Bản tin 14H: Hai ứng viên sáng giá cho vị trí Giám đốc FBI là ai?

Bản tin 14H: Hai ứng viên sáng giá cho vị trí Giám đốc FBI là ai?
TPO - Ngay sau khi vừa kết thúc chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục cuộc tuyển chọn giám đốc mới cho Cục Điều tra Liên bang (FBI). 

Chiều 30/5 theo giờ New York, tức sáng 31/5, theo giờ Hà Nội, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam coi quan hệ với Liên hợp quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Hai bên nhất trí trong bối tình hình quốc tế hiện nay, Liên hợp quốc cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển trên toàn thế giới. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng 31/5, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ giúp việc tại căn nhà 5 tầng nằm trên đường số 46, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM nên chạy đến đập cửa. Tuy nhiên, không thấy người trong nhà lên tiếng nên một số người leo tường lên tầng 3 kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc có một người phụ nữ ngủ trong nhà nhưng không hay biết. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 31/5, tàu chuyên dụng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Maungca Johnny Latosa (52 tuổi, quốc tịch Philippines) về cảng Nha Trang, chuyển đến bệnh viện. Ông Maungca Johnny Latosa ở trên tàu từ Singapore đi Hong Kong. Tới vùng biển Khánh Hòa, ông bất ngờ bị ngã lúc làm việc, khiến vùng đầu bị thương nặng, mất nhiều máu. Nạn nhân sau đó rơi vào tình trạng nôn ói, khó thở, nguy hiểm tới tính mạng dù được cấp cứu tại chỗ. Thành viên trên tàu buộc phải nhờ đất liền hỗ trợ.

Khoảng 6h30 sáng 31/5, chiếc xe đầu kéo mang biển số 51C kéo theo rơ móc chở thùng hàng loại 40 feet lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng cầu vượt Trạm 2 đi cầu Đồng Nai. Đến đoạn cách ngã ba Lâm Viên thuộc phường Tân Phú, quận 9, TPHCM khoảng 30m thì bị một chiếc xe khách chạy cùng chiều bên phải lấn làn, “cướp đường”. Để tránh tai nạn, tài xế đánh lái né thì chiếc xe container loạng choạng lao vào lề đường tông đổ nhiều mét bê tông dải phân cách rồi nằm nghiêng lơ lửng, có thể lật xuống hố công trình xây dựng hầm chui xa lộ Hà Nội sâu hàng chục mét. Thấy vậy, tài xế vội bung cửa thoát ra ngoài. Vụ việc khiến cho quốc lộ 1 kẹt xe nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Sáng 31/5, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nhóm côn đồ khoảng 10 người dùng hung khí chặn đánh khiến tài xế và phụ xe khách nhập viện. Trước đó, tối 30/5, tại ngã ba Hàm Rồng, xã Chư Hđrông, Gia Lai, xe khách biển số 81B-012.42 (hãng xe khách Hùng Thắng) đang chạy tuyến Đức Cơ đi TP.HCM thì bị một chiếc xe ô tô 7 chỗ không biển số, áp sát, buộc xe khách dừng lại. Sau đó, khoảng 10 đối tượng cầm dao, mã tấu chạy đến túm tóc, kéo tài xế Đặng Thành Trung (SN 1977, Tp. Pleiku, Gia Lai) xuống đường rồi dùng dao nhọn đâm từ phía sau. Phụ xe Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) bị đánh chấn thương vùng mặt. Gây án xong, nhóm côn đồ bỏ chạy khỏi hiện trường. Tài xế Trung và phụ xe Tuấn đã được mọi người đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Anh Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi) ngồi uống cà phê tại khu vực Cầu Xéo, huyện Long Thành (Đồng Nai), tối hai hôm trước, bất ngờ bị nam thanh niên đi ôtô đến gần, rút súng ngắn bắn. Cùng lúc, hai người khác chạy xe máy đến dùng mã tấu chém anh Sang tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nam thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sự việc khiến nhiều người trong quán cà phê bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát đang truy bắt nhóm nghi can gây án.


Sáng 31/5 tại khu vực gần các đại sứ quán ở thủ đô Kabul (Afghanistan) xảy ra vụ nổ lớn khiến nhiều người thương vong. Theo BBC, đây có thể là một vụ đánh bom xe tại quảng trường trung tâm Zanbaq. Hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 50 người thương vong vì vụ nổ. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi vừa kết thúc chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục cuộc tuyển chọn giám đốc mới cho Cục Điều tra Liên bang (FBI). Theo hãng tin Reuter, Nhà Trắng thông báo trong ngày 30/5, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch phỏng vấn thêm hai ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo FBI gồm ông James Pistole - cựu Phó Giám đốc FBI và ông Chris Wray - cựu Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp. Hai cuộc phỏng vấn này đã đánh dấu quá trình khởi động lại cuộc tìm kiếm người thay thế ông James Comey bị sa thải hôm 9/5.


Các tàu sân bay của Hải quân Mỹ được điều động đến gần Bán đảo Triều Tiên dự kiến sẽ bắt đầu luyện tập chiến đấu cùng nhau vào ngày hôm nay (31/5) trên Biển Nhật Bản. Đây được xem là một trong những động thái mới nhất trong thông điệp cứng rắn mà Washington gửi đến Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân tại nước này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG