Bản tin 14H: Bị đồng đội bắn nhầm, 10 binh sĩ Philippines thiệt mạng

Binh sĩ Philippines chiến đấu với phiến quân ở thành phố Marawi. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Philippines chiến đấu với phiến quân ở thành phố Marawi. Ảnh: Reuters.
TPO - Quân đội Philippines xác nhận 10 binh sĩ thiệt mạng do bị bắn nhầm trong cuộc không kích giành lại quyền kiểm soát thành phố bị phiến quân chiếm giữ.
Khoảng 9h30 sáng 1/6, nhiều người dân địa phương đã đưa ôtô đến chặn ngang trạm thu phí Quán Hàu trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để "phản ứng" việc thu phí đối với phương tiện khi đi qua trạm thu phí này. Sự việc đã gây ách tắc giao thông cục bộ tại hai đầu trạm thu phí. Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân là do mức phí đường bộ quá cao và có những trường hợp không sử dụng đường tránh thành phố Đồng Hới nhưng vẫn phải nộp phí vì trạm thu phí Quán Hàu đặt trên Quốc lộ 1A bắt buộc các xe phải đi qua. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường để xử lý, tuyên truyền các lái xe điều khiển xe ra khỏi các làn thu phí và phân luồng giao thông. Đến khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, các xe ôtô trên đã được đưa ra khỏi trạm thu phí, giao thông trở lại bình thường.
Ngày 1/6, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang điều tra làm rõ thông tin một người dân đang làm việc với CSGT tại thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thì bất ngờ bị đánh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip thể hiện một lái xe taxi bị CSGT dừng xe để làm việc về lỗi vượt đèn đỏ. Lái xe không đồng ý, cho rằng mình không phạm lỗi nên tranh cãi với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi CSGT và người này đang kiểm tra hình ảnh thể hiện hành vi vượt đèn đỏ thì một người đàn ông xuất hiện và đánh tài xế. (Xem chi tiết)

Lúc 7h20, ngày 1/6, tại bến phà Thuận Giang, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nhân viên phà tử vong, một người khác bị thương. Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 67A – 061.96, do tài xế Châu Hồng Ân (56 tuổi, ngụ ấp Phú Sương, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển chở vợ là Nguyễn Thị Thanh Kiều (42 tuổi), từ trên phà BKS AG-00359 xuống bến, bất ngờ tông trúng một số người đang ở dưới bến phà. Hậu quả, anh Trần Minh Phương (32 tuổi, nhân viên phà Thuận Giang), tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác bị thương. Sau đó xe du lịch lao xuống sông. Rất may, vợ chồng tài xế kịp mở cửa ra ngoài, được người dân cứu vớt.
Khoảng 5h ngày 1/6, một số người đi tập thể dục sớm tại công viên trên đường 49C, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hoảng hốt khi phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây xanh nên truy hô. Tại hiện trường nạn nhân mặc áo thun màu xanh, quần dài đen, đầu đội mủ lưỡi trai. Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Trong người nạn nhân có một số giấy tờ tùy thân mang tên Bùi Thế Sỹ (38 tuổi, quê quán Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). 
Sáng 1/6, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội khai trương đoàn tàu khách nhanh SE35/SE36 tuyến Hà Nội - Vinh (Nghệ An). Theo lịch trình, hàng ngày tàu SE36 xuất phát tại ga Vinh lúc 7h55 đến Hà Nội lúc 13h20. Trong khi tàu SE35 xuất phát tại Hà Nội lúc 14h05 đến Vinh lúc 19h40. Tổng thời gian mỗi chuyến là 5 tiếng rưỡi. Trong 3 tháng đầu khai trương, tàu sẽ giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi; 30-50% cho học sinh - sinh viên; 10-20% cho tất cả hành khách và 25% giá vé cho tập thể từ 10 đến 50 người, 51% cho tập thể 51 người trở lên. Ngoài ra, hàng nghìn vé giá 10.000 đồng cũng được bán ra trong dịp hè 2017.


Nhân chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 29-31/5, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Theo đó, với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và cam kết rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đang ngày càng được tăng cường; hợp tác ngày càng tăng lên trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 1/6 thông báo 10 binh sỹ thiệt mạng và 8 người bị thương trong cuộc không kích nhầm của quân đội Philippines nhằm vào phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi, trên đảo Mindanao, miền Nam nước này. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Lorenzana nêu rõ thảm kịch trên xảy ra trước đó một ngày do sự phối hợp không ăn ý giữa các lực lượng. Ông cũng tuyên bố có khả năng sẽ ngừng các cuộc không kích do lực lượng phiến quân sẽ không thể trụ vững trong thời gian dài. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong ngày 1/6 đã lên đường thăm Mỹ 2 ngày để thảo luận với các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nước, các mối đe dọa của Triều Tiên và mối liên minh Hàn-Mỹ.

Hãng RIA Novosti sáng nay (1/6) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 80 tay súng và 36 xe ôtô, 8 xe chở xăng và 17 xe bán tải chở súng cối của IS đã bị tiêu diệt sau các cuộc không kích của không quân Nga. Nhóm các tay súng và khí tài của IS bị không quân Nga tập kích khi đang cố gắng chạy khỏi thành phố Raqqa. Đáng chú ý, khu vực các tay súng chạy trốn ở gần sông Euphrates, nơi đang được bao quanh bởi “các lực lượng dân chủ Syria” cũng như những đơn vị quân đội của Mỹ, Anh và Pháp. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.