Bản tin 14H: Nga 'dễ dãi' cấp khí đốt cho Ukraine?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 4/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố việc cung cấp khí đốt từ Nga sang Ukraine sẽ bắt đầu từ tháng Tư mà không phụ thuộc vào tình hình thanh toán nợ của Kiev.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa có đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải đầu tư dự án xây dựng cầu Việt Trì-Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao). Cầu Việt Trì-Ba Vì được đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối tỉnh Phú Thọ với Hà Nội và giao thông trong vùng; khai thác tiềm năng du lịch của thủ đô với các tỉnh Phú Thọ và khu vực Tây Bắc; đáp ứng nhu cầu giao lưu về kinh tế, văn hóa, tạo ra hạ tầng đồng bộ của khu vực.


CSGT dùng camera nghiệp vụ bí mật đến các trường học ghi lại các hình ảnh vi phạm của phụ huynh chở trẻ em không đội MBH. Sau đó, có thể phối hợp với nhà trường mời phụ huynh đến nhắc nhở. Nếu vi phạm nhiều lần có thể cảnh cáo, nêu tên học sinh và phụ huynh đó trước trường. Theo Nghị định 171, nếu người điều khiển xe gắn máy không đội MBH có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. (Xem chi tiết)


Sáng 5/4, đường vành đai 3 (Hà Nội) xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện mắc kẹt trên con đường này. Theo cán bộ Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ phân làn đường tại khu vực cửa ngõ phía Nam, nguyên nhân việc ùn tắc do đoạn đường 1B, khu vực Văn Điển (Hà Nội) đang sửa chữa. Hàng ngàn phương tiện mắc kẹt trên đường. Đến khoảng 9h, các phương tiện mới có thể lưu thông bình thường trên một số đoạn đường.


Ngày 4/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố việc cung cấp khí đốt từ Nga sang Ukraine sẽ bắt đầu từ tháng Tư mà không phụ thuộc vào tình hình thanh toán nợ của Kiev. Trước đó, ngày 3/4, bộ phận báo chí của công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine cho biết hôm 2/4, tập đoàn này đã chuyển cho Gazprom khoản tiền 30 triệu USD trả trước cho số khí đốt cung cấp cho Ukraine vào tháng Tư.


Phó Tư lệnh Binh chủng Phòng không vũ trụ (VKO) Nga, Thiếu tướng Kirill Makarov ngày 4/4 cho biết, VKO đã phóng thử thành công tên lửa phòng không có điều khiển nhằm một mục tiêu giả định trên không ở tầm xa khoảng 400km. Cho tới nay hệ thống S-400 mới đạt tầm xa 250km. Như vậy với việc đưa loại tên lửa mới đang được thử nghiệm này vào trang bị, tầm xa của hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ đạt 400km. (Xem chi tiết)


Giới chức an ninh Yemen ngày 4/4 cho biết các phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite đã phóng thích hơn 300 tù nhân ở thành phố cảng Dhale, miền Nam nước này. Các quan chức giấu tên trên nói rằng sau khi giành quyền kiểm soát nhà tù trung tâm ở Dhale, lực lượng phiến quân đã buộc các tù nhân phải lựa chọn giữa việc gia nhập hàng ngũ của chúng hoặc tiếp tục bị tống giam.


Một phụ nữ ở thành phố Philadelphia (Mỹ) ngày 3/4 đã bị truy tố về tội tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là vụ án khủng bố thứ hai liên quan đến Syria được khởi tố trong tuần này có dính líu tới những phụ nữ người Mỹ. Keonna Thomas (còn gọi là Fatayat Al Khilafah), 30 tuổi, định ra nước ngoài để gia nhập và chiến đấu trong hàng ngũ IS.


Ngày 5/4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran sẽ phải được dỡ bỏ ngay lập tức nếu một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng được nhất trí. Ông một mực khẳng định rằng Iran đã đàm phán trên thế mạnh để đạt được một thỏa thuận sơ bộ có lợi cho Iran.


Cơ quan công tố Pháp ngày 4/4 cho biết đã ngừng hoạt động tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng Germanwings, nhưng hoạt động tìm kiếm các vật dụng thuộc về nạn nhân vẫn tiếp tục. Hiện việc nhận dạng các nạn nhân đang được tiếp tục, thông qua phân tích 150 bộ mẫu ADN được tìm thấy tại hiện trường. Dự kiến việc này cần tới vài tuần. Cơ quan công tố Pháp cho biết, số lượng bộ ADN không có nghĩa là toàn bộ các hành khách đã được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin chính thức của Malaysia cho biết đã có 6 người thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng dân sự ngày 4/4 ở ngoại ô Semenyih thuộc quận Kajang, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 40km về phía Đông Nam. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi xác nhận trong 6 người thiệt mạng có nghị sỹ kiêm cựu đặc phái viên tại Mỹ Jamaluddin Jarjis. Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không dân sự Malaysia Abdul Rahman cho biết hiện vẫn chưa biết chính xác số người trên máy bay.

MỚI - NÓNG