Bản tin 14H: Sư huynh võ sư Flores gửi 'chiến thư' tới Từ Hiểu Đông

Võ sư Nam Anh Tuấn (phải) gửi chiến thư thách đấu Từ Hiểu Đông.
Võ sư Nam Anh Tuấn (phải) gửi chiến thư thách đấu Từ Hiểu Đông.
TPO - Chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn - sư huynh của Pierre Flores - gửi lời thách đấu võ sĩ MMA của Trung Quốc.
Sáng 25/3, hàng trăm người dân đã tập trung tại sảnh trước Ban quản trị chung cư Carina Plaza để thể hiện sự đồng lòng yêu cầu chủ đầu tư chung cư phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại khôn lường về người và tài sản sau vụ cháy xảy ra rạng sáng 23/3 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - cư dân sinh sống ở block A - đại diện pháp lý cho toàn thể bà con đứng ra kêu gọi cư dân ký đơn kiến nghị gửi lên các ngành chức năng cao nhất của Đảng, Nhà nước. Bà Mai cũng cho biết sẽ tập hợp đơn thư với những kiến nghị hợp lý để làm thủ tục yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án. (Xem chi tiết)

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng 25/3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Theo TTXVN, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai nước từ khi Pháp có Tổng thống mới và diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1973-2018), 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước (2013-2018). Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta đến khu vực Tây Âu trong nhiệm kỳ Đại hội XII. (Xem chi tiết)

Khoảng 4h20 ngày 24/3, đám cháy được phát hiện đầu tiên tại xưởng 2 của Công ty TNHH Vina Korea đóng ở khu công nghiệp Khai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Lửa sau đó lan rộng ra các phân xưởng khác với tổng diện tích hơn 10.000 m2. Cảnh sát PCCC Vĩnh Phúc đã điều 21 xe chữa cháy, một xe cứu thương và gần 150 lính cứu hỏa tới dập lửa. Cảnh sát PCCC Hà Nội cử thêm bốn xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ tới hỗ trợ. Đến 10h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, phía công ty may không bị thiệt hại về người, song có một cảnh sát bị thương nhẹ trong quá trình dập lửa. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn - sư huynh của Pierre Flores - gửi lời thách đấu võ sĩ MMA của Trung Quốc. Cụ thể, thông qua Facebook của Pierre Francois Flores, ông Nam Anh Tuấn gửi chiến thư tới Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi liên tiếp đánh bại các võ sư võ truyền thống. "Qua những phát biểu ngông cuồng, chê bai, thách thức xúc phạm nền võ thuật cổ truyền Đông Phương, Tôi - Nam Anh Tuấn, chuẩn võ sư - đệ tử đích truyền của đại sư Nam Anh chưởng môn Việt Nam Vịnh Xuân Chính thống phái. Vì bổn phận và trách nhiệm bảo vệ những gì cao đẹp của võ lâm chính đạo, nay tôi viết chiến thư này công khai thách đấu anh", ông Nam Anh Tuấn viết. Nam Anh Tuấn ở quận Tân Bình, TP HCM. Ông là người đã liên hệ và sắp xếp đi lại cho sư đệ Flores trong những lần chuẩn võ sư người Canada đến Việt Nam. 
Sau những cuộc tranh tài sôi nổi, giải Việt dã và marathon toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 59 năm 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả cả về công tác tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn. Theo đó, VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) đã vượt qua ĐKVĐ Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) để về nhất ở cự ly marathon nam hệ tuyển với thành tích 2:31:35. VĐV Lê Thị Thoa (Quân đội) đã về nhất nội dung marathon nữ hệ tuyển với thành tích 2h57p35. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h sáng nay (25/3), người dân đang chăn bò tại khu vực bờ sông Cẩm Lệ (phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) thì tá hoả phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước đang trong tình trạng phân huỷ. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Đức (19 tuổi, quê tại tỉnh Đắk Lắk). Người nhà nạn nhân cho biết, Đức làm nghề rửa xe cho một gara ô tô tại địa bàn phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn) và thuê trọ ở phường Hoà Quý. Cách đây khoảng 4 ngày, Đức không đến làm việc tại gara ô tô nên người nhà tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.


Nga đã lựa chọn phương cách phát triển không quân chiến lược một cách hợp lý với chi phí thấp, tập trung vào việc hiện đại hóa các máy bay Tu-160M2. Trên đây là nhận định của chuyên gia phân tích quân sự Dave Majumdar trên tạp chí The National Interest của Mỹ. Theo chuyên gia này, máy bay Tu-160 khi được hiện đại hóa sẽ trang bị động cơ tiên tiến để tăng phạm vi bay tối đa lên thêm 1000 km. (Xem chi tiết)

Cựu thủ tướng Malaysia nghi MH370 được điều khiển từ xa. "Năm 2006, có thông tin Boeing được cho phép chiếm quyền điều khiển một phi cơ nếu nó bị cướp khi đang bay. Tôi tự hỏi có chuyện phi cơ bị điều khiển từ xa hay không", cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trả lời tờ The Australia ngày 23/3, ý nhắc đến MH370. "Thật kỳ lạ khi một phi cơ lại biến mất không dấu vết". Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, tới Bắc Kinh, Trung Quốc, với 239 người. Phi cơ được cho là rơi xuống khu vực nam Ấn Độ Dương. Australia, Trung Quốc và Malaysia đã phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 24/3, tờ Japan Times dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nhật Bản đã yêu cầu một số điều kiện tiên quyết để Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có việc Bình Nhưỡng phải cam kết giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản và từ bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công quốc gia Đông Bắc Á này. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã đưa ra yêu cầu trên vào đầu tháng Ba tại Washington, trong các cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) khi đó là ông Mike Pompeo - đang là đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí Ngoại trưởng tiếp theo của nước Mỹ. 
MỚI - NÓNG