Bản tin 14H: Trung Quốc họp báo về biển Đông, bóp méo sự thật

Tàu Trung Quốc vây hãm và phun nước vào tàu kiểm ngư Việt Nam. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)
Tàu Trung Quốc vây hãm và phun nước vào tàu kiểm ngư Việt Nam. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)
TPO - Chiều 16/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo quốc tế về vấn đề Biển Đông. Phía Trung Quốc bóp méo sự thật một cách trắng trợn khi cho rằng Việt Nam đem một lượng lớn 63 tàu ra “quấy nhiễu” giàn khoan của họ.

Khoảng 0 giờ 20 phút sáng nay, 17/5, một chiếc xe tải chở mỳ đang lưu thông trên QL.22 theo hướng Tây Ninh về TP.HCM thì bất ngờ mất lái, lật nhào trên địa phận xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM. Vụ tai nạn làm hàng tấn bột mỳ đổ tràn xuống đường. May mắn, tài xế chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Công an Q.11, TP.HCM ngày 17/5 cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản người đi đường. Thủ đoạn của bọn chúng là vờ gây tai nạn rồi tạo sự hỗn loạn để lấy tài sản của nạn nhân. Nếu bị phát hiện, các đối tượng khác che chắn, cản đường cho đồng bọn tẩu thoát.


Ngày 16/5, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an triệt phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng lớn. Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu tuồn ma túy vào các quán bar, vũ trường… trên địa bàn Hà Nội. (Xem chi tiết)


Chiều 16/5, nhiều công ty tại khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã hoạt động trở lại. Công nhân nước ngoài khi ra khỏi khu công nghiệp đã thay quần áo và tìm cách đi chung với đồng nghiệp người Việt. Gần hai ngày sau vụ xô xát, lực lượng hỗn hợp gồm bộ đội biên phòng, công an và bảo vệ của khu công nghiệp tăng cường kiểm tra người ra vào 24/24 để đảm bảo an ninh.


Một vụ nổ bom xảy ra sáng qua ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, làm hai người chết và ba người bị thươngVụ nổ xảy ra vào 10h sáng ngay giữa cuộc họp ủy ban xã Kim Đô, huyện Tung Dương. Một người dân làng buộc thuốc nổ vào người, xông vào cuộc họp rồi kích nổ, làm hai người chết và ba người bị thương.


Chiều 16/5, hơn 1.000 người Việt gồm kiều bào, học sinh sinh viên đã tập trung tại quảng trường Trocadero, gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, để biểu tình phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của chính quyền Trung Quốc. Trên tay họ là những biểu ngữ như "Trung Quốc hãy ra khỏi vùng biển của Việt Nam","Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế", "Việt Nam muốn hòa bình". (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 16/5 đã tổ chức họp báo quốc tế về vấn đề Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh chủ trì, khi giới thiệu về bối cảnh giàn khoan trái phép vẫn lặp lại giọng điệu Việt Nam “quấy nhiễu” hoạt động bình thường của phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc bóp méo sự thật một cách trắng trợn rằng Việt Nam đem một lượng lớn 63 tàu ra “quấy nhiễu”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG