lên kế hoạch, chuẩn bị hoặc kích động những hành động khủng bố".


Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cử công tố viên của thành phố New York, bà Loretta Lynch, làm Bộ trưởng Tư pháp. Nếu được Thượng viện xác nhận, bà sẽ là lãnh đạo nữ thứ hai nhưng là phụ nữ gốc Phi đầu tiên nắm giữ cương vị này. Bà Lynch, 55 tuổi, tốt nghiệp trường Luật Haward, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngành tư pháp, được đánh giá là một luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án cả về quyền dân sự và kinh tế.


Đêm 6/11 theo giờ địa phương, một trực thăng chiến đấu Apache của lực lượng Vệ binh quốc gia bang Idaho đã gặp nạn trong một buổi diễn tập, khiến cả hai phi công thiệt mạng. Đại tá Tim Marsano, người phát ngôn của Vệ binh quốc gia bang Idaho đã xác nhận việc hai nam phi công thiệt mạng nhưng không công bố thêm các chi tiết về vụ việc, do còn đợi thông báo cho gia đình các nạn nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG