Bản tin 14H: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Ảnh tư liệu: quân đội Triều Tiên bắn đạn pháo trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)
Ảnh tư liệu: quân đội Triều Tiên bắn đạn pháo trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)
TPO - Các phương tiện truyền thông của Nhật Bản và Hàn Quốc đưa tin, sáng 29/6, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông Biển Nhật Bản, ba ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ bắn tương tự.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh tăng phí 1.300 dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập. Theo đó, mức giá dịch vụ y tế được đề xuất tăng thêm 20% ở tất cả các hạng bệnh viện.

Đối với bệnh viện hạng II được đề xuất tăng từ mức 80% hiện nay lên 100% mức giá trần; hạng II từ 75% lên 95% và hạng 3 là các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh từ 70% lên 90%; tương tự trạm y tế được tăng lên mức 85% giá trần.


Mùa mưa, chuột từ các cống rãnh tại TP.HCM mất chỗ chú ẩn tràn vào nhà dân, chợ búa, bến xe cắn phá, nguy hại hơn chúng đang phát tán mầm bệnh Hantavirus cho dân toàn thành phố.

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhiệt đới TP.HCM, trong năm 2013 có tổng cộng 3 ca nhập viện do chuột cắn, trong đó có 2 ca rơi vào tháng 5 và một ca vào tháng 10. Riêng tính từ đầu năm 2014 đến nay, BV đã tiếp nhận 2 ca nhập viện với cùng nguyên nhân trên.


Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 28/6 đã tuyên bố không chấp thuận tấm bản đồ mới do chính quyền Trung Quốc phát hành trong tuần này và nói rằng việc Trung Quốc mô tả như thế nào trên bản đồ của mình cũng không thể thay đổi một sự thật rằng, bang Arunachal Pradesh là một phần của Ấn Độ.

Bang Arunachal Pradesh là tâm điểm gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Có những báo cáo cho rằng quân đội Trung Quốc đã vi phạm lãnh thổ của Ấn Độ tại bang Ladakh vào đầu tuần này.


Theo mạng tin World Affairs ngày 25/6, Tổ chức nghiên cứu kinh doanh đã công bố một báo cáo về kinh tế Trung Quốc sau khi tính toán lại Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ngược trở về năm 1952.

Báo cáo này đã trích dẫn công trình nghiên cứu của nhà kinh tế học Harry Wu, trong đó ước tính rằng trong giai đoạn 1978-2012, GDP của Trung Quốc chỉ tăng trung bình 7,2%/năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 9,8%/năm mà Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố trong thời kỳ đó.


Các nhà nghiên cứu ở Đại học Thiên Tân (Trung Quốc) đã hoàn tất cuộc thử nghiệm tàu ngầm mini không người lái hay còn gọi là thiết bị lặn tự vận hành dưới nước (UUV) ở biển Đông.

Trong cuộc thử nghiệm này, UUV mang tên Haiyan đã hoạt động trong 21 ngày liên tục và đạt độ sâu 1.094 m.

Hiện tại, Haiyan là một UUV dân sự được dùng với mục đích nghiên cứu khoa học về sinh vật biển, lòng biển và hỗ trợ các sứ mệnh cứu hộ.


Ngày 28/6, giao tranh ác liệt đã nổ ra khi hàng nghìn binh sỹ thuộc lực lượng Chính phủ Iraq với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu, xe tăng và các đơn vị phá bom tấn công vào thành phố Tikrit - thủ phủ của tỉnh Salahudin, nhằm giành lại thành phố này vốn rơi vào tay lực lượng phiến quân từ hôm 11/6.

Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq, Nuri al-Maliki cho biết, máy bay của quân chính phủ tiếp tục oanh kích vào các mục tiêu có lực lượng phiến quân, giao tranh cũng nổ ra gần một trường đại học.


Các phương tiện truyền thông của Nhật Bản và Hàn Quốc đưa tin, sáng 29/6, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông Biển Nhật Bản, ba ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ bắn tương tự.

Phía Nhật Bản cho biết, vụ phóng dường như diễn ra vào lúc 5 giờ sáng, song không cho biết thêm chi tiết. Hàn Quốc cho biết các tên lửa này giống với tên lửa Scud có tầm bắn khoảng 500km.


Lãnh đạo quân đội Thái Lan cam kết sẽ đưa nước này trở lại chế độ dân chủ, nhưng cho biết các cuộc bầu cử chỉ diễn ra sau tháng 10/2015. Tư lệnh quân đội Thái Lan Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết một bản hiến pháp lâm thời sẽ được thông qua vào tháng tới. Sau đó, nội các lâm thời sẽ điều hành đất nước cho tới khi cuộc bầu cử được tiến hành vào năm tới.

Ông Prayuth nói, cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra theo một bản hiến pháp mới được soạn thảo bởi một cơ quan do chính phủ lâm thời chỉ định.


Ngày 28/6, 2 máy bay của hãng hàng không Ryan đã va chạm với nhau trên đường băng tại sân bay Essex, phía Đông Bắc thủ đô London của Anh, làm 2 máy bay hư hỏng, may mắn không có hành khách nào bị thương. Vụ va chạm xảy ra giữa 2 máy bay Boeing 737 và Boeing 800, khi phần đầu cánh của một bay máy đã va chạm với phần đuôi của máy bay kia và đều bị hư hại. Vụ việc đã khiến 2 chuyến bay này bị trĩ hoãn 3 giờ đồng hồ.


Tại Hội trợ Quân sự Baltic lần thứ 13 mang tên Fair BALT-MILITARY-EXPO, diễn ra ở thành phố Gdansk (Ba Lan), hãng Kongsberg của Na Uy lần đầu tiên giới thiệu một khái niệm về biến thể tên lửa tấn công hải quân NSM phóng từ tàu ngầm.

Theo Navy Recognition, khái niệm biến thể tên lửa mới được Kongsberg phát triển dựa trên JSM (một biến thể đặc biệt của tên lửa NSM, được thiết kế để tích hợp vào khoang vũ khí trong thân của máy bay tàng hình F-35). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG