Bản tin 14H: 7 nạn nhân tử vong ở lễ hội âm nhạc dùng 4 loại ma túy

Bản tin 14H: 7 nạn nhân tử vong ở lễ hội âm nhạc dùng 4 loại ma túy
TPO - Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa. 

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa. Thông tin từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cũng cho thấy cả hai bệnh nhân dương tính với ma túy tổng hợp và ma túy đá. Trước đó, hai bệnh nhân này được chuyển đến viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, suy thận, trụy tim mạch... Đến chiều 17/9, sức khỏe của một bệnh nhân đã ổn định trở lại. (Xem chi tiết)


Ngày 20/9 vận hành thử 5 đoàn tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông. Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho hay, từ ngày 20/9, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử để căn chỉnh, đánh giá an toàn toàn bộ hệ thống trước khi đưa vào vận hành thương mại. (Xem chi tiết)


Kết quả giám định pháp y vụ hai người chết, một nguy kịch ở Đà Nẵng. Trao đổi với Tiền Phong sáng nay (18/9), ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho hay kết quả ban đầu của việc giám định pháp y cho thấy hai nạn nhân tử vong do bị nhiễm độc. (Xem chi tiết)
Tây Ninh: Cây gỗ quý ven hồ Dầu Tiếng 'bốc hơi'. Một cây gỗ quý có tên là giáng hương bên hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh bỗng dưng biến mất. Trong khi người dân địa phương cho rằng có sự tiếp tay cho “gỗ tặc” thì cơ quan chức năng cho biết đang vào cuộc điều tra. (Xem chi tiết)

Lái xe tập trung phản đối trạm thu phí BOT Quốc lộ 5. Đầu giờ sáng 18/9, một số lái xe đã tập trung đỗ tại trạm thu phí BOT Quốc lộ 5 (đoạn qua tỉnh Hưng Yên) để phản đối trạm thu phí này. Theo các lái xe, họ phản đối vì trạm này thu phí trên Quốc lộ 5 nhưng để thu hồi vốn cho tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Họ không sử dụng cao tốc, chỉ đi trên tuyến Quốc lộ 5 nên không đồng ý trả phí. Một số lái xe tập trung phản đối đã khiến trạm thu phí ùn ứ vài tiếng buổi sáng. (Xem chi tiết)

Hé lộ lịch trình chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham gia phiên họp thượng đỉnh đầu tiên lúc 15h30’ chiều nay, 18/9 (giờ địa phương). Khoảng 10h sáng 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đáp chuyên cơ xuống sân bay Sunan (Bình Nhưỡng), chính thức bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên kéo dài 3 ngày. Tổng thống Moon được chào đón nồng hậu bởi Chủ tịch Kim Jong-un ngay tại sân bay. Cảnh tượng tương tự từng diễn ra hồi năm 2000, khi cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đón Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đến Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh. (Xem chi tiết)



Mỹ áp thuế 200 tỷ USD hàng từ Trung Quốc, nhưng 'chừa ra' iPhone. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm thứ Hai (giờ Mỹ) rằng ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng 'chừa ra' điện thoại iPhone, đồng hồ thông minh của hãng Apple và Fitbit cùng một số loại hàng tiêu dùng khác như mũ đi xe đạp, ghế cho trẻ em lắp trên ô tô. (Xem chi tiết)

Máy bay quân sự Nga mất liên lạc đúng lúc Syria bị tấn công. Chiếc máy bay quân sự Il-20 của Nga chở theo 14 người đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang hoạt động trên không phận Syria. Bộ phận kiểm soát không lưu tại căn cứ không quân Khmeimim cho biết đã mất liên lạc với máy bay Il-20 của Nga vào tối hôm qua, 17/9, cùng thời điểm các mục tiêu tỉnh Latakia (Syria) bị tấn công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG