Bản tin 14H: Nga tiếp tục bán khí đốt giá ưu đãi cho Ukraine

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ đề xuất tiếp tục bán khí đốt với giá ưu đãi cho Ukraine trong quý 2/2015 bằng cách kéo dài "Gói mùa Đông" cho Ukraine.

Ngày 31/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc hỗ trợ gà không đúng đối tượng tại xã Quế An, huyện Quế Sơn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc chọn hộ tham gia mô hình không đúng đối tượng. Cụ thể, xã đã cấp phát cho 23 cán bộ và 1 hộ người thân của cán bộ xã, mỗi hộ 50 con gà. Việc làm này gây mất lòng tin trong nhân dân. Thông tin báo chí phản ánh là đúng sự thật. lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm điểm, xử lý đối với tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm.


Ngày 1/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bàn giao 7 ngư dân trên một tàu đánh cá của tỉnh Bình Thuận bị chìm trên biển Việt Nam cho đại diện chính quyền huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vào lúc 13 giờ ngày 25/3, tàu nước ngoài quốc tịch Singapore đã cứu được 7 ngư dân của tàu cá BTh 96059 TS bị chìm trên biển ở vị trí cách mũi Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 260 hải lý.


Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông vận tải cân nhắc kỹ đề xuất tịch thu phương tiện của người vi phạm nồng độ cồn vì khi thực hiện, biện pháp này sẽ gây nhiều hệ lụy cho xã hội và xung đột pháp lý đối với các văn bản hiện hành. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm không phải là chủ sở hữu phương tiện hoặc trường hợp là sở hữu chung thì việc tịch thu phương tiện không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự. (Xem chi tiết)


Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ đề xuất tiếp tục bán khí đốt với giá ưu đãi cho Ukraine trong quý 2/2015 bằng cách kéo dài "Gói mùa Đông" cho Ukraine. Theo ưu đãi trên, Ukraine được mua khí đốt của Nga trong quý 2/2015 với giá 250 USD/1.000m3, giảm gần 25% so với mức giá của quý 1/2015.


Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết, vào tháng 3 vừa qua, một trực thăng tấn công MH-60R của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson để thực hiện tuần tra trên không phận quốc tế, đã bất ngờ đối đầu với một máy bay quân sự của Iran ở khoảng cách chưa tới 50 mét. Phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết, hình ảnh về sự cố trên hiện được lưu giữ trên tàu sân bay USS Carl Vinson, tuy nhiên, giới chức quân đội Mỹ quyết định không công bố hình ảnh.


Phó chủ tịch Thôi Kiện của tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc Baosteel đã bị điều tra do bị tình nghi tham nhũng. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), một ngày trước đó, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) tuyên bố Phó chủ tịch Thôi Kiện của tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc Baosteel bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường dùng để chỉ cáo buộc tham nhũng. Hồi đầu tháng trước, các điều tra viên của Ủy ban này đã đến thanh tra tập đoàn Baosteel ở Thượng Hải.


Hải quân Mỹ ngày 31/3 đã tham gia hỗ trợ cuộc không kích do liên quân quốc tế phát động nhằm vào nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Một nguồn tin cho biết các tàu chiến Mỹ đã tấn công vào những vị trí chiến lược mà phiến quân Houthi kiểm soát ở thủ đô Sanaa. "Tàu chiến Mỹ đã tham gia vào cuộc không kích hôm 31/3. Họ đã phóng một quả tên lửa để phá hủy một trung đoàn tên lửa đầy sức mạnh của phiến quân Houthi", nguồn tin cho biết thêm.


Hầu hết các hoạt động giao thông công cộng và sản xuất bị tê liệt hoàn toàn sau khi xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/3. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố sẽ tiến hành điều tra sự cố này và không loại trừ khả năng khủng bố phá hoại. Từ 10h30 phút sáng 31/3 giờ địa phương, 49 trong tổng số 81 tỉnh thành, thậm chí cả thủ đô Ankara và thành phố Istanbul, đã bị mất điện hoàn toàn, khiến nhiều hoạt động giao thông công cộng và công sở tê liệt hoàn toàn.


Hãng hàng không Virgin Atlantic có vẻ đã gặp xui xẻo ngay trong chuyến đầu tiên khai trương đường bay từ cảng hàng không Manchester đến Atlanta, Georgia. Theo kế hoạch, máy bay Airbus A330-300 sẽ được phụt nước trước khi cất cánh như một nghi lễ cầu chúc thuận lợi và may mắn, nhưng người thực hiện khâu quan trọng này, thay vì tưới khối nước khổng lồ lên đầu máy bay lại chuyển nhầm sang chế độ bọt xà phòng. Bọt tắc đầy trong động cơ máy bay và cánh tuốc-bin. Ướt sũng bọt, máy bay bị kẹt lại và buộc phải quay vào kiểm tra an toàn.

MỚI - NÓNG