Bản tin 14H: Nga phủ nhận là mối đe dọa an ninh với Mỹ

Máy bay Sukhoi SU-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Sukhoi SU-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 27/1 tuyên bố chiến lược mới của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu (EUCOM), trong đó coi Nga là mối đe dọa an ninh chính, hoàn toàn xa rời thực tế.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh và Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến hết ngày 27/1, tổng số gia súc bị chết do rét đậm, rét hại đã lên đến 7.605 con. Bên cạnh đó, rét đậm, rét hại cũng đã làm thiệt hại 5.971ha lúa, 81ha mạ, 4.673ha rau màu. Diện tích rừng bị tuyết che phủ là trên 80.000ha.


Ngày 28/1, ông Hồ Văn Chiêng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà (Hiệp Đức, Quảng Nam) xác nhận, vừa qua có 3 người dân bị ngộ độc sau khi ăn gạo hỗ trợ tết của Hội nạn nhân chất độc da cam huyện tặng. Đến nay, cả ba người đã ổn định sức khỏe, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân của các vụ ngộ độc. Công an huyện Hiệp Đức cho biết, gạo bị nhiễm độc hay không thì đang chờ cơ quan chuyên môn giám định. (Xem chi tiết)


Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hà Nội có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất với 146 em. Hải Phòng đứng thứ hai với số lượng học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016 với 97 em. Tỉnh Nghệ An có 85 học sinh. Tỉnh Nam Định có 72 em đoạt giải. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015-2016 diễn ra từ ngày 6 đến 8/1 tại 68 hội đồng thi trên cả nước, với 4.000 học sinh tham gia. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 28/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực chuyên sản xuất đồ gỗ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) - nơi tập trung 10 công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng cứu hỏa tỉnh Bình Dương đã khống chế được vụ hỏa hoạn, không cho đám cháy lan sang các doanh nghiệp cận kề. Các công ty khác nằm trong khu vực đã khẩn trương di dời tài sản, đồng thời tổ chức cho công nhân sơn tán an toàn ra khỏi khu vực bị cháy.


Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt hành chính đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước 1,783 tỷ đồng vì có hành vi chôn lấp, đổ chất thải nguy hại không đúng quy định và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã xả nước thải cụ thể là 163,7m3/ngày và chôn lấp, đổ, thải chất thải nguy hại không đúng quy định về bảo vệ môi trường 66.400kg.


Tự do hàng hải là vấn đề nền tảng với Mỹ, do đó sắp tới Mỹ sẽ không chỉ tăng cường các đợt tuần tra mà các cuộc tuần tra thậm chí sẽ “phức tạp” hơn, Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương Harry Harris cho biết hôm qua 27/1. Vị Đô đốc này khẳng định Mỹ vẫn giữ ưu thế trội hơn so với Trung Quốc cả về thiết bị và quân sỹ. Tuy nhiên, ông hối thúc giới chức Mỹ phải tiếp tục duy trì ưu thế này trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục chi mạnh tay cho hiện đại hóa quân đội. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, tại cuộc họp ở thủ đô Minsk (Belarus), Nhóm Tiếp xúc về Ukraine bao gồm đại diện của Ukraine, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã nhất trí mở một cửa khẩu qua lại mới tại Lugansk cho người dân hai bên vùng chiến sự vào ngày 12/2 tới. Cuộc họp kết thúc ngày 27/1 đã chỉ đạt được một số kết quả nhỏ. Các vấn đề bất đồng sẽ được thảo luận tại cuộc họp lần tới, dự kiến vào ngày 10/2 nếu không có gì thay đổi.


Phát biểu trước Uỷ ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 27/1, Bộ trưởng Không quân Mỹ Lee James đã đánh giá Nga "là mối đe dọa hàng đầu với nước này". Khi được hỏi liệu bà có đồng ý với quan điểm của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford rằng Nga là mối đe dọa số 1 đối với Mỹ trên thế giới hay không, Bộ trưởng Không quân James đã trả lời: "Có". (Xem chi tiết)


Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 27/1 tuyên bố chiến lược mới của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu (EUCOM), trong đó coi Nga là mối đe dọa an ninh chính, hoàn toàn xa rời thực tế. Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Nước Nga-24, ông Grushko nói: "Nga bị coi là mối đe dọa chính và cần phải ngăn chặn Nga xâm lược - đó là những luận chứng hoàn toàn xa rời hiện thực".


Quân đội Ai Cập tối 27/1 ra thông cáo cho biết một chiến đấu cơ F-16 của nước này đã gặp nạn và rơi trong một cuộc tập trận quân sự, làm toàn bộ thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trong thông cáo trên, quân đội Ai Cập xác nhận: "Một máy bay F-16 đã rơi trong khi tập trận, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng." Tuy nhiên, thông cáo không cho biết vị trí xảy ra tai nạn.

MỚI - NÓNG