Bản tin 8H: Ukraine sẵn sàng gia nhập EU

Ông Poroshenko (phải) và ông Van Rompuy, chủ tịch hội đồng châu Âu EC - Ảnh: europa.eu
Ông Poroshenko (phải) và ông Van Rompuy, chủ tịch hội đồng châu Âu EC - Ảnh: europa.eu
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một thỏa thuận lịch sử với Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/6, như một tuyên bố đơn phương từ Ukraine rằng họ quyết tâm trở thành một thành viên đầy đủ của EU trong tương lai. Trước đó, cũng vì từ chối ký thỏa thuận này mà cựu tổng thống Viktor Yanukovych đã làm bùng lên cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chiều tối 27/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Huyện đảo Cồn Cỏ và các lực lượng khác cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 27/6, tàu QT 22355-TS của ông Nguyễn Văn Vấn, khi đang hoạt động trên khu vực biển - cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về phía Tây Nam - thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn và bị lật. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, tại Đà Nẵng, lần đầu tiên, Bộ GTVT tổ chức một diễn đàn cho hơn 150 chủ các bến xe tư nhân, bến xe xã hội hóa trên cả nước. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng động viên các chủ bến nói hết sự tình để sớm đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Nhiều ông chủ bến tư nhân đồng loạt tố khổ. Nhiều bến xe tư nhân đẹp và hiện đại như sân bay, nhưng bị bỏ hoang, các chủ bến cho rằng, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm, “lật kèo” quy hoạch bến và luồng tuyến. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Trung Dũng (37 tuổi, Việt kiều Úc) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Dũng khai được một người không rõ lai lịch nhờ xách 2 chiếc vali sang Úc với thù lao 40.000 đô la Úc. Biết rõ là hàng cấm nhưng Dũng vẫn nhận lời. Ngày 16/5/2013, Dũng nhận lời xách 2 vali cùng gia đình làm thủ tục xuất cảnh về Úc thì bị Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ với số lượng 4 ký heroin. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn chiều 27/6 cho biết, vừa nhận được thông tin phía Trung Quốc đang tăng cường giám sát xuất nhập khẩu tiểu ngạch. Thời gian tới, thậm chí một số cửa khẩu có khả năng sẽ dừng một thời gian để Trung Quốc chấn chỉnh các quy định. Nông sản xuất qua Trung Quốc chủ yếu bằng đường tiểu ngạch, nên tiềm ẩn nguy cơ không ổn định. (Xem chi tiết)


TS Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM hôm qua cho rằng, chúng ta cần tỉnh táo để tránh mắc mưu Trung Quốc. Quốc hội đã xem xét rất kỹ tình hình, đặt ra nhiều tình huống, đánh giá tổng thể kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc Trung Quốc những gì để có các biện pháp ứng phó. Tất cả các kịch bản có thể xảy ra đã được Quốc hội xem xét, thảo luận. (Xem chi tiết)


Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu Kiểm ngư của ta đã vòng tránh linh hoạt, tránh những cú đâm va hung hăng từ tàu Trung Quốc để tiếp tục đấu tranh, thực thi pháp luật. Hôm qua 27/6, Trung Quốc huy động 110-114 tàu các loại, trong đó có 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan 981. Các tàu của Trung Quốc vẫn hung hăng, dàn hàng ngang, tăng tốc độ, hú còi, vây ép, áp sát có lúc khoảng 200m, sẵn sàng đâm va vào tàu của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh bên lề cuộc họp đặc biệt của các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN về chủ đề vai trò trung tâm của khối, diễn ra từ ngày 27 đến 28 tại Hà Nội chia sẻ, ASEAN khi quan hệ với các đối tác là nước lớn cần thể hiện được tiếng nói, bảo vệ lợi ích của mình mà vẫn được các nước đối tác chấp nhận. (Xem chi tiết)


Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg vừa lên tiếng ủng hộ Philippines phản đối bản đồ “đường 10 đoạn” mới xuất bản của Trung Quốc là không có cơ sở pháp luật quốc tế. Theo Đại sứ Mỹ, bản đồ mới cơ bản giống bản đồ “đường 9 đoạn”, vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế. “Đó là thứ mà phía Trung Quốc tạo ra như căn cứ lịch sử do họ tự dựng lên, nhưng chúng tôi không thấy có bất kỳ cơ sở nào”. (Xem chi tiết)


Nhiều ngư dân Trung Quốc bị mất tích khi một tàu cá bị chìm ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật trên Hoa Đông vào sáng 27/6. Vụ việc xảy ra gần quần đảo Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trong khi Nhật gọi là Senkaku trên Hoa Đông. Nguyên nhân đắm tàu vẫn chưa được rõ. Hai tàu cứu hộ hải quân Trung Quốc đang tới hiện trường.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một thỏa thuận lịch sử với Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/6, như một tuyên bố đơn phương từ Ukraine rằng họ quyết tâm trở thành một thành viên đầy đủ của EU trong tương lai. Trước đó, cũng vì từ chối ký thỏa thuận này mà cựu tổng thống Viktor Yanukovych đã làm bùng lên cuộc khủng hoảng Ukraine hiện giờ. Ông Poroshenko nói ký thỏa thuận này là thời khắc quan trọng thứ hai trong lịch sử Ukraine, chỉ sau việc tuyên bố độc lập từ Liên Xô.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.