Bản tin 14H: 10 tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Syria

Địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ đánh bom khủng bố. Ảnh: Jpost.
Địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ đánh bom khủng bố. Ảnh: Jpost.
TPO - Tờ Jpost (Israel) ngày 25/2 dẫn thông tin của quân đối lập Syria cho biết, hơn mười tướng người Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe khủng bố. Vụ việc xảy ra hôm 21/2, tại một căn cứ quân sự ở thuộc trung tâm điều hành của lực lượng Nga ở Syria, cách thành phố duyên hải Latakia khoảng 15km. 

Sáng 26/2, Bộ GTVT ra thông cáo chính thức về việc định mua tàu cũ ở Tổng Cty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, Bộ GTVT sẽ thực hiện các quy trình thủ tục xem xét việc kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành trong việc chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu đầu tư chưa đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.(Xem chi tiết)


Phòng CSGT Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội sáng 26/2, đã có thông báo về kết quả xử lý người đi bộ vi phạm luật giao thông. Theo đó, sau 25 ngày tập trung xử lý (từ 1/2), đơn vị đã kiểm tra, xử lý 542 trường hợp người đi bộ vi phạm. Phạt thành tiền 38.845.000 đồng.  (Xem chi tiết)


Chiếc xe khách lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bất ngờ bị lật khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu còn chiếc xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 26/2. Thông tin ban đầu có 8 hành khách bị thương.
(Xem chi tiết)


Trong khi đang leo núi Yên Tử, người đàn ông đột nhiên ngã vật xuống và tử vong. Sự việc xảy ra vào ngày 25/2, tại khu vực Chùa Đồng, núi Yên Tử (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Được biết người tử vong sinh năm 1977, quê Thanh Hóa. Ông Lê Tiến Dũng - quyền Trưởng ban Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử đã xác nhận vụ việc. 

Khoảng hơn 22h, tối qua (25/2), nước bất ngờ phun lên từ “lòng đất” khiến 1 đoạn đường dài trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội) rơi vào cảnh ngập lênh láng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người dân cho rằng đường ống nước dưới lòng đất bị vỡ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa, đêm qua Xí nghiệp tiến hành xúc xả vệ sinh đường ống truyền dẫn nước sạch tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng theo định kỳ chứ không phải vỡ đường ống. (Xem chi tiết)

Tờ Jpost (Israel) ngày 25/2 dẫn thông tin của quân đối lập Syria cho biết, hơn mười tướng người Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe khủng bố. Vụ việc xảy ra hôm 21/2, tại một căn cứ quân sự ở thuộc trung tâm điều hành của lực lượng Nga ở Syria, cách thành phố duyên hải Latakia khoảng 15km. Nhóm thánh chiến là Ahrar al-Sham và Phong trào Bayan thực hiện vụ tấn công này. Chúng đã kích hoạt bom xe sau khi nhận thấy nhiều tướng lĩnh Nga tụ họp ở đây.

Ngày 25/2, Nga đã công kích Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách công bố các kết quả thăm dò, trong đó cho thấy nhiều người dân Phương Tây tin rằng Ankara có thể có nhúng tay vào hoạt động mua bán dầu mỏ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cuộc khảo sát nói trên do công ty nghiên cứu Populus của Anh và Viện Công luận của Pháp tiến hành hồi đầu tháng, dưới sự ủy nhiệm của hãng tin Sputnik do cơ quan Rossiya Segodnya trực thuộc Chính phủ Nga điều hành. 

Ngày 25/2, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groisman đã nêu ra ba phương án giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại cơ quan lập pháp của nước này, đe dọa sự tồn tại của liên minh cầm quyền. Phương án thứ nhất theo ông Groisman là toàn bộ chính phủ tự nguyện từ chức để thành lập chính phủ mới với một kế hoạch hành động mới. Phương án thứ hai đòi hỏi cải cách sâu sắc chính phủ nhằm củng cố "liên minh vì dân chủ." Còn phương án thứ ba, Ukraine sẽ phải tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Quân đội Mỹ lên kế hoạch tiến hành thử tên lửa đạn đạo lần thứ hai trong tuần này nhằm chứng minh năng lực của kho vũ khí trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng trong quan hệ với Nga và Triều Tiên. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết, quân đội nước này sẽ phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở tiểu bang California vào rạng sáng 26/2 theo giờ địa phương. (Xem chi tiết)

7 người đã thiệt mạng, 20 người khác bị thương khi một tay súng xả súng điên cuồng vào nhiều địa điểm ở Kansas, Mỹ. Vụ việc xảy ra hôm 25/2, chưa đầy 1 tuần sau vụ xả súng ở Kalamazoo, Michigan khiến 6 người chết và 2 người bị thương nặng. Tay súng được xác định là Cedric Larry Ford, 38 tuổi, nhân viên của công ty Excel Industries ở Hesston, Kansas, theo KWCH-TV. Tên này đã bị lực lượng an ninh bắn chết bên trong tòa nhà của công ty. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.