Bản tin 14H: Iran xác nhận mua lô xe tăng T-90 của Nga

Xe tăng T-90 của Nga. (Nguồn: AFP)
Xe tăng T-90 của Nga. (Nguồn: AFP)
TPO - Theo TASS, ngày 16/12, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan cho biết Bộ Tư lệnh Lực lượng Bộ binh (GFC) nước này đã gửi đề xuất lên Bộ Tổng tham mưu Iran (GS) về việc mua các xe tăng T-90 do Nga sản xuất.

Sáng 17/12, tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe Tổng cục Đường bộ Việt Nam, rất đông người người chờ đợi từ khá sớm để đổi bằng lái xe. Nguyên nhân là nhiều người dân thiếu thông tin về lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang vật liệu PET. Năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải ra thông tư yêu cầu đổi giấy phép lái xe ôtô trước thời hạn 31/12/2015. Tuy nhiên, Thông tư 58 mới đây đã lùi thời hạn đến 31/12/2016.


Trái đẹp, có thể ăn xanh, giá cả lại bình dân nên xoài Campuchia ngày càng được người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam ưa chuộng. Sở dĩ xoài Campuchia được ưa chuộng vì chúng có vị chua chua, ngọt thanh, mẫu mã bắt mắt, lượng hàng ổn định. Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Campuchia, cả nước này có 65.000ha trồng xoài, sản lượng mỗi năm đạt 2,6 triệu tấn. Các thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường có lượng hàng xuất lớn nhất. (Xem chi tiết)


Vào hồi 9h30 hôm nay (16/12), một vụ hỏa hoạn hy hữu đã xảy ra, "hạ gục" cả cột phát sóng truyền hình huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Khi bị cháy, trên cột phát sóng này có 4 bộ ăng ten phát thanh và truyền hình của Đài TT-TH và 2 ăng ten mạng di động. Ước tính thiệt hại về trang thiết bị kỹ thuật ban đầu của Đài TT-TH là khoảng 700 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng huyện Bắc Hà và tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Lúc 19h37 ngày 16/12 (giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm 186 - Đà Nẵng đã rời Saint Petersburg (Nga), bắt đầu hành trình khoảng 40 ngày đưa tàu ngầm 186 – Đà Nẵng về Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng là chiếc thứ 5 trong hợp đồng đóng 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (kilo), Việt Nam ký với Nga tháng 12/2009. Đến nay Hải quân Việt Nam đã nhận 4 chiếc tàu ngầm kilo, đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 17/12 tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Trung Quốc nhằm ngừng các chuyến bay do thám trên bầu trời các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Bà Payne cho hay, Canberra sẽ không bị thoái chí bởi những cảnh báo từ phía Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục phản ứng giận dữ về hoạt động tuần tra của Australia. Bà Payne miêu tả các chuyến bay này là hoạt động tuần tra thông thường của Canberra với vai trò hỗ trợ duy trì an ninh và ổn định ở khu vực.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hôm qua nói, tính riêng trong 24 giờ qua, hơn 320 phiến quân và 34 xe bọc thép, xe ôtô của những tên khủng bố vừa bị phá hủy, trong đó có hai xe tăng, một xe tác chiến bộ binh và 15 xe Jeep được trang bị súng máy cỡ nòng lớn Degtyaryov-Shpagin. Máy bay Nga cũng phá hủy một căn cứ đã được ngụy trang của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Homs. (Xem chi tiết)


Không quân Syria trong một tuần qua đã tiến hành 200 phi vụ xuất kích, đánh phá 563 mục tiêu của các nhóm khủng bố chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Đại diện quân đội Syria, thiếu tướng Ali Mayhub cho biết, các chiến đấu cơ đã phá hủy một số trung tâm chỉ huy của các nhóm khủng bố, oanh kích hai đoàn xe quân sự ở tỉnh Aleppo. Đại diện quân đội Syria cũng nói rằng, các cuộc không kích của Nga và Syria đã phá hủy đáng kể cơ sở hạ tầng cũng như ngăn chặn các nguồn tài chính bất hợp pháp cho các tổ chức khủng bố ở Syria. (Xem chi tiết)


Truyền thông Nga ngày 16/12 đưa tin Tổ chức phi chính phủ phát triển bền vững thế giới (WOD) yêu cầu Liên hợp quốc điều tra khả năng hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong bức thư ngỏ của WOD gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon có nhận định rằng giữa các quốc gia và các nhóm khủng bố không được có bất kỳ sự hợp tác nào, song IS vẫn nhận được tiền từ việc bán dầu và các nguồn lực khác để mua vũ khí.


Lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố, giới chức nước này đã bổ sung một mức cảnh báo mới vào Hệ thống Cảnh báo khủng bố quốc gia (NTAS) nhằm thông báo cho người dân Mỹ về các mối đe dọa cấp độ thấp. Ngày 16/12, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã lần đầu tiên ban bố cảnh báo ở cấp độ “thông báo,” nhấn mạnh về “một giai đoạn mới trong môi trường đe dọa toàn cầu." Cảnh báo này có hiệu lực cho đến ngày 16/6/2016.


Ngày 16/12, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan cho biết Bộ Tư lệnh Lực lượng Bộ binh (GFC) nước này đã gửi đề xuất lên Bộ Tổng tham mưu Iran (GS) về việc mua các xe tăng T-90 do Nga sản xuất. Ngoài xe tăng, Iran còn cần mua các loại vũ khí khác như trực thăng, cùng các vũ khí và thiết bị chiến đấu.

MỚI - NÓNG