Bản tin 14H: Đánh bom liên tiếp tại Iraq, nhiều người chết

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Hai vụ đánh bom xe xảy ra đồng thời ở hai khu vực người Shiite tại thủ đô Baghdad của Iraq trong ngày 30/7, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Dư luận báo chí phản ánh, cũng như có ý chỉ trích thành phố Hà Nội đã thiếu cân nhắc trong việc cho phép Tổng Công ty cổ phần Vinaconex tiếp tục xây dựng tuyến đường ống nước số 2 từ sông Đà về Hà Nội.

Sáng nay 31/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lý giải thành phố chỉ mới đồng ý về mặt chủ trương để tìm giải pháp cấp nước kịp thời cho nhân dân, nhưng quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.


Sáu tháng đầu năm nay, qua thanh tra, kiểm tra gần 4.200 lượt cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực phẩm, ăn uống, Thanh tra Sở Y tế và Phòng Y tế quận, huyện đã xử lý 676 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt trên 4,3 tỷ đồng; cảnh cáo 462 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Thanh tra Sở Y tế, nhìn chung, các cơ sở thực hiện tương đối tốt những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vẫn còn nhiều tồn tại.


Sáng 31/7, Sở Y tế TPHCM xác nhận, bệnh nhi N.T.A.T (30 tháng tuổi, ngụ ấp 5 của xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM, nơi ổ dịch tiêu chảy bùng phát cách đây 10 ngày), đã tử vong do nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa.

Trước đó, ngày 25/7, cháu T. được đưa tới BV Nhi đồng 1 TPHCM trong tình trạng bị sốt cao và tiêu chảy 9 - 10 lần mỗi ngày. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2013 - 2014, cả nước có trên 4,94 triệu học sinh bậc trung học cơ sở, trong đó có trên 1 triệu em đạt học lực loại giỏi, chiếm tỷ lệ 22,2%. Số học sinh học lực khá chiếm 36,2%; học lực trung bình là 36,3%; 5,1% học sinh học lực yếu và 0,3% em học lực kém.


Hôm 30/7, các quan chức Ukraine gây sốc khi cáo buộc lực lượng ly khai gài mìn quanh khu vực hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết, lực lượng ly khai đưa một đơn vị pháo hạng nặng tới gần hiện trường máy bay MH17 rơi, đồng thời, gài mìn trên đường vào khu vực này. Động thái đó nhằm cản trở các nhà điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường. (Xem chi tiết)


Ngày 30/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu Chính quyền Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông nước này chấm dứt giao tranh ngay lập tức, nhằm cho phép các nhà điều tra tiếp cận địa điểm máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine.


Một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga được hộ tống bởi các tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã bay qua Bắc Cực vào ngày 30/7. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 khẳng định, tất cả các chuyến bay đã được lên kế hoạch từ trước và thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không xâm phạm biên giới của các nước khác. (Xem chi tiết)


Hai vụ đánh bom xe xảy ra đồng thời ở hai khu vực của người Shiite tại thủ đô Baghdad của Iraq trong ngày 30/7, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Các nhân chứng cho biết, một vụ nổ xảy ra lúc 19 giờ (giờ địa phương) đã phá hủy một trạm xăng ở khu vực Sadr City, phía Bắc Baghdad trong lúc có nhiều ôtô đang xếp hàng chờ đổ xăng.


Sau khi đi xuống trên thị trường New York phiên 30/7, giá vàng lại nối dài đà giảm vào lúc mở phiên sáng 31/7 trên thị trường châu Á và có khả năng hướng tới phiên giảm thứ tư. Đẩy giá vàng đi xuống trong các phiên gần đây là bức tranh sáng sủa của nền kinh tế Mỹ, làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng như một tài sản an toàn.

MỚI - NÓNG