Bản tin 14H: IS đang chờ Mỹ cho bộ binh tới Trung Đông

Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 11/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 11/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cựu đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia Chas Freeman cho biết, quyết định của chính quyền Tổng thống Barack Obama thay đổi chiến lược trước đây và đưa lực lượng đặc nhiệm trên bộ trở lại Trung Đông sẽ được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "hoan nghênh". 

Đúng 10h10 hôm nay (26/1), các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trước đó các đại biểu đã được phát phiếu từ đầu giờ sáng và ghi phiếu tại đoàn. Theo danh sách bầu cử đã được Đại hội chốt tối qua, sẽ có 220 ứng viên để đại biểu lựa chọn bầu 180 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII. Đối với Ủy viên Trung ương dự khuyết, danh sách bầu có 26 ứng viên để bầu 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ sáng 26/1, cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu​ của Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, bao trùm cả nhà kho. 8 xe chữa cháy với tổng số hơn 90 cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa. Qua hơn 2 giờ, vụ cháy được dập tắt nhưng ngọn lửa gây sụp đổ mái và tường của nhà kho, phần lớn số phế liệu đã bị cháy.


Vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 26/1, trong quá trình tuần tra tại Km 708, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt vụ vận chuyển 600kg thịt và xương trâu, bò đang trong quá trình phân hủy, không rõ nguồn gốc. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình và Chi cục Thú y tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.


Sáng nay (26/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào khoảng 16h chiều 25/1, ông P.Đ.N (56 tuổi, ngụ phường 1, TP.Cà Mau) đến Công an tỉnh trình báo nhà ông bị kẻ gian đột nhập, lấy đi một lượng tài sản lớn gồm: 46 chỉ vàng 24K, 87 chỉ vàng 18K, 2 máy tính bảng, 8 điện thoại di động và 40 triệu đồng tiền mặt. (Xem chi tiết)


Chính phủ Australia đang xem xét tiến hành một cuộc tập trận tại Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng những hoạt động gây lo ngại ở đây. Ủy ban an ninh quốc gia của chính phủ đã được báo cáo và sau đó thảo luận về những biện pháp đối phó với các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm một cuộc tập trận khẳng định quyền tự do hàng hải (FON). Tuy nhiên, Canberra chưa chính thức quyết định về điều này.


Cựu đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia Chas Freeman cho biết, quyết định của chính quyền Tổng thống Barack Obama thay đổi chiến lược trước đây và đưa lực lượng đặc nhiệm trên bộ trở lại Trung Đông sẽ được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "hoan nghênh". Theo chuyên gia về Trung Đông này, thay vì bảo vệ Mỹ trước khủng bố, việc binh sỹ Mỹ trở lại Iraq sẽ gây nguy hiểm vì nó kích động những đối tượng ủng hộ IS tăng cường các cuộc tấn công trả đũa Mỹ.


Không quân Nga ngày 26/1 đã dừng tất cả các chuyến bay của cường kích đánh chặn MiG-31, một ngày sau sự cố đối với một chiếc MiG-31 khi đang bay huấn luyện ở Siberia. Trước đó, hôm 25/1, một chiếc MiG-31 của Nga bất ngờ rơi xuống một khu rừng cách thị trấn Kansk, thuộc Siberia, Liên bang Nga khoảng 40 km khi đang bay huấn luyện. Các phi công của chiếc máy bay đã được tìm thấy và sơ tán tới nơi an toàn. (Xem chi tiết)


Phản ứng trước phóng sự của BBC, vốn dẫn lời một quan chức Bộ tài chính Mỹ cáo buộc Tổng thống Putin “tham nhũng”, điện Kremlin đã gọi tuyên bố này cũng như nội dung phóng sự là “hoàn toàn hư cấu”. Đây không phải lần đầu tiên các quan chức Mỹ bình luận về tài sản của ông Putin. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu ông chủ điện Kremlin bị cáo buộc trực tiếp bởi một cơ quan trong chính phủ Mỹ. (Xem chi tiết)


Bốn kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom tại một thị trấn ở miền bắc Cameroon, giáp biên giới với Nigeria khiến 35 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Hai vụ nổ xảy ra tại một khu chợ trung tâm thị trấn Bodo và hai vụ khác xảy ra ở lối vào thị trấn Bodo, giáp biên giới với Nigeria, nơi các tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thường xuyên hoạt động, vào lúc 10h sáng 25/1 (giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 26/1 đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện thấy 13 thi thể được cho là người Indonesia trên một bãi biển ở bang Johor, miền Nam Malaysia. Theo Bernama, những thi thể này được tìm thấy ở Bandar Penawar, gần vùng duyên hải phía Đông Kota Tinggi. Hiện các lực lượng chức năng Malaysia đang tiến hành điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.