Bản tin 14H: NATO tăng cường quân sự gần biên giới Nga

Bản tin 14H: NATO tăng cường quân sự gần biên giới Nga
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga. NATO thực hiện nhiều hơn các hoạt động bay tuần tra trên đường biên giới phía ngoài, di chuyển qua Đông Âu ngày càng nhiều đơn vị quân đội, tổ chức tập trận hai ngày một lần và đã nâng cao sự sẵn sàng của các lực lượng phản ứng nhanh.

Mưa lũ vào chiều 14/11 đã cuốn trôi bà Đặng Thị Thanh, 40 tuổi, ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Cô Thanh là giáo viên Trường tiểu học Tịnh Phong - phân hiệu Phú Lộc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra mưa rất to.


Khoảng 17 giờ ngày 14/11, một số học sinh đến sông Đạ Quay (thượng nguồn sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) chơi. Tại đây, nhóm học sinh rủ nhau xuống sông tắm, không may hai em bị nước cuốn mất tích. Đến 21 giờ ngày 14/11, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai em.


3h sáng nay, 15/11, trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), xe ô tô hiệu Mercedes chạy thông trên đường Xuân Thủy hướng về đường Hồ Tùng Mậu với tốc độ cao. Bất ngờ, chiếc xe chồm lên vỉa hè, đâm thẳng vào một cột đèn chiếu sáng.

Cú đâm mạnh khiến đầu xe gần như bị chẻ đôi. Lái xe chỉ bị thương nhẹ, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển quần đảo Maluki, phía đông Indonesia vào sáng 15/11, khiến giới chức nước này ban bố cảnh báo sóng thần trong khu vực. Trung tâm nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu 46 km dưới thềm lục địa biển và cách Kota Ternate 154 km về phía tây bắc.

“Sóng thần có thể xảy ra trong vòng bán kính 300 km ngoài bờ biển Indonesia” - một hãng tin dẫn thông báo của Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết.


Truyền thông nhà nước Nga ngày 14/11 đã công bố các hình ảnh vệ tinh được cho là MH17 có thể bị máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine bắn hạ, thay vì tên lửa phòng không Buk như giả thiết trước đó.

Theo những hình ảnh rò rỉ được cho là chụp từ vệ tinh của Anh hoặc Mỹ, một máy bay chiến đấu đang phóng tên lửa về máy bay dân dụng MH17, thời khắc cuối cùng trước khi nó lâm nạn khiến 298 hành khách thiệt mạng hôm 17/7 vừa qua. (Xem chi tiết)


Ngày 15/11, Liên minh châu Âu (EU) cho biết, cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng các giải pháp chính trị, trong đó có cả những lệnh trừng phạt.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy nhấn mạnh, các bên cần tuân thủ thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 9, kêu gọi "lực lượng phiến quân và nhà chức trách Ukraine phải kiềm chế tối đa, đồng thời Nga phải sử dụng mọi ảnh hưởng đối với phiến quân nhằm đảm bảo việc thực thi thỏa thuận".


Đài Tiếng nói nước Nga, đêm 14/11, đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltengerg xác nhận, NATO đã thực hiện nhiều hơn các hoạt động bay tuần tra trên đường biên giới phía ngoài, di chuyển qua Đông Âu ngày càng nhiều đơn vị quân đội, tổ chức tập trận hai ngày một lần và đã nâng cao sự sẵn sàng của các lực lượng phản ứng nhanh.


Ngày 14/11, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov cho biết, sự vắng bóng của lệnh trừng phạt chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tự do buôn bán dầu mỏ trên thị trường thế giới buộc dư luận đặt câu hỏi về bản chất mối quan hệ giữa Mỹ và IS.

Ông Pushkov lưu ý, không hề có hành động nào chống IS ngoại trừ các vụ đánh bom vào vị trí của chúng, nhưng đánh bom thì không thể giải quyết được vấn đề.


Ngày 14/11, nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram chiếm thị trấn Chibok, Đông Bắc Nigeria, 6 tháng sau vụ bắt cóc 276 nữ sinh tại đây. Vụ tấn công Chibok diễn ra chỉ một ngày sau khi Boko Haram chiếm hai thị trấn khác thuộc bang Adamawa (Đông Bắc), cách Chibok 154km.

Như vậy đến nay, Boko Haram đã chiếm giữ hơn 20 thị trấn ở miền Bắc nước Nigeria, nơi lực lượng này muốn lập nhà nước riêng áp dụng luật Hồi giáo (Sharia).


Ngày 14/11, một máy bay chở hàng viện trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) bị rơi tại khu vực Nam Sudan. Vụ tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng và một người khác bị thương. Chiếc máy bay rơi tại Panyagoor, thuộc quận Đông Twic, bang Jonglei, khi đang trên đường chở hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG